1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Mưa “tiền thưởng” đến với tuyển nữ Việt Nam

(Dân trí) - Sau nỗ lực không biết mệt mỏi để mang vinh quang về cho tổ quốc, ngoài những lời chúc mừng tốt đệp của hàng triệu người hâm mộ, thầy trò HLV Trần Vân Phát còn nhận được mức thưởng cao nhất trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam…

 

Trong niềm vui giành chiếc HCV thứ 4 trên đấu trường SEA Games, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã công bố mức thưởng 2 tỷ đồng mà VFF dành cho chiến thắng vang dội mà các nữ tuyển thủ vừa giành được trên sân Chao Anou Vong tối qua .
 
 
Mưa “tiền thưởng” đến với tuyển nữ Việt Nam - 1

Các nữ cầu thủ VN đã giành được tấm HCV đầy xứng đáng - Ảnh: Bách Nhật

 

Đây là mức thưởng cao nhất mà đội tuyển nữ được hưởng, nhưng đó là phần thưởng xứng đáng. Để lấy lại được ngôi “hậu” từ tay người Thái, tuyển nữ Việt Nam đã phải trải qua 120 phút thi đấu đầy áp lực trước Thái Lan, trước đó là 4 lượt trận đấu loại gian nan với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và chính Thái Lan, đội bóng có sự đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ.

 

Ngoài phần thưởng 2 tỷ từ VFF, thầy trò HLV Trần Vân Phát cũng được Bảo việt hứa thưởng 500 triệu và BIDV 500 triệu. Ngay trong tối qua, Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng lại tiếp tục mang về tin vui khi Thành ủy, UNBD thành phố HCM quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho thành tích đoạt HCV SEA Games 25 của tuyển nữ Việt Nam.

 

Trong lễ xuất quân cho 2 đội bóng đá nam và nữ tham dự SEA Games, đối tác Nghe nhìn toàn cầu đã công bố mức thưởng 2 tỷ đồng cho thành tích giành “vàng” của các nữ tuyển thủ. Theo một lãnh đạo VFF cho biết, đến 22h đêm qua tổng số tiền thường mà tuyển nữ Việt Nam nhận được sau lễ đăng quang vào khoảng 6 tỷ đòng. Con số này có thể còn tiếp tục tăng lên sau khi thầy trò HLV Trần Vân Phát trở về Việt Nam.

 

Nhìn lại thành tích giành HCV SEA Games tại SEA Games 25 của tuyển nữ Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Chiếc HCV mà đội tuyển nữ giành được là rất xứng đáng và thuyết phục, tất cả các tuyển thủ đã biết phát huy hết tinh thần thi đấu và bản lĩnh chiến đấu trước đối thủ Thái Lan vượt trội hơn về sức mạnh tấn công.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam không tạo ra được nhiều cơ hội như Thái Lan, nhưng nhìn lối chơi và bản lĩnh các cầu thủ thể hiện trên sân tôi rất yên tâm và tin tưởng rằng chiến thắng sẽ thuộc về tuyển nữ Việt Nam. Sau những tháng ngày tập luyện và cống hiến hết khả năng cho màu cờ sắc áo, lúc này BHL và các tuyển thủ xứng đáng được nhận những lời động viên về tinh thần và cả vật chất.”.

 

Quang Vinh

(Từ Vientiane)