1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

O.Việt Nam không còn nhiều cơ hội “thử lửa” cho ASIAD

(Dân trí) - Do Olympic Singapore bất ngờ rút lui khỏi giải tứ hùng tại Thái Lan, đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ còn lại duy nhất trận giao hữu gặp Olympic Qatar để hoàn tất những kiểm nghiệm về lực lượng, chiến thuật cho ASIAD 16…

Theo kế hoạch ban đầu, Qatar và Thái Lan cùng đứng ra tổ chức giải tứ hùng tại Thái Lan từ ngày 27- 31/10 để giúp cho các đội Olympic: Việt Nam, Singapore, Qatar, và chủ nhà có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD 16. Nhưng kế hoạch này đã liên tục bị đảo lộn, đầu tiên là việc BTC giải thay đổi thể thức thi đấu để mỗi đội thi đấu 2 trận, thay vì 3. Đến ngày hôm qua, đội Singapore lại bất ngờ rút khỏi giải.

 

O.Việt Nam không còn nhiều cơ hội “thử lửa” cho ASIAD - 1
Olympic Việt Nam (trắng) không còn nhiều cơ hội cọ xát - Ảnh: Thục Linh
 
Vì sự cố này chủ nhà Thái Lan cũng quyết định không tổ chức giải đấu, đồng nghĩa đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ còn lại duy nhất trận giao hữu gặp Olympic Qatar vào ngày 27/10 tại Bangkok, theo lời mời của Olympic Qatar đang tập huấn tại đây. Đây sẽ là một khó khăn rất lớn, “phó tướng” Phan Thanh Hùng sẽ phải đồng loạt hoàn tất những kiểm định về lực lượng, lẫn chiến thuật cho ASIAD 16.

 

Trong chuyến đi Thái Lan, quyền HLV trưởng Phan Thanh Hùng còn không có sự phục vụ của trợ lý Nguyễn Văn Sỹ , người vừa được thầy “Tô” đồng ý cho về V. Ninh Bình để lên kế hoạch cho mùa giải V-League 2011, trước khi trở lại đội tuyển Olympic Việt Nam vào đầu tháng 11.

 

Sau trận đấu tập với ĐT Việt Nam, thủ thành Bùi Tấn Trường bất ngờ bị chấn thương khá nặng ở vùng cổ chân, khả năng kịp bình phục trước cuộc “thử lửa” gặp Qatar của Tấn Trường vẫn là một dấu hỏi. Sau khi hoàn tất loạt trận giao hữu, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ trở lại Mỹ Đình tập luyện để hoàn tất những điều chỉnh về chiến thuật và tiến hành gút danh sách tuyển Olympic xuống còn 20 tuyển thủ, theo quy định của ASIAD 16.

 

Ở ASIAD 16, đội Olympic Việt Nam thi đấu tại bảng B cùng với Turkmenistan, Iran và Bahrain. Đây đều là những đội bóng mạnh, nhưng cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng knock - out vẫn dành cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Theo thể lệ thi đấu, 4/6 đội bóng xếp thứ 3 xuất sắc sẽ có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

 

Ngọc Quỳnh