1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Pelle, Maradona… làm gì sau khi giải nghệ?

(Dân trí) - Nhân sự kiện thủ thành Iker Casillas, một tượng đài sống của bóng đá đang bị sụt giảm uy tín nghiêm trọng và đứng trước khả năng phải giải nghệ thì tờ Dailymail đã “điểm danh” cuộc sống sau sự nghiệp của hàng loạt các tượng đài bóng đá thế giới như Pelle, Maradona…

Thủ thành Iker Casillas đã trở nên quá nổi tiếng khi cùng đồng đội đạt 2 cúp vô địch Euro (năm 2008 và 2012), 1 cúp vô địch World Cup năm 2010 và 3 lần vô địch Champions League cùng Real Madrid. Anh có 158 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha và có thể nói anh là một tượng đài lớn trong bóng đá sánh ngang với những Beckenbauer, Maradona, Pelle…

 

Giờ đây Casillas đang trở thành tâm điểm của mọi sự quan tâm khi anh “chuẩn bị” giã từ sân bóng. Nếu Iker Casillas, nhiều người đã tự hỏi các cầu thủ sẽ làm gì khi treo giày, liệu anh sẽ đi theo con đường mà các huyền thoại lớn của bóng đá thế giới đã đi, hay chọn cho mình con đường riêng?

 

Franz Beckenbauer (Nghiệp cầu thủ: 1964 - 1983)

 
Pelle, Maradona… làm gì sau khi giải nghệ?


Người đàn ông có biệt danh “Hoàng đế” này là một vĩ nhân của thế giới bóng đá, một quý ông thực thụ với tài năng và trí tuệ ở tất cả mọi cương vị, một thiên tài xuất chúng đã phát dương quang đại và tạo nên nền tảng cho bóng đá Đức ngày hôm nay.  Ông là người duy nhất 2 lần vô địch World Cup với 2 vị trí khác nhau: là cầu thủ (World Cup 1974), huấn luyện viên (World Cup 1990).

 

Sau khi giã từ sân cỏ, Beckenbauer đã lựa chọn cho mình con đường đi theo con đường chính trị để tiếp tục được cống hiến. Ông  là thành viên Ủy ban Bóng đá của FIFA, đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa “Cỗ xe tăng” Đức và đất nước đăng cai World Cup 2006.

 

Tuy nhiên, hiện tại, ông đã  gặp phải rất nhiều rắc rối khi đã bị Ủy ban Đạo đức của FIFA cấm tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 90 ngày sau khi ông từ chối hợp tác trong cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc giành quyền đăng cai World Cup 2018.

 

Diego Maradona (Nghiệp cầu thủ: 1976 - 1997)

 
Nhắc đến Maradona được coi là một con người vĩ đại, một vị anh hùng của cả dân tộc Argentina.


Nhắc đến Maradona được coi là một con người vĩ đại, một vị anh hùng của cả dân tộc Argentina.  Ông còn là linh hồn dẫn đường cho đội bóng xứ sở tango đến chức vô địch World Cup 1986.

Sau khi treo giày, Maradona cũng đã từng có thời gian làm huấn huyện viên. Ông trở thành huấn luyện viên của Argentina nhưng  đã phải sớm nói lời chia tay sau mùa World Cup 2010 thê thảm trên đất Nam Phi.

 

Trước đó ông đã có thời gian sống buông thả, tàn phá cơ thể bằng chất gây nghiện . Maradona từng mất một thời gian dài khó khăn tại Cuba để phục hồi sức khỏe.

 

Để củng cố danh tiếng của mình, ông đã tham gia vào chính trị khi công khai ủng hộ Đảng cánh tả ở Argentina và tới thăm mộ của tổng thống Venezuela Hugo Chazev vào cuối năm ngoái. Mới đây, Maradona đã lên tiếng về việc chia tay vị hôn thê Rocio Olivia sau nhiều năm chung sống.

 
Zinedine Zidane (Nghiệp cầu thủ: 1989 - 2006)
 
Nhắc đến Maradona được coi là một con người vĩ đại, một vị anh hùng của cả dân tộc Argentina.


Vào tháng 7 năm 2006, Zidane chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ sau cú húc đầu lịch sử đối với Marco Materazzi (đội tuyển Italia) trong trận chung kết World Cup 2006. Dù gây scandal và khiến tuyển Pháp đánh mất cơ hội giơ cao cúp vàng thế giới, nhưng Zizou vẫn được xem là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của làng túc cầu thế giới.

