1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những lý do để tin tưởng Man City vô địch Premier League

(Dân trí) - Man City đang trải qua mùa giải tuyệt vời, họ dẫn đầu Premier League trong phần lớn thời gian mùa giải này, hãy cùng điểm qua những lý do tin vào khả năng Man City sẽ đăng quang mùa giải năm nay.

Thành tích rất tốt trên sân nhà

Man City đang là đội bóng duy nhất ở châu Âu giữ được thành tích toàn thắng trên sân nhà Etihad (13 trận), đó là cơ sở để người ta tin vào chức vô địch mùa giải này của “Man xanh”.


Những lý do để tin tưởng Man City vô địch Premier League - 1

Man City thi đấu rất tốt trên sân nhà

Điểm qua những mùa giải gần đây, có thể thấy những nhà vô địch luôn có thành tích sân nhà rất ấn tượng (dù họ không phải là đội bóng thi đấu xuất sắc nhất trên sân khách). Mùa giải năm ngoái, MU của Alex Ferguson đăng quang với thành tích 18 thắng, 1 hòa ở Old Trafford (chỉ thắng 5/19 trận sân khách).

Tiếp đó, Chelsea ở mùa giải 2009/10 lên ngôi khi thắng 17/19 sân nhà (dù thành tích sân khách họ chỉ đứng thứ 2 sau MU). Tính rộng hơn, tất cả những đội bóng đăng quang Premier League trong 9 năm trở lại đây (mùa giải 2002/03) đều là đội bóng sở hữu thành tích thi đấu sân nhà tốt nhất giải đấu này.

Lợi thế về chỉ số phụ

Trong những cuộc chiến với những đội bóng top đầu, Man City luôn có thành tích rất ấn tượng, họ thắng 6-1 trước MU, 5-1 và 3-2 trước Totteham, 1-0 trước Arsenal và chỉ chịu thua duy nhất trước Chelsea.


Những lý do để tin tưởng Man City vô địch Premier League - 2

Bên cạnh đó, họ còn sở hữu lực lượng rất dày

Bên cạnh đó, họ cũng là đội bóng có hiệu số bàn thắng bại ấn tượng nhất giải đấu (+48). Vì vậy, đoàn quân của HLV Mancini đang có lợi thế rất lớn trong trường hợp buộc phải so kè chỉ số phụ để quyết định ngôi vô địch. Hay nói cách khác, Man City đương nhiên “hơn 1 điểm” (do lợi thế về chỉ số phụ) so với những đội bóng còn lại.

Lực lượng dày với nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao

Bên cạnh những Aguero, Joe Hart, David Silva đang đạt phong độ rất cao, Man City còn sở hữu lực lượng dày đặc với nhiều “ngôi sao” trên băng ghế dự bị như Samir Nasri, Edin Dzeko, Adam Johnson, Gael Clichy, David Pizarro, Nigel De Jong…

Bên cạnh đó, mới đây, họ còn được bổ sung thêm một tiền đạo chất lượng là Tevez sau khi cầu thủ này chấp thuận xin lỗi đội bóng, chỉ cần một thời gian luyện tập làm quen với trái bóng, Apache hoàn toàn có thể lấy lại phong độ trước đây. Khi ấy, The Citizens sẽ rất mạnh mẽ.


Những lý do để tin tưởng Man City vô địch Premier League - 3

Và những cầu thủ đang đạt phong độ cao như Aguero

Công cường thủ mạnh

Man City đang là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất (67 bàn) và hàng thủ vững chắc nhất (19 bàn), điều đó luôn gợi lại dáng dấp của những nhà vô địch. Tính ra, chỉ riêng bộ ba tiền đạo Agüero, Dzeko và Balotelli đã “nổ súng” tới 36 bàn thắng ở mùa giải này.

Bên cạnh đó, họ còn sở hữu “chân chuyền” lợi hại mang tên David Silva, cầu thủ đã thực hiện nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải đấu này (15 lần), đó chưa kể tới “bộ óc” khác, đó là Nasri. Ở hàng thủ, đó là sự vững chắc của “khối bê tông” Kompany – Lescott, cùng sự ổn định của Joe Hart. Chỉ cần vậy thôi, người hâm mộ Man City cũng đủ tự tin nghĩ về chức vô địch của đội nhà.


Những lý do để tin tưởng Man City vô địch Premier League - 4

Trong khi đó, MU liên tiếp phải gánh chịu tổn thất lớn do chấn thương của những trụ cột

“Bóng ma chấn thương” bao vây lấy cạnh tranh MU

Tính ra, hiện tại, “bệnh viện” MU đang sở hữu tới 8 “thương binh” (kém đúng Arsenal), có thể kể tới vài cái tên như: Tom Cleverley, Rooney, Valencia, Anderson, Fletcher, Vidic…

Chính những điều này đã buộc những “ông già” như Giggs, Scholes phải “cày ải” liên tục trong thời gian qua. Dù MU đã xuất sắc “vượt hiểm nguy” trong thời gian qua nhưng ai dám chắc những Giggs, Scholes có thể đủ sức “gánh vác” đội bóng trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, lực lượng của “Quỷ đỏ” khá mỏng, trong trường hợp họ tiếp tục đón nhận thêm một vài “thương binh” nữa, như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tham vọng của đội bóng trong mùa giải này.

H.Long