1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Australian Open 2011:

Nadal không tốn sức giành quyền vào vòng 2

(Dân trí) - Sau khi Roger Federer gây ấn tượng với chiến thắng chóng vánh ở ngày hôm qua thì Nadal cũng chẳng tốn mấy công sức nối gót kình địch khi đối thủ người Brazil Marcos Daniel xin rút lui chỉ sau 46 phút tranh tài do chấn thương đầu gối.

Nadal bước vào giải với tư cách tay vợt số 1 thế giới và nếu vô địch Australian Open 2011, anh sẽ trở thành tay vợt đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ qua nắm giữ cùng lúc cả 4 danh hiệu Grand Slam (Nadal hiện là ĐKVĐ Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng).

 

Bị ảnh hưởng ít nhiều vì chấn thương nên Marcos Daniel không di chuyển tốt và hầu như “chịu trận” trước những cú bạt uy lực của Nadal. Tay vợt số 1 thế giới dễ dàng giành phần thắng 6-0 ở set đầu tiên và khi đang dẫn 5-0 ở set hai, Daniel đã quyết định xin dừng cuộc chơi.

 

Nadal không tốn sức giành quyền vào vòng 2 - 1
Nadal nhẹ nhàng tiến vào vòng hai sau khi Daniel xin rút lui



“Tôi thông cảm và lấy làm tiếc cho Daniel. Anh ấy đã nỗ lực hết mức trong trận đấu nhưng quả thực bạn khó mà thi đấu tốt với một cái đầu gối bị đau. Tôi hiểu anh ấy đã phải khó khăn lắm mới đưa ra quyết định như vậy”, Nadal dành những lời tâm sự chân thành với đối thủ sau khi trận đấu phải dừng lại.

 

Bên cạnh Nadal, một ứng cử viên cho chức vô địch khác là Andy Murray cũng đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua vòng 1. Tay vợt số 1 nước Anh đang tạm dẫn Karol Beck (Slovakia) 6-3 6-1 4-2 thì đối thủ xin dừng cuộc chơi do bị đau vai.

 

Nadal không tốn sức giành quyền vào vòng 2 - 2
Murray khởi đầu thuyết phục



Murray từng lọt vào trận chung kết giải này năm ngoái nhưng chịu thua Roger Federer. Tay vợt người Anh được kỳ vọng sẽ chấm dứt “cơn khát” Grand Slam của người Anh kéo dài suốt 75 năm qua và huyền thoại Andre Agassi đánh giá đây có thể là giải đấu thành công với Murray, miễn là anh có thể vượt qua áp lực tâm lý ở những thời điểm quyết định.

 

Hạt giống số 10 Mikhail Youzhny (Nga) cũng đã ghi tên mình vào vòng trong khi vượt qua đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Marsel Ilhan 6-2 6-3 7-6 trong khi tài năng trẻ của quần vợt Croatia Marin Cilic, người đã lọt vào bán kết Australian Open năm ngoái, dễ dàng hạ

Donald Young (Mỹ) 6-3 6-2 6-1

 

Ở nội dung của nữ, hạt giống số 2 Vera Zvonareva tỏ ra quá mạnh trước Sybille Bammer (Áo) với thắng lợi nhanh chóng 6-2, 6-1. Trước đối thủ xếp hạng 70 thế giới, Zvonareva, hiện là đương kim á quân Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng, chỉ mất đúng 1 tiếng để kết thúc trận đấu.

 

Nadal không tốn sức giành quyền vào vòng 2 - 3
Vera quá mạnh trước Sybille Bammer



Do ĐKVĐ Serena Williams vắng mặt vì chấn thương, Zvonareva được đánh giá là một trong những “đối trọng” tranh chức vô địch với hạt giống số 1 Caroline Wozniacki và nhà ĐKVĐ Mỹ mở rộng Kim Clijsters.

 

Niềm hy vọng của nước chủ nhà Samantha Stosur, hạt giống số 5, cũng đã có màn khởi động hoàn hảo khi “thắng như đi dạo” trước tay vợt lần đầu tiên tham dự giải Lauren Davis (Mỹ) 6-1, 6-1.

 

TTH