 

Sau khi giã từ sân cỏ, Zidane trở lại câu lạc bộ Real Madrid để làm việc với vai trò cố vấn cho chủ tịch CLB. Anh từng trải qua cương vị Giám đốc thể thao của CLB này. Năm 2013, Zindane chuyển sang làm trợ lý HLV của Real Madrid góp phần đưa CLB đến chức vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử. Năm 2014, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội trẻ Real Madrid.

 

Pele (Nghiệp cầu thủ: 1956 - 1977)

 
Nhắc đến Maradona được coi là một con người vĩ đại, một vị anh hùng của cả dân tộc Argentina.


 

Điều gì đã khiến khiến Pele trở thành huyền thoại vĩ đại và được mệnh danh là “Vua bóng đá”? Đó là thành tích 1281 bàn thắng trong 22 năm thi đấu và ông cũng là người duy nhất trong lịch sử môn thể thao vua giành được 3 Chiếc vô địch World Cup cùng Selecao trên cương vị là cầu thủ.

 

Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 1977, Pele là cầu thủ đầu tiên sử dụng danh tiếng và khả năng tiếp thị của mình để tham gia vào ngành công nghiệp bóng đá. Năm 1992, Ông được bổ nhiệm làm đại sứ của Liên Hợp Quốc. Năm 1995, Pele được Tổng thống Brazil Fernado Henrique Cardoso bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ thể thao và sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của UNESCO. Tuy nhiên sau đó, ông bị kéo vào vụ bê bối tham nhũng liên quan đến số tiền 7 triệu bảng Anh bị đánh cắp từ tổ chức UNICEF.

 

Năm 2010, Pele được chọn làm Chủ tịch danh dự của New York Cosmos, một CLB danh tiếng của Mỹ. Năm 2012, Pele được trao bằng danh dự từ Đại học Edinburgh cho những đóng góp của ông về vấn đề nhân đạo - môi trường, cũng như các thành tích thể thao của mình.

 

Romario (Nghiệp cầu thủ: 1985 - 2009)

 
Nhắc đến Maradona được coi là một con người vĩ đại, một vị anh hùng của cả dân tộc Argentina.


 

Sau khi gặt hái nhiều thành công với các CLB châu Âu như PSV Eindhoven, Barcelona và đặc biệt cùng Brazil vô địch World Cup năm 1994, Romario đã dành cuộc đời còn lại của mình để giúp đỡ những người kém may mắn. Romario cũng là một chính trị gia quan tâm đặc biệt đến việc dành quyền lợi cho người khuyết tật.

 

Năm 2010, Romario được bầu vào Viện đại biểu và Đảng xã hội Brazil. Anh đã tham gia tích cực trong công cuộc chống tham nhũng và rửa tiền ở quốc gia này. Năm 2014, Romario đắc cử vào Thượng viện Brazil với số rất đông phiếu tín nhiệm.

 

David Beckham (Nghiệp cầu thủ: 1992 - 2013)

 
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, David Beckham


Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, David Beckham  đã dành được rất nhiều danh hiệu cá nhân như: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA năm 1997; Có tên trong đội hình hay nhất Giải vô địch bóng đá thế giới 1998; Giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm các câu lạc bộ của UEFA năm 1999; Cá nhân xuất sắc nhất năm của BBC Sports năm 2001; Có tên trong danh sách FIFA 100 của Pelé về các cầu thủ còn sống… Ngoài ra, anh còn cùng các đồng đội của mình trinh phục rất nhiều giải thưởng cao quý khác

 

Sau khi nghỉ hưu, Beckham đã rất bận rộn với những dự định của mình. Anh mua một ngôi nhà ở phía Tây London trị giá 40 triệu bảng Anh để nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Beckham đã lập ra một quỹ từ thiện dành cho trẻ em Trung Quốc và trở thành đại sứ của Anh tại Thế vận hội London 2012.

 

Gary Linker (Nghiệp cầu thủ: 1978 - 1994)

 
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, David Beckham


 

Lineke là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh, người đã ghi 10 bàn cho đội tuyển Anh tại hai kỳ World Cup. Ngoài ra, anh còn là một trong những tay săn bàn xuất chúng nhất của bóng đá Anh. Lineker là cầu thủ có khả năng nắm bắt trận đấu và một quyết tâm cầu tiến. Năm 2004, Pelé bầu ông vào danh sách 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất của bóng đá thế giới.

