1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Thái Lan được “ban phép” trước khi tham dự Asiad 2018

(Dân trí) - Ngay trước khi lên đường sang Indonesia tham dự môn bóng đá nam Asiad 2018, đội tuyển Olympic Thái Lan đã được “ban phép” bởi một trong những cao tăng hàng đầu ở đất Chùa Vàng.

Trước chiến dịch Asiad 2018, đội tuyển Olympic Thái Lan đã ghé ngôi chùa Trai Mit, để nhà sư Chao Khun Thongchai “ban phép”, nhằm cầu điềm lành và may mắn cho đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka.

Nhà sư Chao Khun Thongchai cầu mong điềm lành cho đội tuyển Olympic Thái Lan
Nhà sư Chao Khun Thongchai cầu mong điềm lành cho đội tuyển Olympic Thái Lan

Đây là nhà sư rất nổi tiếng với giới thể thao Thái Lan, từng “làm phép” trước khi CLB Leicester City lên ngôi vô địch Premier League 2017.

Không chỉ có các đội bóng đá, đội bóng chuyền, cũng như các võ sĩ quyền Anh của Thái Lan, trước khi tham dự Olympic Rio 2016, SEA Games lần thứ 29 năm 2017 cũng đến để cầu may mắn ở nhà sư Chao Khun Thongchai.

Đội tuyển Olympic Thái Lan tham dự Asiad 2018 với nỗi lo về lực lượng. Ngay cả những cầu thủ được gọi tập trung sau, đáng chú ý có cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu Thuỵ Điển – Thái Lan là Kevin Deeromram, hay tài năng đang thi đấu cho đội bóng Nhật Bản FC Tokyo là Jakkit Wachpirom đều đưa ra những lý do để không dự Asiad.

Trước khi sang Indonesia dự Asiad, Olympic Thái Lan có 2 trận đấu khởi động với các đối thủ yếu là CLB Southern District (Hong Kong, thắng 5-0) và đội tuyển Olympic Nepal (thắng 4-0).

Olympic Thái Lan nằm chung bảng B với các đội Uzbekistan, Bangladesh và Qatar. Trong số này, Uzbekistan là đương kim vô địch giải U23 châu Á. Đội tuyển Olympic Thái Lan rời Bangkok, sang Jakarta (Indonesia) từ ngày 12/8.

Thiện Nhân

Olympic Thái Lan được “ban phép” trước khi tham dự Asiad 2018 - 2

Dòng sự kiện: Asiad 2018