1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pedro trở thành cứu tinh trước ngày rời Barca

(Dân trí) - Ngay khi trận tranh Siêu cúp châu Âu đang diễn ra, thông tin Pedro tuyên bố muốn rời Barca xuất hiện trên khắp mặt báo. Tuy vậy, tiền đạo 28 tuổi này vẫn tỏa sáng để trở thành vị cứu tinh của gã khổng lồ xứ Catalonia.

Nếu ai theo dõi trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Barca và Sevilla sẽ khá bất ngờ bởi một vị trí trong đội hình ra quân của các nhà ĐKVĐ Champions League. Đó là sự xuất hiện của tài năng trẻ Rafinha thay vì Pedro bên cạnh bộ đôi Messi-Suarez trên hàng công gã khổng lồ xứ Catalonia.

 

pedro-5001d
Pedro ghi bàn thắng ấn định tỉ số 5-4 trong trận tranh Siêu cúp châu Âu

Bởi lẽ kể từ khi tam tấu MSN hình thành, tiền đạo 28 tuổi này luôn được xem như sự lựa chọn thứ tư trên hàng công. Không những vậy, trong bối cảnh Neymar mắc bệnh quai bị và phải nghỉ thi đấu, trước trận tranh Siêu cúp đã rộ lên thông tin thương vụ chiêu mộ Pedro của Manchester United bị đình trệ bởi HLV Luis Enrique muốn tạm thời giữ chân tiền đạo này.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất được cập nhật, Pedro vừa chính thức lên tiếng đòi ra đi. Kết quả là HLV Luis Enrique quyết định cất tiền đạo đang được Man Utd theo đuổi này trên băng ghế dự bị. Nguồn cung cấp thông tin này khá đáng tin cậy. Đó là ông Robert Fernández, thư ký kỹ thuật tại Barca.

Phát biểu trên kênh truyền hình TV3, ông này xác nhận: “Pedro vừa yêu cầu chúng tôi cho phép cậu ấy ra đi. Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận bán cậu ấy với cái giá dưới 30 triệu euro. Và sẽ không có chuyện cò kè.”

Khá trớ trêu, tuy không được sử dụng ngay từ đầu nhưng Pedro lại đóng vai vị cứu tinh của Barca ở trận tranh Siêu cúp vừa diễn ra. Sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở suốt 2 hiệp chính giữa 2 đội, tiền đạo 28 tuổi này định đoạt số phận trận đấu bằng pha chớp thời cơ nhanh nhạy, ấn định chiến thắng 5-4 cho các nhà ĐKVĐ Champions League. Rất có thể đây sẽ là pha lập công cuối cùng của Pedro cho Barca.

Tiền đạo 28 tuổi này trưởng thành từ chính lò La Masia và từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho tới nay chỉ khoác áo Los Blaugrana. Anh từng ra sân 319 lần và ghi được 99 bàn cho đội bóng xứ Catalonia.

 

Duy Khánh