 

Ai có thể tin rằng Gary Linker đã “treo” giày khi ông nổi tiếng với danh hiệu “Chiếc giày vàng” World Cup. Sau khi giã từ sự nghiệp bóng đá, Gary Linker đã trở thành bình luận viên thể thao cho đài BBC. Ông cũng được biết đến là người  mẫu quảng cáo cho nhãn hiệu Bimbim Walkers.

 

Bobby Moore (Nghiệp cầu thủ: 1958 - 1978)

 
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, David Beckham


Robert Frederick Chelsea "Bobby" Moore là trung vệ người Anh. Ông là đội trưởng đội tuyển Anh giành chức vô địch World Cup năm 1966 khi mới 22 tuổi.

 

Năm 1973 ông kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình với kỉ lục 102 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Mặc dù kỉ lục đó sau này bị phá vỡ bởi thủ môn Peter Shilton, nhưng thành tích đó vẫn là sự mong mỏi của nhiều cầu thủ khác. Sau đó, ông đã rất thành công trong vai trò nhà quản lý của CLB Đông AA tại Hồng Kông và Southend United tại Anh. Năm 1990, Bobby Moore trở thành bình luận viên bóng đá trên đài phát thanh London.

 

Tuy vậy, những năm tháng cuối đời là những bi kịch đối với cá nhân Bobby Moore. Ông bị phá sản trong kinh doanh, trắng tay và li dị vợ và phải chống trọi với căn bệnh ung thư đường ruột khủng khiếp.

 

Franco Baresi (Nghiệp cầu thủ: 1977 - 1997)

 
Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, David Beckham


Franco Baresi là một trong số ít những cầu thủ dành cả sự nghiệp của mình thi đấu cho một CLB duy nhất. Trong 532 trận thi đấu cho AC Milan, ông ghi được 16 bàn thắng. Khi Baresi giải nghệ ở tuổi 37, chiếc áo số 6 của ông đã mãi mãi nằm trong phòng truyền thống của Milan bởi không một ai ngoài ông xứng đáng với nó. Người hâm mộ đã bình chọn Baresi là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ của AC Milan. Đó là một món quà đặc biệt dành cho ông sau những năm tháng cống hiến không biết mệt mỏi cho CLB.

 

Không có gì ngạc nhiên khi hiện tại Baresi vẫn gắn bó chặt chẽ với CLB. Mặc dù đã gắn bó 5 năm với đội trẻ U18 và U19 tại lò đào tạo danh tiếng Milanello của Milan, nhưng ông đã quyết định không theo đuổi sự nghiệp quản lý. Thay vào đó, Baresi đã đi khắp nơi trên thế giới để giúp Milan kết nối với các nhà tài trợ và các CLB khác.

 

George Best (Nghiệp cầu thủ: 1963 – 1983)

 
George Best là một trong những huyền thoại xuất sắc nhất của Manchester United,


George Best là một trong những huyền thoại xuất sắc nhất của Manchester United,  ông đã ghi 137 bàn thắng trong 361 trận ra sân. Ông còn được đánh giá là cầu thủ chạy cánh hay nhất  khi thi đấu ở Anh. Năm 1968,  George Best giành chức vô địch châu Âu với United đồng thời ẵm luôn danh hiệu Qủa bóng vàng châu Âu.

 

Ông đột ngột đưa ra quyết định giải nghệ ở tuổi 26 chỉ vì muốn thoát khỏi sự săn đón của báo chí. Best là một trong những siêu sao thế hệ đầu tiên của bóng đá. Tuy nhiên,  George Best  đã  đối xử rất tệ bạc với bản thân khi ông ngập trìm trong rượu -  và nó cũng nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ở tuổi 59.

 

Giờ đây, nhìn lại sự nghiệp của 10 gương mặt cầu thủ kinh điển của làng túc cầu thế giới, nhiều người không không khỏi buồn vui lẫn lộn. Vui khi nhìn những siêu sao vẫn đầy bản lĩnh sau giải nghệ, buồn cho những số phận hẩm hiu sớm phải chia tay cuộc đời. Nhưng hơn tất cả, họ là những người đặt nền móng cho bóng đá thế giới và đáng để chúng ta phải bày tỏ thái độ khâm phục và ngưỡng mộ.

 

Dương Mạnh