1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những điểm nhấn sau thất bại của MU trước Arsenal

(Dân trí) - Đêm qua, MU đã hứng chịu thất bại trước Arsenal và không còn nhiều cơ hội cạnh tranh top 4 Premier League. Cùng điểm qua những điểm nhấn sau thất bại của Quỷ đỏ tại Emirates.

Mourinho chấp nhận buông ở Premier League

Sau trận đấu với Celta Vigo, HLV Mourinho đã thừa nhận sẽ tung ra sân đội hình dự bị ở trận đấu với Arsenal. Sở dĩ vậy bởi ông muốn giữ sức cho những trụ cột như Eric Bailly, Marcus Rashford, Pogba… những người đã cày ải với mật độ dày đặc trong tháng 4 (9 trận).

Mourinho chấp nhận buông ở Premier League
Mourinho chấp nhận buông ở Premier League

Quả thực, HLV Mourinho đã làm như vậy. So với trận gặp Celta Vigo, “Người đặc biệt” đã có tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Trong đó, đáng chú ý, tài năng trẻ Axel Tuanzebe đã đá chính ở hàng lang cánh phải.

Tất nhiên, đội hình MU ra sân trước Arsenal không quá tệ nhưng vấn đề ở chỗ, họ không thể hiện quyết tâm quá cao bởi đang bị chi phối bởi nhiệm vụ giành chức vô địch Europa League. Do đó, MU chẳng làm gì nổi “Pháo thủ”.

Sơ đồ 3 hậu vệ giúp Arsenal tiếp tục thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất (tính cả trận gặp MU), Arsenal đã giành chiến thắng 4 trận với sơ đồ 3-4-2-1. Đó là kết quả cho thấy “bộ mặt” khác của “Pháo thủ” so với giai đoạn đầy bệ rạc trước đó.

Có lẽ, thay đổi lớn nhất của Arsenal khi chuyển qua sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ là hàng thủ của CLB đã trở nên chắc chắn hơn. Với sự bọc lót của 3 trung vệ (cộng thêm 2 cánh Chamberlain, Monreal lên công về thủ rất tốt), khung thành của CLB ít bị đặt trong tình trạng đe dọa hơn.

Dù những cầu thủ tấn công của MU đều thuộc dạng giỏi như Martial, Mkhitaryan, Rooney, Mata và sau đó là Lingard, Rashford nhưng họ không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Arsenal. Sự cải thiện của hàng thủ đã mang tới sức bật cho Arsenal.

Arsenal thi đấu thăng hoa nhờ sơ đồ 3 hậu vệ
Arsenal thi đấu thăng hoa nhờ sơ đồ 3 hậu vệ

Giá như Mourinho “liều” hơn

Bình luận trên tờ Daily Mail, bình luận viên Jamie Redknapp đã chỉ trích Mourinho đã tỏ ra quá thận trọng. Trong đó, minh chứng rõ ràng nhất là việc “Người đặc biệt” đã kéo Juan Mata, Mkhitaryan lùi quá sâu để đề phòng hai wing-back của Arsenal là Chamberlain và Monreal.

Thậm chí, trong nhiều trường hợp, MU gần như chơi với 6 cầu thủ hậu vệ, khi hai hậu vệ cánh Tuanzebe và Darmian bó vào trung lộ chơi như trung vệ.

Ngay cả khi MU bị dẫn trước 2 bàn, MU vẫn không thể đẩy cao tốc độ trận đấu và đành bất lực hứng chịu thất bại trước Arsenal. Jamie Redknapp cho rằng MU đã trải qua trận đấu nhàm chán nhất trong nhiều năm qua bởi sự chắc ăn của Mourinho.

Wayne Rooney đã hết thời, Axel Tuanzebe đầy hứa hẹn

Ở tuổi 32, C.Ronaldo vẫn gợi cho người ta về sự dũng mãnh thì Wayne Rooney lại khiến bất cứ ai phải ngán ngẩm. “Gã Shrek” thi đấu như… hết hơi trong suốt trận đấu. Không những vậy, anh còn bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn ở trận này. Không quá khi nói rằng Wayne Rooney là một trong những nguyên nhân khiến MU thất bại.

Ở chiều ngược lại, Axel Tuanzebe lại cho thấy triển vọng của mình. Dù không được đá trung vệ đúng sở trường nhưng hậu vệ này vẫn thi đấu ấn tượng ở vị trí hậu vệ cánh phải. Trong suốt trận đấu, Axel Tuanzebe đã khiến Alexis Sanchez bất lực toàn tập. Hậu vệ trẻ người Anh đã có 5 cú tắc bóng, 3 lần đánh chặn thành công (ấn tượng nhất hàng thủ MU).

Mourinho và Wenger thân thiết ở cuộc đại chiến hôm qua
Mourinho và Wenger thân thiết ở cuộc đại chiến hôm qua

Sự thân thiết… lạ lùng của hai đội

Bình luận trước báo giới, Phil Neville tỏ ra không hài lòng vì cầu thủ hai đội quá tình cảm trước trận đấu. De Gea và Petr Cech ôm nhau thắm thiết, Monreal cười đùa với Ander Herrera trong đường hầm.

Theo cựu cầu thủ MU, đó là không khí không phù hợp với trận đại chiến. Bởi lẽ, năm xưa, Arsenal, MU đều bước vào trận đấu với không khí thù địch. Thậm chí, Roy Keane và Vieira từng choảng nhau trong đường hầm trong trận đấu với 2005.

Không chỉ có cầu thủ hai đội, hai HLV Wenger và Mourinho cũng sẵn sàng “vứt bỏ sự thù địch”. Trước trận đấu, HLV Mourinho khẳng định rất muốn Wenger ở lại Arsenal. Bước vào trận, hai người đã tới bắt tay vô cùng thân thiết. Những hình ảnh ấy khác xa hoàn toàn trong quá khứ.

H.Long