1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những thách thức chờ đợi tân HLV của Chelsea

(Dân trí) - Villas-Boas bị sa thải để lại “mớ bòng bong” Chelsea, đòi hỏi tân HLV của Chelsea phải giải quyết, hãy cùng điểm qua những thách thức chờ đợi người kế vị tiếp theo tiếp quản “ghế nóng” của đội bóng này.

Đội hình chiến thuật

Không quá khi nói rằng đội hình 4-3-3 chính là nguyên nhân khiến Villas-Boas sụp đổ ở Chelsea, “công thức chiến thắng” thời Mourinho đã không được HLV áp dụng một cách hiệu quả.


Những thách thức chờ đợi tân HLV của Chelsea

Villas – Boas đã thất bại thảm hại với sơ đồ 4-3-3

Ngoại trừ những yếu kém nơi hàng phòng ngự, Villas-Boas đã không thể sử dụng triệt để “đôi cánh” – điểm mạnh của sơ đồ 4-3-3. Mata thi đấu bên cánh trái nhưng anh thường xuyên bó vào trung lộ để đóng vai trò sáng tạo cho đội bóng trong khi đó Daniel Sturridge bên cánh phải chỉ chơi ở mức tròn vai, thậm chí, tiền đạo này còn tỏ ra chán ghét khi được sắp xếp ở vị trí này. Không ít lần, anh đã thổ lộ rằng muốn được thi đấu tiền đạo cắm, vị trí sở trường của cầu thủ này.

Bên cạnh đó, hàng tiền vệ Chelsea quá thiếu sáng tạo khi những Essien, Meireles, Romeu, Ramires và phần nào đó là Lampard không phải là cầu thủ mạnh ở khả năng này (không giống như Moutinho – học trò cũ của Villas-Boas ở Porto). Trên hàng công, Torres và Drogba luôn thi đấu dưới sức mình.

Chính những điều này khiến Chelsea thường xuyên rơi vào tình trạng “đói bóng” (thậm chí Torres nhiều lần phải lùi sâu để tìm bóng). Chính những điều này đã khiến thành tích thi đấu của Chelsea “tụt dốc” thảm hại.


Những thách thức chờ đợi tân HLV của Chelsea

Tân HLV của Chelsea cần “vá” lại hàng thủ đội bóng này

Sự yếu kém của hàng thủ

Có thể thấy, hàng thủ của Chelsea ở mùa giải này “kém cỏi” hơn hẳn những thời HLV trước (đặc biệt là Mourinho) mặc dù họ đang sở hữu những trung vệ tốt nhất thế giới như Terry, D.Luiz hay G.Cahill. Chỉnh đốn lại “nơi hậu phương” chính là việc làm đầu tiên tân HLV của Chelsea cầm làm ở thời điểm này.

Tinh thần thi đấu, sự đoàn kết của toàn đội

Villas-Boas được mệnh danh là “Mourinho đệ nhị” nhưng về khía cạnh hiểu biết tâm lý cầu thủ, ông không thể bằng một góc của người tiền nhiệm. Chelsea thi đấu bạc nhược, thậm chí, đội bóng của ông luôn “cóng” dù đã có lợi thế rất lớn (điển hình là trận hòa MU).

Bên cạnh đó, Villas-Boas còn tạo hiềm khích trong đội bóng, ông công khai chống lại những cựu binh như Lampard, A.Cole, Drogba…khiến nội bộ Chelesa rối ren, đồng thời gây sự tranh đấu trong nội bộ đội bóng giữa một phe ủng hộ ông (Mata, D.Luiz, Romeu) và một bên chống lại ông (Lampard, A.Cole, Drogba). Điều này chẳng khác gì hành động “tự sát”. Nhiều ý kiến cho rằng, những trụ cột đã cố tình “chơi” Villas-Boas để ông “bay khỏi” Chelsea.


Những thách thức chờ đợi tân HLV của Chelsea

Bên cạnh đó, ông phải hàn gắn những “rạn nứt” trong nội bộ đội bóng

Fernando Torres

Từ thời Ancelotti qua Villas-Boas không ai có thể sử dụng được Torres. Đó chính là vấn đề với tân HLV Chelsea ở thời điểm này. Tiếp tục trao cơ hội để El Nino chứng tỏ khả năng hay chấp nhận “vứt bỏ” cầu thủ này, một câu hỏi khó khăn và đầy thách thức cho bất cứ HLV nào.

Sử dụng cầu thủ trẻ

Lukaku, một thần đồng của bóng đá thế giới đã “chìm nghỉm” ở Chelsea, rồi hàng loạt những cầu thủ tài năng khác của đội bóng này như: Ryan Bertrand, Josh McEachran, Jeffrey Brauma, Josh McEachran, Tomas Kalas, Patrick van Aanholt, Thibout Courtois…đều phải bán xới khỏi đội bóng theo những hợp đồng cho mượn.


Những thách thức chờ đợi tân HLV của Chelsea

Sử dụng Torres hay không, một câu hỏi mang lại nhiều thách thức

Trong bối cảnh đội hình Chelsea đang dần “lão hóa”, việc sử dụng lứa cầu thủ trẻ kế cận là việc làm bức thiết nhưng có thể sử dụng và biến cầu thủ trẻ này thành trụ cột trong tương lai của Chelsea, đó là điều không hề dễ dàng.

Đối xử với những “lão thành”

Cái sai của Villas-Boas là ông đã “quên” mất tầm quan trọng của những cầu thủ “luống tuổi” như Lampard, Drogba…và kết cục, ông đã bị lật đổ. Song song với việc sử dụng những cầu thủ trẻ, tân HLV của Chelesa cũng cần biết sử dụng hợp lý những cựu binh.

H.Long