1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Người không chân” Pistorius được tại ngoại dù giết người?

(Dân trí) - “Gió bất ngờ đảo chiều” trong vụ án Oscar Pistorius khi Hilton Botha, điều tra viên đưa ra những bằng chứng chống lại “người không chân” đã bị đình chỉ vì liên quan tới cáo buộc giết người năm 2011. Rất có thể, Oscar Pistorius sẽ được tại ngoại trong thời gian tới.

Vụ án Oscar Pistorius bất ngờ “đảo chiều” khi ngày hôm qua, cảnh sát Nam Phi đã đình chỉ điều tra viên, Hilton Botha, người đang cố gắng đưa ra những bằng chứng chống lại “người không chân” trong thời gian qua.

 
Điều tra viên Hilton Botha đã bị tạm dừng điều tra vì liên quan tới cáo buộc giết người
Điều tra viên Hilton Botha đã bị tạm dừng điều tra vì liên quan tới cáo buộc giết người
 

Theo đó, bản thân Hilton Botha cũng đang liên quan tới cáo buộc nổ súng trên xe bus vào tháng 10/2011. Thay thế Hilton Botha tiếp tục điều tra vụ án này sẽ là Trung tướng Vinesh Moonoo.

Phát biểu trên tờ Sky News hôm qua, cảnh sát trưởng, Neville Malila nói: “Chúng tôi vừa được thông báo rằng những cáo buộc giết người chống lại Hilton Botha phục hồi, liên quan tới vụ nổ súng vào xe bus năm 2011”.

Hôm thứ Tư vừa qua, Hilton Botha đã phản bác trước tòa, chống lại những bằng chứng cho rằng Oscar Pistorius đã ngộ sát bạn gái. Tuy nhiên, ngày hôm qua, luật sư của Oscar Pistorius đã chỉ ra hàng loạt sai lầm trong điều tra của Hilton Botha như sau:

+) Hilton Botha là cảnh sát đầu tiên có mặt tại nhà Oscar Pistorius sau khi vụ án diễn ra và ông xâm nhập hiện trường mà không có “đồ bảo vệ”

+) Đội cảnh sát cũng bỏ qua một viên đạn, thứ mà pháp y tìm thấy 4 ngày sau đó

+) Hilton Botha gọi thứ tìm thấy trong phòng ngủ của Oscar Pistorius là “steroids” (chất hữu cơ bị cấm) sau đó sửa chữa là “testosterone”, điều đó cho thấy sự thiếu nhất quán

+) Ban đầu, Hilton Botha cho rằng khoảng cách bắn của Oscar Pistorius khoảng 600m, sau đó, lại khẳng định là 300m, một bằng chứng khác cho thấy sự thiếu chắc chắn.

 
Oscar Pistorius có thể được tại ngoại
Oscar Pistorius có thể được tại ngoại
 

Trước đó, Hilton Botha cũng không đồng ý để Hội đồng xét xử cho Oscar Pistorius tại ngoại vì lo ngại “người không chân” tự tử hoặc trốn ra nước ngoài khi những ông cùng những điều tra viên phát hiện rằng Oscar Pistorius có một căn nhà ở Italia.

Với những nghi vấn về cách điều tra của Hilton Botha, luật sư bào chữa cho Oscar Pistorius, Barry Roux tiếp tục tấn công: “Các bằng chứng thậm chí không cho thấy đây là vụ giết người có chủ đích. Những bằng chứng mà Hilton Botha đưa ra đều kém sức thuyết phục”.

Chính vì vậy, nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi bị cáo đã yêu cầu tòa án cho Oscar Pistorius được tại ngoại. Nhiều khả năng, lời đề nghị đó sẽ được chấp thuận trong ngày hôm nay. Cùng vì vụ án này, VĐV khuyết tật người Nam Phi đã thiệt hại số tiền không nhỏ khi lần lượt nhà tại trợ “bỏ rơi” anh. Sau hãng kính râm Oakley, hãng mỹ phẩm Clarins, ngày hôm qua, tới lượt Nike tuyên bố tạm thời dừng tài trợ cho Oscar Pistorius tới khi vụ án sáng tỏ.

H.Long
Theo Daily Mail