1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ngoại binh tại V-League kém chất lượng

(Dân trí) - Ngoại trừ B.Bình Dương và Hà Nội T&T hiện vẫn có những cầu thủ gốc ngoại rất hay, hầu hết các đội khác đều có vấn đề về ngoại binh. Đấy cũng chính là lý do mà nhiều đội thường than khó vì ngoại binh kém.

Vẫn cần ngoại binh

Công bằng mà nói, chuyện dùng ngoại binh là chuyện tất yếu với bóng đá chuyên nghiệp. Đây là chuyện xảy ra ở mọi giải đấu trên thế giới, chứ không riêng gì ở Việt Nam.

Không có ngoại binh, bóng đá nội chắc chắn chỉ sẽ ở trong cảnh đóng cửa tự chơi với nhau. Cũng cần phải công bằng rằng ngoại binh nếu được sử dụng đúng cách, đúng liều lượng sẽ góp phần giúp cho các cầu thủ nội có thêm đối tượng để cọ xát, thêm động lực để cạnh tranh.

Thấy rõ là nhờ làm quen với việc thi đấu bên các ngoại binh mà đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn trước trở nên rắn rỏi hơn, biết cách “trị” các Tây của các đội bóng chuyên dùng cầu thủ nhập tịch, rồi lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Nói thế để hình dùng rằng giải đấu chuyên nghiệp mà không có ngoại binh thì không đúng nghĩa là bóng đá chuyên nghiệp (nói nôm nà là không thể “bế quan tỏa cảng”). Còn riêng việc sử dụng ngoại binh ở mức độ nào là phụ thuộc vào vai trò và định hướng của người quản lý, tuyển chọn ngoại binh như thế nào là khả năng của từng đội bóng.

Ngoại binh của HA Gia Lai là tột cùng của nỗi thất vọng
Ngoại binh của HA Gia Lai là tột cùng của nỗi thất vọng

Ở đây, trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam cần thêm đất diễn cho cầu thủ nội, việc VFF, mà cụ thể là Ban bóng đá chuyên nghiệp của VFF, đề ra quy định mỗi CLB chỉ được dùng 2 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch là phù hợp (không thể hạn chế theo hướng ít hơn nữa).

Còn chuyện dùng cầu thủ ngoại ra sao để phát huy đúng hiệu quả của từng đồng ngoại tệ mà các CLB bỏ ra để thuê họ là điều mà từng CLB phải tính toán.

Chắc chắn không thể đem chuyện vì ngoại binh của mình kém hơn của đối thủ mà phản bác việc các đội bóng dùng ngoại binh, cũng không thể phản bác vai trò cần thiết của cầu thủ ngoại được. Vì cơ bản, cầu thủ ngoại có những yếu tố mà cầu thủ nội không có, trong khi chính cầu thủ nội cũng cần điều kiện để cọ xát với cầu thủ ngoại nhằm chuẩn bị cho các giải quốc tế.

Chất lượng ngoại binh tại V-League giảm sút

Và với riêng công tác tuyển lựa ngoại binh của từng đội bóng, điều đáng thất vọng là nhiều đội chọn “nhằm hàng” quá. Ví như HA Gia Lai, nếu các mùa bóng trước, đội bóng phố núi có Oseni, Evaldo rất giỏi, thì mùa này, họ toàn tuyển hàng… dỏm.

Cầu thủ ngoại của HA Gia Lai thay vì phải là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ của Gỗ, thì lại trở thành gánh nặng, buộc dàn cầu thủ “U19+” của bầu Đức gánh ngược trở lại. Họ đã vốn non kém về mặt kinh nghiệm, yếu về bản lĩnh, lại phải gồng thêm phần việc của ngoại binh thì càng lúc họ càng quá sức là phải.

Cái này thì bầu Đức phải xem lại khâu tuyển lựa nơi bộ phận đang làm công tác chuyên môn cho Gỗ, chứ không thể trách ai được.

Rồi nhìn rộng ra toàn bộ giải đấu, ngoại trừ B.Bình Dương có Abass, Moses, Oseni (nhà ĐKVĐ phải đá AFC Champions League nên được đăng ký nhiều Tây hơn các đội khác, nhưng khi thi đấu thì vẫn phải sử dụng số lượng như nhau), Hà Nội T&T có Gonzalo, Samson, các đội bóng khác chọn “lầm hàng” quá nhiều.

Có thể có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này, đầu tiên là việc hầu hết các đội bóng trong nước đều đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Lương của cầu thủ ngoại ở các đội bóng trong nước bây giờ cũng không cao hơn lương của các giải đấu trong khu vực, nên sức cạnh tranh cũng kém đi.

Đấy cũng là điều mà người ta tiếc cho một V-League có một thời không thiếu ngoại binh xuất sắc. Nên mong rằng các đội bóng chịu khó hơn trong việc tuyển lựa cầu thủ ngoại, nếu có dịp thay đổi.

Vì như đã nói ở trên, cầu thủ ngoại sẽ là động lực cho cầu thủ nội phấn đấu, cũng như giúp cầu thủ nội gánh vác những phần việc quan trọng của toàn đội, nên họ mà đá hay, sẽ giúp cho cầu thủ nội nhiều lắm!

Kim Điền