1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày 2 - Roland Garros: Nadal, Djokovic "lâm trận"

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu thứ hai của Roland Garros, hai tay vợt hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nam là Novak Djokovic và Rafael Nadal sẽ xuất trận. Ngoài ra trong tốp 10 đơn nam còn có Milos Raonic và Alexander Zverev sẽ.

Việc Roger Federer không tham dự Roland Garros khiến cho cuộc chiến giành ngôi vô địch của Roland Garros bớt đi sự khó lường, bởi trong một loạt giải ở mặt sân đất nện vừa qua, không nhiều những sự thách thức mới đối với những quyền lực cũ. Có thể điểm ra bốn tay vợt đang có phong độ tốt nhất ở sân đất nện gần đây là Rafael Nadal (vô địch Barcelona Open, Monte Carlo, Madrid Open, Dominic Thiem (về nhì Barcelona Open, Madrid Open), Novak Djokovic (về nhì Rome Masters), Alexander Zverev (vô địch Rome Masters).

Ngày hôm qua, Dominic Thiem dễ dàng có được chiến thắng ở trận ra quân và trong ngày thi đấu thứ hai này, ba tay vợt con lại trong bốn người kể trên sẽ xuất quân.


Nadal đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch Roland Garros 2017

Nadal đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch Roland Garros 2017

Hạt giống số 4 Rafael Nadal sẽ đối đầu với Benoit Paire ở trận ra quân, trước đây Nadal từng giành chiến thắng cả hai lần đối đầu với tay vợt người Pháp. Tay vợt người Tây Ban Nha có phong độ rất cao ở trên mặt sân đất nện trong thời gian gần đây với liền ba chức vô địch. Tại Rome Masters vừa qua, Nadal cũng dừng bước ở tứ kết sau khi thua Thiem. Sau trận đấu này, có những nghi ngờ cho rằng tay vợt người Tây Ban Nha chủ động buông để dành sức cho Roland Garros, nhưng “Vua đất nện” phủ nhận. Dẫu không còn giữ được thành tích toàn thắng, nhưng Nadal vẫn là tay vợt được đánh giá rất cao tại Roland Garros năm nay (thực tế Thiem chơi quá hoàn hảo ở tứ kết Rome Masters).

Hạt giống số 2 Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt hạng 77 Granollers-Pujol ở trận đấu ra quân. Trong quá khứ, Djokovic thắng cả ba trận đối đầu với đối thủ người Tây Ban Nha. Djokovic cũng đang có phong độ tốt ở mặt sân đất nện nên cũng rất khó để Granollers-Pujol có thể tạo được bất ngờ. Đây cũng là giải đấu đầu tiên Nole làm việc cùng với huấn luyện viên Andre Agassi.

Tay vợt trẻ người Đức Alexander Zverev có được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi anh đánh bại Djokovic ở chung kết Rome Masters, nhờ đó chen chân vào tốp 10 ATP. Hạt giống số 9 sẽ phải đối đầu với một thách thức lớn mang tên Fernado Verdasco ở trận đầu tiên, tay vợt người Tây Ban Nha cũng thi đấu tốt nhất trên mặt sân đất nện, ngoài ra dù không còn ở thời kì đỉnh cao phong độ nhưng thừa kinh nghiệm trận mạc.

Ngoài những tay vợt kể trên, trong tốp 10 còn có hai tay vợt cũng sẽ thi đấu trận đầu tiên vào ngày hôm nay. Hạt giống số 5 Milos Raonic sẽ gặp đối thủ người Bỉ Steve David, hạt giống số 7 Mari Cilic sẽ đối đầu với Ernests Gulbis.

Tại nội dung của nữ, sau cú sốc lớn khi hạt giống số 1 Kerber bị loại, trong ngày thi đấu thứ hai này những tay vợt hạt giống hàng đầu của nội dung đơn nữ như Muguruza (4) hay Pliskova (2) sẽ thi đấu trận đầu.

Ngày 2 - Roland Garros: Nadal, Djokovic "lâm trận" - 2

P.S