1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU - West Ham: Trong miền cay đắng

(Dân trí) - MU không thể thắng West Ham vào cuối tuần qua và trận hòa ấy khiến MU chìm sâu trong sự thất vọng. Số phận run rủi đưa MU gặp lại West Ham trong trận đấu ở tứ kết tại Old Trafford và chỉ có chiến thắng mới xoa dịu phần nào sự thất vọng trong lòng người hâm mộ MU.

*2h45, 1/12/2106, SVĐ Old Trafford, tứ kết League Cup

Vào cuối tuần qua, MU đã bị West Ham cầm hòa trên sân nhà. Trận hòa ấy khiến đoàn quân của Mourinho mới chỉ có được 20 điểm sau 13 vòng đấu. Kết quả này khiến MU khởi đầu tệ nhất trong 26 năm qua, như vậy Mourinho còn khởi đầu tệ hại hơn cả Moyes, Van Gaal, những con người đã bị ban lãnh đạo MU sa thải sớm sau khi không vực dậy thành công đội bóng thành Manchester.


MU vừa bị West Ham cầm hòa ở cuối tuần qua tại Premier League

MU vừa bị West Ham cầm hòa ở cuối tuần qua tại Premier League

Mourinho hiểu rằng cổ động viên MU đang giận dữ, ban lãnh đạo đội bóng cũng đang bắt đầu sốt ruột. Mùa Hè vừa qua, đội bóng thành Manchester cũng đã chi ra rất nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ, nhưng so về thành tích thì đội bóng đang thụt lùi. Dù rằng vị trí của Mourinho vẫn đang an toàn nhưng chiến lược gia này hiểu rằng ông không được phép để MU tiếp tục chênh vênh như vậy, bởi chỉ cần thêm một thất bại, kiểu như bị loại trước West Ham vào đêm nay thì có thể Mourinho sẽ không còn được bảo đảm vị trí.

Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng Pogba và Fellaini ở trận đấu này vì án treo giò. Như vậy Mourinho sẽ buộc phải bố trí một cặp tiền vệ trung tâm mới. Nhiều khả năng, Carrik và Herrera sẽ ra sân ở trận đấu này. Ở trận đấu cuối tuần qua Schwensteiger bất ngờ có tên trong danh sách dự bị của MU và có thể tiền vệ người Đức sẽ được ra sân ở trận đấu này, dù sao Schwensteiger cũng là một cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Herrera nói rằng MU sẽ trả thù ở trận đấu này: “Trận đấu vào thứ 4 này là điều tích cực, chúng tôi có thể trả thù. Đội bóng của chúng tôi tìm lại sự may mắn trong trận đấu ở EFL Cup. Không quan trọng đối thủ là đội bong nào, quan trọng là các trận đấu, chúng tôi đều muốn giành chiến thắng. Chúng tôi muốn chiến đấu cho tất cả mọi thứ mình mong muốn và cho người hâm chúng tôi sự tự hào”

Bên phía đội khách, họ sẽ không có sự phục vụ của Sakho do chấn thương, cầu thủ này chính là người mở tỉ số ở trận đấu cuối tuần qua. Do Carroll chưa thể sung sức sau khi phục hồi chấn thương nên huấn luyện viên Bilic sẽ khó khăn trong việc bố trí nhân sự cho hàng công. Điểm sáng chút ít về nhân sự đối với West Ham khi mà Winston Reid đã trở lại sau án treo giò.

HLV Slaven Bilic cho biết ông sẽ thay đổi một chút về nhân sự nhưng tin tưởng đội bóng của mình sẽ lọt vào bán kết. “Chiến thắng sẽ giúp chúng tôi thêm rất nhiều sự tự tin, bởi thế chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giành được điều đó”, Bilic cho hay. Chiến lược gia người Croatia khẳng định việc ông thay đổi nhân sự, cũng như MU sẽ làm không có nghĩa hai bên chỉ thi đấu theo kiểu cho xong.

“Vượt qua vòng tứ kết để tiến vào tứ kết là việc có ý nghĩa lớn, chỉ còn vài trận nữa là tiến tới chung kết, Bilic nói.

MU - West Ham: Trong miền cay đắng - 2

West Ham đang tìm kiếm trận bán kết League Cup lần thứ 10 trong lịch sử của họ. Lần gần nhất đội bóng này lọt vào bán kết là ở mùa 2013/14.

MU và West Ham lần gần nhất gặp nhau ở League Cup là ở mùa 2010/11, West Ham thắng 4-0 ở tứ kết. Đây vẫn còn là chiến thắng đậm nhất của trước một đội bóng tại Premier League ở League Cup.

MU chỉ thua một trong 24 trận trên sân nhà tại League, thắng 22 trận hòa 1. Trận thua đó diễn ra vào tháng 1 năm 2005 khi họ thua 1-2 trước Chelsea

Jose Mourinho không thua một trận đấu ở League Cup kể từ tháng 12 năm 2013, chiến thắng tám và hòa hai trận kể từ đó.

West Ham chỉ thắng hai trong 11 trận sân khách đối đầu với các đội bóng tại Premier League League Cup (thua tới 9), thủng lưới ít nhất một bàn trong tất cả các trận.

Phù Sa

.