1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao HA Gia Lai xuất ngoại vẫn chỉ để “du học”

(Dân trí) - Nhật Bản đang làm điểm đến của các chân sút được Học viện HA Gia Lai đào tạo. Sau Công Phượng, Tuấn Anh, tới lượt tiền đạo Văn Toàn sẽ được xuất ngoại để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, những bản hợp đồng được kỳ vọng rất lớn trên, hầu hết đều mang tính thương mại.

Sáng 18/5, ông Kunio Numata – Chủ tịch CLB Mito Hollyhock và 7 lãnh đạo cấp cao khác của đội bóng J-League 2 đã có chuyến thăm Học viện HA Gia Lai (Hàm Rồng, Pleiku). Trong cuộc làm việc này, hai bên đã có những thoả thuận quan trọng về sự hợp tác, trong đó có thống nhất việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo Công Phượng và mượn tiền đạo Văn Toàn với thời hạn ngắn.

Được biết, phía lãnh đạo CLB Mito Hollyhock quan tâm tới Văn Toàn từ trước đó và đã hoàn toàn bị thuyết phục sau khi xem cầu thủ này tập luyện cùng HA Gia Lai trong chiều ngày 18/5 trên sân Pleiku.


Văn Toàn không được kỳ vọng quá nhiều khi sang Nhật Bản thi đấu

Văn Toàn không được kỳ vọng quá nhiều khi sang Nhật Bản thi đấu

Sau khi trực tiếp quan sát Văn Toàn tập luyện, đội bóng của Công Phượng gửi lời mời chân sút này sang tập luyện 2 tuần tại Mito Hollyhock. Ông Nguyễn Tấn Anh – trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai đã xác nhận thông tin này, đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo CLB Mito Hollyhock đánh giá khá cao tài năng của Nguyễn Văn Toàn.

Ở HA Gia Lai cũng như U19 Việt Nam, Văn Toàn cùng Công Phượng là cặp tiền đạo chơi rất ăn ý. Điểm mạnh của Văn Toàn là kỹ thuật, tốc độ, nhưng anh khá mỏng cơm nên bị bất lợi trong những pha tranh chấp với đối thủ có thể hình cao to.

Với thời gian khoảng nửa tháng, sẽ rất khó để Văn Toàn có thể tiến bộ được, nhưng cầu thủ này chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều ở một nền bóng đá phát triển. Hơn nữa, nếu ghi điểm với ban huấn luyện CLB Mito Hollyhock, Văn Toàn có thể được mượn với thời hạn dài như Công Phượng hay Tuấn Anh. Nhưng để có vị trí chính thức, xem ra rất khó, khi mà cả Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường (Hàn Quốc), đều đang vất vả tìm một suất… dự bị chứ chưa nói là được ra sân trong đội hình 1.

Như vậy là nếu Văn Toàn sang Nhật Bản, HA Gia Lai sẽ có tới 4 cầu thủ được xuất ngoại. Tiếc là họ đều đi ra nước ngoài chủ yếu là để du học hay phục vụ cho mục đích thương mại. Trong thời gian Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường khoác áo các đội bóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, người hâm mộ Việt Nam biết đến nhiều những bản hợp đồng quảng cáo, tài trợ… thay vì được xem các cầu thủ trình diễn, thi đấu. Các đội bóng tại J-League 2 cũng như K-League muốn phát triển hình ảnh, thương hiệu của mình ở Đông Nam Á, nên không khó hiểu khi họ mượn những chân sút tốt nhất Học viện HA Gia Lai và bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên, ngoài những bản hợp đồng nặng tính thương mại, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ít nhiều học hỏi được sự chuyên nghiệp, cọ xát được với các cầu thủ đẳng cấp trong các buổi tập. Nhưng những cầu thủ này nếu tiếp tục mài đũng quần trên băng ghế dự bị, sẽ khiến họ bị chững lại. Một HLV ở V-League chia sẻ rằng dù có tập luyện, học hỏi ở môi trường bóng đá phát triển đến đâu nhưng không được ra sân thi đấu, coi như không hiệu quả.

Công Phượng được mời gia hạn hợp đồng và điều kiện mà bầu Đức đưa ra khi đồng ý là Mito Hollyhock phải tạo điều kiện cho cầu thủ của mình được ra sân nhiều tại J-League 2. Nhớ lại thời điểm mà Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường trước khi xuất ngoại cũng từng được phía HA Gia Lai nói những điều tương tự, nhưng thực tế các cầu thủ trên chưa thể đủ đẳng cấp để được tin dùng thường xuyên ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

HLV Hữu Thắng đã gọi các sao trẻ HA Gia Lai về ĐTVN, coi như một mũi tên trúng nhiều đích, vừa để họ cọ xát trong những trận giao hữu quốc tế, vừa tránh việc bị mất cảm giác bóng vì cứ mãi ngồi chơi xơi nước. Hơn nữa, nếu thi đấu tốt trong màu áo ĐTQG, Công Phượng cùng Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ được chú ý hơn?

Hà Nguyên