1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Nếu đụng đối thủ bản lĩnh hơn, đội tuyển Việt Nam không dễ vô địch”

(Dân trí) - Đánh giá đội tuyển Việt Nam có một giải đấu thành công, hài lòng về sự thăng tiến của đội tuyển theo đúng lộ trình, nhưng cựu HLV đội tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng nhận định đội sẽ rất vất vả, nếu đối thủ chơi bản lĩnh hơn và chặt chẽ hơn.

Ông đánh giá lối chơi của đội tuyển tại giải tứ hùng quốc tế tại Myanmar như thế nào?

Xét trên góc độ một giải đấu tập huấn, với mục đích thử nghiệm đội hình, thì kết quả như vậy là được. Về mặt lối chơi, đội tuyển đang có sự nhuần nhuyễn. Hướng đi chủ đạo của đội dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng là đúng, đó là xây dựng lối đá nhỏ, dựa trên các pha phối hợp nhóm. Lối chơi này cũng từng bước phát triển tốt.

Nhưng sau khi thi đấu giải này, ông có lo ngại rằng với những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam đã lộ bài trước các đối thủ?

Chuyện lộ bài hay không lộ bài trong bóng đá ngày nay theo tôi không phải là vấn đề lớn. Thật ra thì mỗi trận đấu và mỗi đối thủ đều khác nhau, tuỳ thực tế mà đội bóng có sự điều chỉnh phù hợp. Cả Đông Nam Á này có lẽ đều đã biết đặc điểm của cầu thủ Việt Nam, lối chơi của cầu thủ Việt Nam, nên lộ bài hay không không còn là vấn đề. Ngược lại, chúng ta cũng vậy, chúng ta có lẽ cũng hiểu rõ mồn một Singapore ra sao, Malaysia về cơ bản như thế nào. Thế nên, cách vận dụng lối chơi và sử dụng con người trong từng trận đấu mới là quan trọng.

HLV Phan Thanh Hùng nhận định đội tuyển Việt Nam đang đi đúng lộ trình mà HLV Hữu Thắng vạch ra (ảnh: Anh Hải)
HLV Phan Thanh Hùng nhận định đội tuyển Việt Nam đang đi đúng lộ trình mà HLV Hữu Thắng vạch ra (ảnh: Anh Hải)

Đánh giá về các đối thủ, ông cho rằng những đội mà ta vừa thắng gồm Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore như thế nào?

Hong Kong thì chúng ta biết rồi, họ lâu nay không phải là nền bóng đá mạnh. Singapore hiện tại cũng không còn mạnh như giai đoạn từ năm 2004 – 2012. Họ hiện dùng nhiều cầu thủ trẻ, ít dùng cầu thủ nhập tịch hơn trước. Thấy rõ là Singapore trong trận đấu vừa rồi khá non.

Bên cạnh đó, về khâu phối hợp thì lâu nay Singapore cũng không bằng chúng ta, vì kỹ thuật chúng ta hơn. Tôi cũng muốn nói thêm là hầu hết các đội bóng khác ở Đông Nam Á, kể cả Philippines, Indonesia, Myanmar đều là các đội mà chúng ta đá được. Chỉ có Thái Lan là nhỉnh hơn rõ rệt so với phần còn lại. Quan trọng là cách chúng ta vận hành chính mình, chuẩn bị khâu thể lực và con người cho giải chính thức ra sao mà thôi.

Nếu đụng các đối thủ đá bản lĩnh hơn Hong Kong và Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều vất vả (ảnh: Anh Hải)
Nếu đụng các đối thủ đá bản lĩnh hơn Hong Kong và Singapore, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều vất vả (ảnh: Anh Hải)

Về chiều sâu đội hình thì sao? Và nhiều người còn lo ngại đội tuyển thiếu phương án phụ?

Chúng ta đang trên đường hoàn thiện các phương án. Tuấn Anh, Xuân Trường hoà nhập tốt với các đồng đội. Họ giàu kỹ thuật, ăn ý với nhau. Nhưng theo tôi thì nếu đặt trường hợp gặp phải đối thủ bản lĩnh hơn, bắt người chặt hơn, vây ép tốt hơn, chúng ta sẽ đối diện với bài toán khó về mặt lối chơi.

Bài toàn khi đó sẽ là làm sao chúng ta giữ được nhiều bóng như hiện nay trong bối cảnh mà đối thủ không cho chúng ta có nhiều không gian hoạt động. Trước đối thủ vây ép tốt, chúng ta sẽ đối diện với tính chất trận đấu khác hẳn với 2 trận đã qua trên đất Myanmar.

Còn về hàng tiền đạo, có vẻ như đội vẫn thiếu trầm trọng trung phong thứ 2, sau Công Vinh?

Đây là chi tiết cần thông cảm cho người làm chuyên môn của đội tuyển. Anh thấy đấy, bóng đá nội còn ai khác có thể đá trung phong hơn Công Vinh nữa đâu. Anh Đức thì lâu nay không khoác áo đội tuyển, trong khi Duy Long còn non. Cho đến giờ, cậu ấy thích hợp với lối đá phản công hơn là tấn công trực diện.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Nếu đụng đối thủ bản lĩnh hơn, đội tuyển Việt Nam không dễ vô địch” - 3