1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU và tháng 10 đầy giông bão

(Dân trí) - MU đã vượt lên dẫn đầu Premier League nhưng trước mắt họ vẫn là chặng đường rất dài. Trước tiên, đoàn quân của HLV Van Gaal cần đảm bảo đứng vững sau tháng 10 đầy giông bão phía trước.

Dấu hiệu lạc quan của MU

“MU cần chất mạo hiểm của Martial. Cậu ấy luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro để vượt qua cầu thủ đối phương. Điều đó mang tới diện mạo mới cho chúng tôi” - Smalling hồ hởi nói về tân binh của MU sau trận đấu với Sunderland.

 

Martial mang tới “làn gió mới” cho MU
Martial mang tới “làn gió mới” cho MU

Trên thực tế, nhận định của Smalling trùng với ý kiến của cựu tiền đạo MU, Dwight Yorke. Sau trận đấu với Liverpool, cựu danh thủ người Trinidad &Tobago đánh giá rằng Martial là mẫu cầu thủ “hiếm” của MU. CLB đã không có cầu thủ này “dám” đi bóng như Martial.

Thật vậy, kể từ khi Martial xuất hiện ở Old Trafford, lối chơi tấn công của MU biến hóa hơn hẳn. Chính sự táo bạo của chân sút người Pháp đã mang tới nét mới cho Quỷ đỏ. Chỉ cần một cú rướn người, Martial cũng đủ sức tạo nên sự khác biệt (như đường chuyền cho Wayne Rooney lập công vào lưới Sunderland).

Ngoài Martial, điểm sáng cũng xuất hiện ở khâu phòng ngự. Không phủ nhận rằng lối chơi kiểm soát bóng của HLV Van Gaal đã giúp MU hạn chế khá nhiều sức ép lên tuyến hậu phương. Bên cạnh đó, Smalling và Daley Blind cũng hỗ trợ cho nhau khá tốt. Bản thân Daley Blind cũng được xem là “ngòi nổ” từ xa vô cùng đáng sợ của MU. Đường phát động dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Depay chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.

Tháng 10 đầy giông bão

Tuy nhiên, bên cạnh điểm sáng đó, MU cũng có không ít điểm yếu. Đầu tiên là vị trí hậu vệ trái mà Luke Shaw để lại. HLV Van Gaal vẫn chưa tìm ra người thay thế phù hợp dù đã sử dụng Marcos Rojo, Ashley Young, Matteo Darmian.

 

MU sẽ phải trải qua lịch thi đấu khó khăn trong tháng 10
MU sẽ phải trải qua lịch thi đấu khó khăn trong tháng 10

Ngoài ra, để ý thấy rằng, MU cũng không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công, khi Wayne Rooney, Martial, Juan Mata phải cày ải liên tục. Điều đó có thể dẫn tới việc những trụ cột này không đảm bảo đủ thể lực. Ngoài ra, về lâu dài (nếu không thay thế), MU có thể bị bắt bài.

Thực tế, việc lên dẫn đầu Premier League đã mang lại tín hiệu tích cực nhưng không đảm bảo thành công cho MU. Trước mắt, họ sẽ bị thử thách thực sự bởi lịch thi đấu đầy khó khăn trong tháng 10.

Trong tháng này, MU sẽ liên tục phải đối đầu với Wolfsburg, CKSA Moscow (Champions League), Arsenal, Everton, Man City, Crystal Palace (Premier League), Middlesbrough (League Cup). Điều đó có nghĩa rằng, đoàn quân của HLV Van Gaal sẽ ra sân sẽ phải thi đấu với mật độ 4 ngày/trận.

Bên cạnh đó, đối thủ của MU hầu hết đều thuộc dạng “có sừng có mỏ” như Arsenal, Everton, Man City, Crystal Palace, Wolfsburg. Vì vậy, nếu như MU đứng vững trong tháng này, đó thực sự là kỳ tích.

Không quá khi nói rằng, tháng 10 sẽ ý nghĩa bản lề, quyết định thành bại của Quỷ đỏ. Nếu tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng Premier League, họ sẽ có nhiều thuận lợi bởi những đối thủ sau đó của MU khá “mềm”. Tương tự, nếu thành công trong 2 trận đấu gặp Wolfsburg, CKSA Moscow ở Champions League, khả năng đi tiếp của MU khá lớn.

Tuy nhiên, điều ngược lại hoàn toàn có thể xảy ra. Như đã phân tích ở trên, MU vẫn còn tồn tại quá nhiều điểm yếu. Giờ người hâm mộ chỉ hy vọng kinh nghiệm của HLV Van Gaal sẽ giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn này.

H.Long