1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai):

“Nếu đá sòng phẳng, cơ hội trụ hạng của Đồng Nai sẽ lớn hơn!”

(Dân trí) - Chua chát nói về khả năng trụ hạng của đội mình, cũng như về tính sòng phẳng của V-League, của cuộc đua giành quyền trụ hạng, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai thẳng thắn cho biết “cờ đã tàn”, và cơ hội của Đồng Nai là cực thấp.

Dù vậy, đứng trước nguy cơ rớt hạng chỉ còn tính từng ngày, vị HLV trưởng của Đồng Nai vẫn tỏ ra cực kỳ bình thản, ông nói: “Thậm chí khi rớt hạng vẫn không phải là thảm họa. Đà Nẵng, Đồng Tháp… cũng từng rớt hạng. Giàu truyền thống và có 2 lần vô địch như ĐT Long An cũng đã có lần rớt hạng. Điều quan trọng là sau khi rớt sẽ làm gì để quay lại V-League một cách mạnh mẽ hơn”.

 

HLV Trần Bình Sự (trái) bình thản đón chờ khả năng rớt hạng của đội nhà (ảnh: Nguyễn Đình)
HLV Trần Bình Sự (trái) bình thản đón chờ khả năng rớt hạng của đội nhà (ảnh: Nguyễn Đình)

 

“Tôi xin lỗi người hâm mộ và đội bóng nếu như Đồng Nai rớt hạng” – HLV Trần Bình Sự không chối bỏ trách nhiệm của mình – “Chúng tôi không còn quyền tự quyết nữa. Kể cả khi thắng trận cuối mà các đội kia nhường nhau thì chúng tôi vẫn rớt hạng”.

Dù vậy, HLV Trần Bình Sự vẫn không muốn đội mình buông xuôi: “Cơ hội của chúng tôi chỉ vào khoảng 5 – 10%. Nhưng còn hy vọng nhỏ nhoi chúng tôi vẫn chiến đấu. Xuống hạng mà vẫn ra sân đá hết mình, đấy mới là thể thao chân chính”.

Điều chua xót còn lại với vị HLV năm nay tuổi đã gần thất tuần như ông Sự là Đồng Nai rớt hạng trong bối cảnh mà theo ông, các đội khác thi đấu không sòng phẳng. Ông Sự nói: “Nếu thi đấu sòng phẳng, cơ hội của Đồng Nai sẽ cao hơn. Đồng Nai đơn độc ở V-League. Chúng tôi ra sân là đá hết mình. Năng lực của chúng tôi kém thì thua, chúng tôi chấp nhận”.

“Nhưng bóng đá có hiện tượng nhường nhịn nhau khiến người làm bóng đá chân chính rất buồn, khán giả buồn. Không phải ngẫu nhiên mà cứ hễ đến cuối giải là dư luận lại đặt vấn đề” – vẫn là lời của vị HLV có quá nhiều kinh nghiệm với bóng đá nội này.

Thiện Nhân

 

“Nếu đá sòng phẳng, cơ hội trụ hạng của Đồng Nai sẽ lớn hơn!” - 2