1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Neymar đã bị phạt thẻ đỏ oan trong trận đấu với Malaga?

(Dân trí) - Sau trận đấu với Malaga, HLV Luis Enrique đã lên tiếng kêu oan về chiếc thẻ vàng đầu tiên của Neymar, khi cho rằng cầu thủ này chỉ… buộc dây giày, chứ không có ý định cản trở đối phương sút phạt.

Trong trận đấu với Malaga, Neymar đã bị đuổi khỏi sân sau khi phải nhận hai thẻ vàng. Tuy nhiên, Barcelona tỏ ra không phục quyết định của trọng tài. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Luis Enrique đã cho rằng việc trọng tài phạt thẻ vàng thứ nhất với Neymar là quá nặng tay.

Neymar bị đuổi sau khi nhận hai thẻ vàng ở trận đấu với Malaga
Neymar bị đuổi sau khi nhận hai thẻ vàng ở trận đấu với Malaga

Tình huống diễn ra ở phút 27, khi Malaga được hưởng quả đá phạt. Bất chợt, Neymar đã cúi xuống buộc dây giày trước mặt cầu thủ Malaga (đang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt). Trọng tài đã phạt thẻ vàng Neymar vì cho rằng cầu thủ này có ý cản trở đối phương.

Chia sẻ trước phóng viên, HLV Luis Enrique cho biết: “Đôi khi việc giải thích về những chiếc thẻ phạt thật đặc biệt. Trong nhiều trận đấu, chúng tôi đã bị đối thủ truy cản quyết liệt từ phía sau nhưng trọng tài lại không rút thẻ.

Và giờ đây, khi cầu thủ của tôi chỉ cúi xuống buộc dây giày đã phải nhận ngay thẻ vàng. Tôi tò mò đang muốn biết tại sao mỗi khi chúng tôi chơi không tốt thì luôn phải nhận chiếc thẻ vàng khó hiểu. Trong khi đó, dù đối thủ phạm lỗi rất nhiều thì chẳng nhận thẻ. Có lẽ, chúng tôi đã quen với thực tế này”.

Với việc phải nhận hai thẻ vàng trong trận đấu với Malaga, Neymar sẽ vắng mặt ở cuộc chiến với Real Sociedad vì án treo giò. Cầu thủ này sẽ quay trở lại trong trận Siêu kinh điển với Real Madrid nếu không nhận thêm án phạt bổ sung.

Trong khi đó, sau thất bại trước Malaga, Barcelona đang tạm xếp thứ 2 La Liga với 69 điểm, kém Real Madrid 3 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Cơ hội vô địch La Liga của Los Blaugrana đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

H.Long