1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn lại lịch sử Confederations Cup từ A đến Z

(Dân trí) - Dù không được chú ý nhiều như World Cup hay Euro nhưng Confederations Cup vẫn được coi là “món ăn tinh thần” quý giá của những tín đồ túc cầu trong những năm lẻ. Hãy cùng nhìn lại những điều thú vị của giải đấu này từ A đến Z.

A: Adriano: Năm 2005, Adriano ở tuổi 23 đang là một trong những tiền đạo được săn đón nhất hành tinh. Tại Confederations Cup, “Hoàng đế” đã tỏa sáng rực rỡ, ghi 5 bàn giúp Brazil lên ngôi. Những nỗ lực của “sát thủ” cũng được ghi nhận với cú đúp danh hiệu cá nhân: Quả bóng và Chiếc giày vàng của giải đấu.

Chủ nhà Brazil
đã có 3 lần lên ngôi tại Confederations Cup

Chủ nhà Brazil đã có 3 lần lên ngôi tại Confederations Cup

B: Brazil: Sẽ chẳng có chữ “B” nào thích hợp hơn Brazil, đội chủ nhà Confederations Cup 2013 và đồng thời là “nhà vua” của giải đấu với 3 lần lên ngôi vào các năm 1997, 2005, 2009.

C: Cafusa: Tên của trái bóng sử dụng ở Confederations Cup 2013, nó được ghép bởi những từ carnival, bóng đá, samba (theo tiếng Brazil).

D: Denilson: Quả bóng vàng ở Confederations Cup 1997, sau đó, năm 1998, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển tới Real Betis.

E: Eight (8): Số đội tham dự Confederations Cup, bao gồm 6 đội vô địch các châu lục, đội chủ nhà và nhà vô địch thế giới. Năm nay, Italia được đặc cách tham dự giải đấu vì Tây Ban Nha vừa là nhà vô địch châu Âu và thế giới.

F: Final (Chung kết): Để phục vụ giải đấu này, SVĐ Maracana đã được tu sửa với 78.000 chỗ ngồi

G: Golden Ball, Golden Shoe và Golden Gloves: Giải thưởng cá nhân ở Confederations Cup như Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng và Găng tay vàng.

H: Hat-trick: Chỉ có 8 cầu thủ từng ghi hat-trick trong lịch sử Confederations Cup, đó là Vladimir Smicer, Ronaldo, Romario, Cuauhtemoc Blanco, Marzouk Al-Otaibi, Ronaldinho, Luciano Figueroa và Fernando Torres.

I: Italia: Italia có cơ hội trở thành liên đoàn thứ 3 giành chức vô địch ở 3 giải đấu do của FIFA tổ chức bao gồm: World Cup, Olympic (bóng đá nam), Confederations Cup. Trước đó, Pháp, Argentina từng có vinh dự này. Ngoài Italia, Tây Ban Nha và Uruguay cũng có cơ hội làm nên lịch sử.

J: Japan (Nhật Bản): Đây là lần thứ 5, Nhật Bản tham dự Confederations Cup. Thành tích cao nhất của họ là vị trí thứ 2 năm 2001.

K: King Fahd Cup: Giải đấu tiền thân của Confederations Cup, được tổ chức 2 lần vào năm 1992, 1995 ở Ả rập Xê Út.

Blanco tỏa
sáng giúp Mexico vô địch năm 1999

Blanco tỏa sáng giúp Mexico vô địch năm 1999

L: Luis Fabiano: Vua phá lưới Confederations Cup năm 2009 và là một trong 5 cầu thủ Brazil góp mặt trong tốp 10 chân sút xuất sắc nhất giải đấu cùng với Alex, Romario, Ronaldinho và Adriano.

M: ma thuật Mexico: Tiền đạo Blanco, người nổi tiếng với pha gắp bóng qua hai cầu thủ đối phương, đã tỏa sáng rực rỡ tại giải đấu năm 1999, với 9 bàn thắng đã giúp Mexico lên ngôi vô địch.

N: Nielsen: Người dẫn dắt Đan Mạch vô địch Confederations Cup 1995, đó cũng là giải đấu duy nhất mà đội tuyển này tham dự tới thời điểm này.

O: OFC (Châu Đại Dương): Tahiti đã xuất sắc giành vé tới Confederations Cup 2013 với tư cách đội vô địch Châu Đại Dương. Đó là đội đầu tiên ngoài Australia và New Zealand có được vinh dự này.

P: Part-time (Bán thời gian): Phần lớn cầu thủ của Tahiti đều là những cầu thủ nghiệp dư. Chỉ có duy nhất Marama Vahirua (Panathanaikos) đang thi đấu chuyên nghiệp, ngoài đất nước này.

Q: qualified (điều kiện đi tiếp): Brazil, Nhật Bản, Mexico và Italia sẽ giành 2 vé đi tiếp ở bảng A, tương tự là cuộc chiến của Tây Ban Nha, Uruguay, Tahiti và Nigeria ở bảng B.

R: Record (kỷ lục): Trung bình 60.625 khán giả tới theo dõi trận đấu tại Confederations Cup 1999, được tổ chức ở Mexico, kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

S: Six (6): Giải đấu Confederations Cup 2013 được tổ chức tại 6 địa điểm khác nhau ở Brazil

T: Technology (công nghệ): Công nghệ vạch vôi sẽ được áp dụng ở giải đấu năm nay. Công ty GoalControl GmbH sẽ lắp đặt 14 camera với tốc độ cao xung quanh hai khung thành.

Công nghệ sẽ
được FIFA áp dụng tại Confederations Cup 2013

Công nghệ sẽ được FIFA áp dụng tại Confederations Cup 2013

U:Uruguay: Đội tuyển của HLV Tabarez sẽ cùng Brazil là hai đội Nam Mỹ góp mặt ở giải đấu năm nay. Họ chưa từng lên ngôi ở Confederations Cup.

V: vuvuzela: Ở Brazil, cũng có 1 dụng cụ phát ra âm thanh khó chịu không khác gì vuvuzela (Nam Phi), đó là caxirola. Dù vậy nó sẽ bị cấm ở giải đấu này vì lo ngại vấn đề an ninh.

W: winner (nhà vô địch): Brazil đang giữ kỷ lục của giải đấu với 3 lần vô địch, Pháp đứng thứ 2 với 2 lần đăng quang.

X: Xavier Samim: Thủ thành 35 tuổi của ĐT Tahiti sẽ tiếp tục phải cạnh tranh với “đối thủ” Mickael Roche trong khung gỗ, sau khi đã có vị trí ở giải vô địch châu Đại Dương.

Y: Yanez: Nhà thám hiểm người Tây Ban Nha, Vicente Yanez, đã thám hiểm ra Brazil năm 1500. Liệu chăng, đội tuyển xứ sở đấu Bò có “khai phá” được mảnh đất nam Mxy này năm 2013?

Z: Zagallo: “Cáo già” Mario Zagallo đã giúp Brazil lần đầu vô địch Confederations Cup 1997.

H.Long