1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi đỉnh bảng của Thanh Hoá và lời thách thức từ Hà Nội FC

(Dân trí) - Thanh Hoá vẫn là đội bóng giàu tham vọng vô địch nhất cho đến thời điểm này. Nhưng cũng giống như năm ngoái, đội bóng xứ Thanh không ổn định vì họ thường tự làm mất đi tính ổn định của chính họ.

Thanh Hoá cho đến giờ vẫn là ứng cử viên sáng giá hàng đầu cho ngôi vô địch V-League năm nay, trong bối cảnh mà các đối thủ chính của họ như Hải Phòng, Than Quảng Ninh hoặc chưa đủ mạnh đến mức trấn áp quần hùng, hoặc không thật sự có nhiều tham vọng đoạt ngôi đầu bẳng mọi giá như trường hợp của CLB Hà Nội.

Trong bối cảnh đấy, Thanh Hoá nổi lên với tư cách đội giàu tham vọng nhất, có lực lượng thuộc vào loại tốt nhất, được đầu tư rầm rộ nhất.

Thành tích của đội bóng xứ Thanh cũng khá tốt trong nhiều mùa bóng trở lại đây, thường xuyên có mặt trong nhóm đoạt huy chương. Thế nên, chỉ cần Thanh Hoá có thêm chút bản lĩnh nữa, họ hoàn toàn đủ sức có ngôi vô địch V-League đầu tiên trong lịch sử.

Thanh Hoá (áo vàng) vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2017 (ảnh: Gia Hưng)
Thanh Hoá (áo vàng) vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2017 (ảnh: Gia Hưng)

Và Thanh Hoá đã giữ được hình ảnh đấy cho đến sau vòng 3 của V-League 2017. Họ là đội duy nhất toàn thắng tính đến sau 3 vòng đầu tiên. Nhưng sang đến vòng 4, đội bóng xứ Thanh lại có trận hoà hú vía trước B.Bình Dương, đối thủ đã suy yếu đáng kể từ 2 năm nay.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, Thanh Hoá sa sút trùng với thời điểm lãnh đạo nhà tài trợ tuyên bố “nghỉ chơi”. Chi tiết đấy phản ánh những tuyên bố dạng vừa nêu không ít thì nhiều gây ảnh hưởng đến tinh thần của đội bóng xứ Thanh.

Cú sẩy chân của Thanh Hoá còn tai hại ở chỗ đây là thời điểm mà CLB Hà Nội đang đạt phong độ rất tốt. Như đã nói ở trên, đội bóng thủ đô có lẽ là đối thủ lớn nhất của Thanh Hoá nói riêng và mọi đội bóng muốn vô địch V-League nói chung, ở thời điểm hiện tại của bóng đá nội.

Vấn đề của CLB Hà Nội chỉ là họ chưa chắc muốn xưng vương bằng mọi giá, sau khi đã bắt đầu no nê danh hiệu (CLB Hà Nội đã vô địch V-League 3 lần. Riêng với ông chủ của đội là bầu Hiển đã có 5 ngôi vô địch V-League, tính luôn 2 lần khác cùng SHB Đà Nẵng).

CLB Hà Nội vừa buông lời thách thức đến tham vọng vô địch của đội bóng xứ Thanh (ảnh: Trọng Vũ)
CLB Hà Nội vừa buông lời thách thức đến tham vọng vô địch của đội bóng xứ Thanh (ảnh: Trọng Vũ)

Động lực cũng là điểm hơn rõ rệt nhất của Thanh Hoá so với đội bóng thủ đô. Thành ra, đặt trường hợp đội bóng xứ Thanh vì không thể thanh thoát về mặt tinh thần, vì những tuyên bố của các sếp ở đội bóng mà mất động lực, thì họ sẽ mất lợi thế đáng kể so với CLB Hà Nội.

Ở vòng 4, đội bóng của bầu Hiển thắng rất dễ tên tuổi đình đám CLB TPHCM của quyền chủ tịch Lê Công Vinh. Hiện, CLB Hà Nội có 9 điểm, chỉ kém Thanh Hoá đúng 1 điểm, nên đấy cũng là lời cảnh báo cho tham vọng xưng vương của đoàn quân trong tay HLV Petrovic.

Ngược xuống nhóm dưới, chỉ mới sau 4 vòng, cuộc đua tránh suất xuống hạng cũng đã dần mở ra với 2 cái tên có nguy cơ cao nhất là HA Gia Lai (1 điểm) và Cần Thơ (2 điểm).

Hai đội vừa nêu mỗi đội một vẻ, nhưng cả hai có điểm chung là đều rất mong manh. HA Gia Lai thiếu kinh nghiệm, dàn cầu thủ không được đánh giá cao về chất lượng. Trong khi đó, Cần Thơ dường như chưa tạo thành một khối gắn kết, và có cảm giác HLV Vũ Quang Bảo không còn được các cầu thủ tuân thủ một cách triệt để như cách nay không lâu.

Dẫu sao thì điểm số đầu tiên mà HA Gia Lai có được sau trận hoà với Sài Gòn FC ở vòng 4, cũng phần nào giúp cho họ có cái Tết yên tâm hơn, mở ra những hy vọng mới đối với đội bóng này.

Còn với Cần Thơ, nhiệm vụ của họ là giúp cho các cầu thủ thông tư tưởng, trước khi gắn kết hơn trên sân bóng, gắn kết hơn nữa giữ khu kỹ thuật với sân cỏ.

Ngôi đỉnh bảng của Thanh Hoá và lời thách thức từ Hà Nội FC - 3

Kim Điền

Ngôi đỉnh bảng của Thanh Hoá và lời thách thức từ Hà Nội FC - 4

Dòng sự kiện: V-League 2017