1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều đội bóng phản ứng dữ dội “vua sân cỏ”

(Dân trí) - Vòng đấu thứ 7 vừa chứng kiến màn soát ngôi ngoạn mục của “ngựa ô” CS Đồng Tháp trên BXH V-League. Thế nhưng tâm điểm chú ý của dư luận lại nằm ở năng lực cầm còi của các ông “vua sân cỏ”, khi nhiều đội bóng đồng loạt lên tiếng phàn nàn trọng tài.

Trên sân Vinh, SL Nghệ An tiếp tục trải qua chuỗi trận thành công sau khi đánh bại đội bóng hàng xóm Thanh Hóa 3-0. Nhưng màn ăn mừng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chẳng mấy rôm rả, khi BHL và cầu thủ đội khách “tố” trọng tài chính Ngô Quốc Hưng đã điều hành trận đấu quá kém, giúp SL Nghệ An được hưởng nhiều lợi thế.

 

Nỗi bức xúc của đội bóng xứ Thanh bùng phát ở phút 47, khi trọng tài Ngô Quốc Hưng cho SL Nghệ An được hưởng quả penalty vì cho rằng trung vệ John Wole của đội khách để bóng chạm tay. Quyết định của ông Hưng đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các cầu thủ đội khách, vì tất cả đều cho rằng Wole chưa hề để bóng chạm tay.
 
Nhiều đội bóng phản ứng dữ dội “vua sân cỏ” - 1
 Trọng tài Ngô Quốc Hưng bị các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng dữ dội trên sân Vinh - Ảnh: Minh Phương
 
Tuy nhiên, những phản ứng không mang lại kết quả và Helio dễ dàng đưa SL Nghệ An vượt lên dẫn trước từ chấm phạt 11m. Sau tình huống này, ông Ngô Quốc Hưng còn “tặng” thêm cho John Wole thêm chiếc thẻ vàng thứ 2 và đầy Thanh Hóa vào thế 10 chống 11, khiến các cầu thủ đội khách càng thêm ức chế và đến phút 78 tiền vệ Đình Tùng đã rời sân để bày tỏ thái độ bất bình với trọng tài.

 

Vì quá bức xúc với cách điều hành của trọng tài, sau trận đấu HLV Lê Thụy Hải chẳng ngần ngại công kích: “Với những gì đã diễn ra tôi thấy rất buồn cho bóng đá Việt Nam, nếu đội ngũ trọng tài yếu như vậy thì tôi nghĩ BTC đừng tổ chức giải V-League nữa thì tốt hơn…”.

 

Trước đó, cũng tại sân Vinh trọng tài Ngô Quốc Hưng từng bị BHL và các cầu thủ Hòa Phát HN phản ứng dữ dội vì đã công nhận bàn thắng không hợp lệ của SL Nghệ An khiến đội khách phải nhận thất bại chung cuộc 3-2. Ở vòng 2 V-League, chính ông Ngô Quốc Hưng từng đuổi HLV Lê Thụy Hải lên khán dài khi Thanh Hóa đến thi đấu với Hòa Phát HN trên sân Hàng Đẫy.

 

Ở sân Chi Lăng, “còi vàng” Võ Minh Trí lập lên kỷ lục mới trong giới trọng tài từng điều hành V-League, khi ông “vua sân cỏ” người TP.HCM thổi cho SHB Đà Nẵng được hưởng tới 3 quả phạt 11m trong cuộc tiếp đón K. Khánh Hòa. Không những vậy, ông Trí còn tặng thêm cho đội khách 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng của cầu thủ Hoàng Đức và 1 vị trợ lý khu kỹ thuật K. Khánh Hòa.
 
Nhiều đội bóng phản ứng dữ dội “vua sân cỏ” - 2
 "Còi vàng" Minh Trí đã thiết lập kỷ lục khi cho SHB Đà Nẵng hưởng 3 quả penalty - Ảnh: Khánh Quang
 

Theo lời cầu thủ K. Khánh Hòa, trọng tài Võ Minh Trí đã đưa ra những nhận định sai lầm trong tình huống thổi phạt penalty cuối hiệp 1 và thời gian bù giờ cuối trận, vì trong cả 2 tình huống này thủ môn Danh Hoàng Tuấn và trung vệ lssifu không hề phạm lỗi với các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Rất may trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và không có thêm sự cố nào phát sinh. 

 

Trong trận đấu trên “chảo lửa” Lạch Tray cầu thủ Navibank SG cũng phản ứng dữ dội trọng tài Trần Công Trọng về việc công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho V. Hải Phòng do công của Đức Dương. Trước đó, tiền đạo Endene (Navibank SG) bất ngờ dừng bóng khi đang đột phá vào vòng cấm địa V. Hải Phòng vì nghe nhầm tiếng còi của khán giả là còi của trọng tài chính. Nhờ vậy, đội chủ nhà mới có cơ hội thực hiện tình huống phản công nhanh dẫn đến bàn thắng.

 

So với sự cố xảy ra ở sân Vinh và sân Chi Lăng, những phản ứng của Navibank SG trên “chảo lửa” Lạch Tray ít nghiêm trọng hơn, nhưng mặt nào đó cũng góp phần khiến cho vòng đấu thứ 7 V-League thêm phần u ám vì các quyết định gây nhiều tranh cãi của các trọng tài.

 

Việc các đội bóng không phục trọng tài đã xuất hiện nhan nhản, dù V-League 2011 mới đi qua được 7/26 vòng đấu. Tuy nhiên, khi nhận xét về công tác trọng tài, Chủ tịch Hội đồng trọng tài Quốc gia Nguyễn Văn Mùi đều khẳng định không có trọng tài nào mắc sai lầm…

 

Nhưng trong một vòng có tới 3/6 trận đấu xuất hiện những phản ứng liên quan đến trọng tài, có lẽ đã tới lúc VFF và Hội đồng TTQG cần rà soát lại cách điều hành, năng lực của các vị “vua sân cỏ” để giải tỏa nỗi bức xúc đến từ phía các đội bóng.

 

Quang Vinh