1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những bản hợp đồng “hụt” đáng tiếc ở Premier League

(Dân trí) - Mới đây, HLV Alex Ferguson đã “kêu trời” khi ông từng từ chối ký hợp đồng với thủ thành Joe Hart nhưng ông không phải là người nuối tiếc duy nhất trong những năm qua.

Joe Hart - Manchester United

Mặc dù đã chi tới gần 20 triệu bảng chiêu mộ De Gea nhưng những gì thủ thành này thể hiện chỉ mang tới những nỗi thất vọng, không quá khi nói rằng vị trí thủ môn đang là nơi mà BLĐ cũng như CĐV MU cảm thấy lo lắng nhất.


Những bản hợp đồng “hụt” đáng tiếc ở Premier League - 1

HLV Alex Ferguson có lẽ rất tiếc nuối khi chứng kiến tài năng của Joe Hart

Trong tình cảnh đó, Sir Alex cay đắng tiết lộ sự thật rằng ông từng từ chối thủ thành Joe Hart vào năm 2005, trên đài BBC Radio 5 Live, HLV lão luyện này cay đắng thổ lộ: “Tôi từng từ chối chiêu mộ Joe Hart với giá 100.000 bảng, đó là sai lầm quá lớn”.

Không lâu sau đó (năm 2006), Man City đã “nẫng” thủ thành này với giá 600.000 bảng và chỉ sau vài năm, Joe Hart đã vươn lên trở thành thủ môn số 1 của Man City cũng như đội tuyển Anh.

Michael Laudrup – Liverpool

Ở thập kỷ 80 thế kỷ trước, nhờ mối quan hệ của hãng bia Carlsberg, Liverpool đã có cơ hội chiêu mộ cầu thủ xuất chúng nhất Đan Mạch lúc bấy giờ là Michael Laudrup (khi ấy đang thi đấu cho Juventus), nhưng cuối cùng thương vụ đã đổ bể vào phút chót khi cựu danh thủ này không chấp nhận “gắn bó” với Liverpool theo hợp đồng có thời hạn nhiều hơn 3 năm.

Sau đó, Michael Laudrup gia nhập Barcelona (năm 1989) và gặt hái được rất nhiều danh hiệu tại đây như 4 chức vô địch La Liga (1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94), 1 Cup C1 (1992), 1 Siêu cup châu Âu (1992)…


Những bản hợp đồng “hụt” đáng tiếc ở Premier League - 2

Ronaldo đáng ra đã trở thành người của Arsenal

Roy Keane – Blackburn

Chứng kiến màn trình diễn quá xuất sắc của Keano trong màu áo Nottingham Forest, HLV Kenny Dalglish (Blackburn) đã lên kế hoạch giăng bẫy tiền vệ này trong năm 1993, thậm chí, chiến lược gia này đã thuyết phục được danh thủ này gia nhập Blackburn trong buổi chiều thứ Sáu, dù vậy, trong quãng thời gian chờ đợi tới thứ Hai hoàn tất thủ tục giấy tờ, ông đã bị người đồng nhiệm Alex Ferguson bên phía MU “nẫng tay trên”.

Cristiano Ronaldo – Arsenal

Vụ chuyển nhượng C.Ronaldo năm 2003 cũng là một thương vụ khác cho thấy sự cao tay của HLV Alex Ferguson khi ông đã “cướp” cầu thủ này trên tay Arsenal một cách ngoạn mục. Trong phát biểu cách đây không lâu, HLV Wenger cay đắng hồi tưởng lại: “Thậm chí Ronaldo đã có mặt tại sân tập của Arsenal, đã khoác áo tập của Arsenal với tên của cậu ấy phía sau áo nhưng cuối cùng, Ronaldo lại chọn MU vì ở đó có đồng hương Carlos Quieroz”.

Paul Gascoigne - Manchester United

Paul Gascoigne đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng nhất (tiền thân của Premier Laegue) năm 1988 và ở thời điểm ấy, anh được MU và Tottenham theo đuổi gắt gao. Ban đầu, Gazza chấp nhận gia nhập “Quỷ đỏ” nhưng không hiểu vì lý do gì, sau đó, cầu thủ này lại đổi ý để khoác áo Spurs với giá chuyển nhượng 2,3 triệu bảng (kỷ lục thời bấy giờ).


Những bản hợp đồng “hụt” đáng tiếc ở Premier League - 3

Blackburn đã từ chối “món hời” Zidane dù cho họ đã ở rất gần tiền vệ này

Zinidine Zidane - Blackburn

Năm 1995, HLV Kenny Dalglsih rất chú ý tới hai tài năng của bóng đá Pháp lúc bấy giờ là Zidane và Dugarry, thậm chí ông đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ “chàng hói” Zidane từ Bordeaux. Nhưng khi ấy, BLĐ của Blackburn lại cương quyết bác bỏ ý tưởng của chiến lược gia này với lý do Blackburn đã có…Tim Sherwood. Dù sau này, Tim Sherwood chơi không tồi nhưng rõ ràng, Blackburn đã lỡ “món hời” quá lớn, sau khi gia nhập Juventus năm 1996, tiền vệ tài hoa này đã được bán cho Real Madrid với mức phí kỷ lục…75 triệu euro.

Eric Cantona - Sheffield Wednesday

Khi còn là tài năng ở Pháp trong màu áo Nimes, Cantona đã nhận được rất nhiều lời mời từ những CLB ở giải hạng nhất Anh, trong số đó, Sheffield Wednesday nổi lên như ứng cử viên hàng đầu, thậm chí, CLB này đã “lôi kéo” thành công Cantona nhưng sau đó, thương vụ này đã đổ bể phút chót khi tiền đạo người Pháp không chấp nhận…thử việc 2 tuần ở CLB này, sau đó, Catona gia nhập Leeds và bắt đầu khẳng định tên tuổi của mình ở giải đấu số 1 nước Anh.


Những bản hợp đồng “hụt” đáng tiếc ở Premier League - 4

Alan Shearer từng 2 lần từ chối gia nhập MU

Alan Shearer - Manchester United

Huyền thoại Shearer đã ối MU không phải 1 mà tới 2 lần. Trong lần đầu tiên, khi khoác áo Southampton, ông đã bỏ qua cơ hội trở thành người của “Quỷ đỏ” để gia nhập Blackburn. Sau đó, ông tiếp tục từ chối màu áo đỏ của MU để trở về cống hiến cho đội bóng quê nhà Newcastle. Có lẽ, nếu quyết định gia nhập đoàn quân của HLV Alex Ferguson, sự nghiệp của Alan Shearer đã “thăng tiến” hơn rất nhiều.

Diego Maradona - Sheffield United

Khi còn là HLV của Argentinos Juniors, Harry Haslam đã đạt được thỏa thuận bán Maradona cho Sheffield United với giá 600.000 bảng (năm 1978) nhưng ngay lúc ấy Sheffield United đã không đủ tiền để thực hiện thương vụ thế kỷ này, sau đó, vụ chuyển nhượng Maradona sang Sheffield United “chìm xuống” khi Harry Haslam rời khỏi Argentinos Juniors.

H.Long