1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Những điểm nhấn sau chiến thắng của MU trước Chelsea

(Dân trí) - Hôm qua, MU đã xuất sắc đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 ngay tại Old Trafford. Cùng điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý sau cuộc chiến này.

Mourinho đã tìm ra cách hóa giải Conte

Mourinho đã thua Conte trong hai lần chạm trán ở mùa giải này. Ở lần đầu tiên (lượt đi Premier League), do chưa nghiên cứu kỹ sơ đồ 3-4-3, ông đã “vỡ trận” và hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4. Trong lần đối đầu thứ 2 (tứ kết FA Cup), việc Ander Herrera bị đuổi quá sớm khiến những tính toán của Mourinho đổ sông đổ bể.

HLV Mourinho đã chiến thắng trong lần thứ 3 đối đầu với Conte ở mùa giải này
HLV Mourinho đã chiến thắng trong lần thứ 3 đối đầu với Conte ở mùa giải này

Thế nhưng, tới lần thứ ba, “Người đặc biệt” đã thành công. Có một điều dễ nhận thấy rằng, ở trận đấu này, HLV Mourinho đã cao tay hơn người đồng nghiệp Conte. Ông đã sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ giống như Chelsea và chủ trương một kèm một (Herrera kèm Hazard, Darmian kèm Pedro, Bailly và Marcos Rojo thay nhau kèm Diego Costa...).

Điều đó khiến cho Chelsea bị chia cắt hoàn toàn ở cả ba tuyến. Đặc biệt, tuyến giữa không thể đưa bóng lên cho hàng công, khiến cho lối chơi của Chelsea tê liệt hoàn toàn. Ngay cả trong thế bị dẫn trước, đội bóng của Conte vẫn bị cuốn vào lối chơi của MU và không thể tổ chức tấn công theo ý mình. Thêm một lần, HLV Mourinho cho thấy mình là bậc thày chiến thuật và không dễ để khuất phục được ông.

Hazard “không cựa quậy” nổi với Ander Herrera

HLV Mourinho thừa nhận rằng ông đã áp dụng chiến thuật này ở trận đấu tứ kết FA Cup với Chelsea. Nhưng khi ấy, Herrera đã nhận thẻ đỏ (sau 2 lần phạm lỗi với Hazard). Khi chơi thiếu người, MU đã gặp bất lợi.

Nhưng ở trận đấu hôm qua, Herrera tỏ ra quá lỳ lợm và tinh quái. Cầu thủ này đã theo sát (không rời một bước) với Eden Hazard trong suốt trận đấu, khiến cho tiền vệ người Bỉ “không thể cựa quậy nổi”.

Herrera đã bắt chết Eden Hazard
Herrera đã "bắt chết" Eden Hazard

Báo giới Anh đã ví Eden Hazard đã bị Ander Herrera bỏ vào túi. Quả thực, trong mùa giải này, người ta chưa từng thấy Eden Hazard tệ hại tới vậy. Thống kê chỉ ra rằng tiền vệ người Bỉ không có cú sút nào, không có tình huống rê bóng thành công nào. Ngược lại, Ander Herrera đã có 4 cú tắc bóng, 4 lần giải nguy cho MU.

Hình ảnh của Ander Herrera khiến người ta nhớ về Pepe (Real Madrid) hay Cambiasso (Inter), những “máy quét” mà Mourinho thường sử dụng để phá lối chơi của đối thủ trong những trận đấu lớn.

Marcus Rashford cần được trao cơ hội nhiều hơn

Cùng với Ander Herrera, Marcus Rashford là điểm sáng của MU trong trận đấu này. Khi nhìn vào đội hình xuất phát, nhiều người bất ngờ khi thấy Rashford đá cắm thay cho Ibrahimovic. Nhưng thực tế, đó lại là quyết định chính xác của Mourinho.

Việc Mourinho không sử dụng Ibrahimovic không chỉ đơn thuần là muốn giữ sức cho cầu thủ này mà bởi lẽ, ông còn muốn sử dụng tốc độ, sự khát khao của Marcus Rashford (và Lingard) để quấy rối hàng thủ Chelsea (vốn sở hữu những trung vệ xoay sở kém như David Luiz, Gary Cahill).

Bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Chelsea cho thấy rõ điểm mạnh của Marcus Rashford. Ngoài ra, trong trận đấu này, Marcus Rashford cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Chelsea. Tiền đạo người Anh không chỉ chăm chăm thi đấu trong vòng cấm (như Ibrahimovic), thay vào đó, anh di chuyển rộng, khiến cho bộ ba trung vệ của Chelsea rất khó đối phó. Với những gì thể hiện, Marcus Rashford xứng đáng được sử dụng nhiều hơn trong đội hình của Mourinho.

Marcus Rasfhord thi đấu tuyệt hay ở trận gặp Chelsea
Marcus Rasfhord thi đấu tuyệt hay ở trận gặp Chelsea

Hàng thủ Chelsea tệ hại

Trước trận đấu, HLV Conte ca ngợi David Luiz là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Premier League. Thế nhưng, cầu thủ người Brazil lại là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất trận đấu với MU.

David Luiz đã mắc lỗi trong tình huống bắt lỗi việt vị với Marcus Rashford trong bàn mở tỷ số của MU. Ngoài ra, cầu thủ này không ít lần để Marcus Rashford vượt mặt trong trận đấu. Đó chưa kể tới hàng tá đường chuyền hỏng của anh trong trận đấu.

Gary Cahill cũng chẳng khá hơn. Cầu thủ này không có sự bọc lót tốt cho David Luiz. Thậm chí, trung vệ người Anh còn mắc lỗi trong bàn thua thứ 2 của Chelsea khi đỡ Lingard dậy và không tập trung trong việc phòng ngự. Tương tự, màn trình diễn của Zouma cũng ở mức dưới trung bình.

Những chấn thương của Marcos Alonso, Courtois ngay trước giờ G đã khiến hàng thủ của Chelsea xáo trộn lớn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân The Blues không thể hiện được sự chắ chắn thường thấy.

Cuộc đua vô địch Premier League hấp dẫn

Sau thất bại trước MU, Chelsea chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 Tottenham 4 điểm, trong khi hai đội vẫn còn 6 trận đấu. Trong bối cảnh Tottenham đang thăng tiến mạnh mẽ (7 chiến thắng liên tiếp ở Premier League) hẳn những người Chelsea vô cùng lo lắng.

Tấm gương của MU ở mùa giải 2011/12 (hơn Man City 8 điểm khi giải chỉ còn 8 vòng nhưng vẫn mất chức vô địch) đang treo lơ lửng trên đầu Chelsea. Lịch thi đấu của đoàn quân HLV Conte ở giai đoạn cuối không nặng nhưng vấn đề ở chỗ, họ cần nhanh chóng đứng dậy, trở lại quỹ đạo chiến thắng, trước khi quá muộn.

H.Long