1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ông Vũ Hạng không trung thực?

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Vũ Hạng đã giải thích lý do không phong cấp FIFA cho trọng tài Dương Mạnh Hùng, người có công tố giác nhiều đồng nghiệp "dính chàm" với cơ quan điều tra.

Ông Vũ Hạng cho biết:"Trước đợt xét phong cấp trọng tài FIFA 2004, Hội đồng Trọng tài (HĐTT) đã thử thách Hùng ở VCK U21. Sau 3 trận liên tiếp, cậu ấy không đạt yêu cầu về chuyên môn nên không được xếp thổi ở bán kết và chung kết nữa".

 

Mới nghe có vẻ hợp lý nhưng nếu cẩn thận lật lại tài liệu và xem xét kỹ sẽ thấy: ông Vũ Hạng nói chưa trung thực. Bởi ngày 20/9/2004, trọng tài Trương Thế Toàn đã chính thức báo cho Trọng tài Dương Mạnh Hùng biết kết quả đề cử xét phong cấp trọng tài FIFA.

 

Như vậy HĐTT phải họp và xét từ trước ngày 20/9/2004. Mà HĐTT đã họp từ lúc này thì không thể có chuyện trọng tài Dương Mạnh Hùng "không đạt yêu cầu chuyên môn" ở VCK U21 nên bị loại khỏi danh sách Trọng tài FIFA bởi mãi tới ngày 10/10/2004, VCK U21 mới bắt đầu diễn ra. Chẳng nhẽ ông Vũ Hạng và HĐTT có tài tiên tri và dựa vào sự "tiên tri" ấy để loại trọng tài Hùng?!

 

Chi tiết này đã cho thấy ông Vũ Hạng không trung thực và việc loại trọng tài Dương Mạnh Hùng khỏi danh sách đề cử Trọng tài FIFA 2004 hoàn toàn không phải vì lý do chuyên môn mà là yếu tố khác, đầy khuất tất!

 

Dương Mạnh Hùng từng suýt bị "khai trừ" khỏi hàng ngũ trọng tài!

 

Một cựu quan chức LĐBĐVN khóa IV "bật mí": cuối năm 2004, qua một kênh thông tin riêng, ông biết có khả năng trọng tài Hùng sẽ bị "khai trừ" khỏi Hội đồng Trọng tài TP Hà Nội. Lý do là Hùng quá ...."hấp", có nhiều biểu hiện "khác biệt" với các đồng nghiệp.

 

Ông lập tức gọi trọng tài Trương Thế Toàn (một trong số trọng tài "dính chàm" vừa tâm tình.... vừa răn đe: "Các cậu không được loại Mạnh Hùng. Cần phải giữ cậu ấy vì đấy là "của hiếm" trong giới trọng tài".

 

Đây quả là chi tiết đáng chú ý vì nó cho thấy Hùng đã chủ động báo cáo sai phạm của trọng tài Phùng Đình Dũng và Trọng tài H (cũng của Hà Nội) với LĐBĐ VN và nhiều lần "chống" lại các đồng nghiệp có ý đồ xấu. Điều này đã khiến anh rơi vào tình trạng bị cô lập ngay trong tập thể của mình!

 

Thêm một khả năng khác: Hùng bị "trù dập" vì trọng tài H bị anh tố cáo ăn tiền của một đội bóng miền trung mà H lại là "bề trên" của trọng tài Trương Thế Toàn.

 

Một tiết lộ khác của quan chức này: sau khi nhận được đơn của Dương Mạnh Hùng về trường hợp Phùng Đình Dũng, ông đã giao việc điều tra cho ông Vũ Hạng và HĐTT. Câu trả lời sau đó của HĐTT là "không xác minh được" nên ông "đành chịu".

 

Vậy nếu ở thời điểm ấy ông Vũ Hạng và HĐTT liệu đã thực sự làm hết khả năng và trách nhiệm của mình trong việc thẩm tra tư cách trọng tài trước khi phong cấp FIFA hay chưa?

 

Theo Thể thao TP HCM