1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic Thái Lan cầm hoà Qatar trong trận cầu kịch tính tại Asiad 2018

(Dân trí) - Bàn thắng được ghi trong phút bù giờ của Supachai giúp Olympic Thái Lan cầm hoà kịch tính Qatar, tại bảng B, môn bóng đá nam Asiad 2018. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan thắng dễ Bangladesh 3-0.

Không được đánh giá cao tại Asiad năm nay, đương kim đệ tứ anh hào bóng đá nam Á vận hội Thái Lan khởi đầu khá nhọc nhằn trong trận đấu với Qatar tại bảng B.

Chính đội bóng Đông Nam Á là đội thủng lưới trước từ khá sớm. Phút 5, khi mà nhiều cầu thủ Thái Lan còn chưa kịp chạm bóng, thủ môn Muangngam Nont của đội bóng đất Chùa Vàng đã phải vào lưới nhặt bóng.

Olympic Thái Lan có trận hoà kịch tính với Qatar tại Asiad 2018
Olympic Thái Lan có trận hoà kịch tính với Qatar tại Asiad 2018

Đón đường chuyền của đồng đội Alnasr Nasser, Shehata Hazem của Qatar không chế bóng rồi xoay người khéo léo, loại 1 hậu vệ Thái Lan, trước khi đánh bại thủ thành Muangngam Nont trong pha đối mặt, ghi bàn đưa Qatar vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Thái Lan chơi đầy cố gắng, nhưng Qatar vẫn là những người chiếm thế chủ động trên sân. Cũng phải nói thêm rằng, việc không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi dự Asiad, đã ảnh hưởng nhiều đến yếu tố kinh nghiệm của toàn bộ đội Olympic Thái Lan.

Tiền đạo Samphaodi (ngôi sao tại SEA Games 29 năm 2017) quá đơn độc nơi tuyến đầu của đội bóng đất Chùa Vàng, trong khi các vệ tinh xung quanh anh không có nhiều bóng để phô diễn.

Cũng trong hiệp 1, nếu thủ môn Muangngam Nont không có pha cản phá bóng bằng… chân ở phút 44, Thái Lan có thể đã thủng lưới lần thứ 2 trong trận, sau cú sút từ cự ly gần của Meshaal bên phía Qatar.

Thế rồi, khi mà nhiều người ngỡ như Thái Lan sẽ thua trận, thì ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka tìm được bàn gỡ hoà cực kỳ quý giá.

Tài năng trẻ Chaided Supachai của bóng đá Thái Lan, người mới 19 tuổi và được bổ sung vào giờ chót trong danh sách dự Asiad, được tung vào sân từ băng ghế dự bị, đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, dũng mãnh bật cao hơn hàng thủ Qatar, đánh đầu vào lưới từ khoảng 6m, gỡ hoà 1-1 cho Thái Lan.

Bàn thắng quý như vàng này giúp đội bóng đất Chùa Vàng sống lại hy vọng vào vòng tiếp theo, bởi ngoài Qatar, trong bảng B còn có một đội rất mạnh khác là Uzbekistan.

Ở trận đấu còn lại thuộc bảng B diễn ra trước đó, đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan thắng dễ Bangladesh 3-0, bằng các bàn thắng lần lượt do công của Urinboev ở phút 23, Khamdarnov ở phút 57 và Alibaev ở phút 66.

Thiện Nhân

Olympic Thái Lan cầm hoà Qatar trong trận cầu kịch tính tại Asiad 2018 - 2

Dòng sự kiện: Asiad 2018