1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU gục ngã trước Chelsea: “Nghệ thuật hắc ám” phản tác dụng

(Dân trí) - Chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera là bước ngoặt của trận đấu giữa MU và Chelsea. Dù những ngày qua, dư luận đã tranh cãi gay gắt về án phạt này nhưng có một điều ít ai phủ nhận, đó chỉ là hệ quả của “lối đá bẩn” mà Mourinho áp dụng.

Sau trận đấu, thủ thành Courtois đã bất ngờ lên tiếng chỉ trích thày cũ Mourinho “đã biến MU trở thành đội bóng đá bẩn”. Phát ngôn ấy tựa như hành động “lột mặt nạ” của HLV người Bồ Đào Nha.

Lối chơi chặt chém của MU phản tác dụng với thẻ đỏ của Ander Herrera
Lối chơi chặt chém của MU phản tác dụng với thẻ đỏ của Ander Herrera

Mourinho là HLV giỏi chuyên môn nhưng ông cũng là bậc thày trong chiêu trò tâm lý với “nghệ thuật hắc ám”. Trong thứ “nghệ thuật” ấy, HLV Mourinho không ngần ngại xua quân chặt chém đối thủ không thương tiếc để lung lạc tinh thần cũng như làm giảm đi sức chiến đấu của đối phương.

Người ta có thể thấy rõ điều này khi ông cầm quân ở Real Madrid. Những cầu thủ của Real Madrid “không từ thủ đoạn” trong trận đấu với Barcelona. Pepe (học trò cưng của Mourinho khi ấy) từng được xem là nỗi khiếp sợ của mọi cầu thủ với những chiêu trò chơi xấu, điển hình như tình huống giẫm vào tay của Messi. Khi ấy, mỗi cuộc chiến giữa Barcelona và Real Madrid là một cuộc tranh cãi lớn. Bản thân Mourinho từng “ra tay” khi chọc vào mặt của cố trợ lý Barcelona, Tito Vilanova.

Thời Mourinho sang Chelsea, người ta từng nhìn thấy hình bóng của Pepe ở Diego Costa. Cầu thủ này đã thực sự biến mình trở thành “kẻ thù” của những CLB Premier League sau những pha khiêu khích với Gabriel Paulista, giẫm vào chân của Emre Can và Martin Skrtel...

Mặc dù vậy, có thực tế rằng, cả Diego Costa và Pepe đều “cải tà quy chính” sau khi Mourinho ra đi. Trong những năm qua, người ta thấy hình ảnh Pepe “hiền khô”. Những dấu ấn của cầu thủ này về chuyên môn đậm nét hơn là những pha chơi xấu. Tương tự, mùa này, Diego Costa cũng đã “tu chí” và người ta không còn thấy những pha bóng “thiếu thiện cảm” của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Courtois không phải là học trò đầu tiên lên tiếng tố cáo Mourinho “đá bẩn”. Trước đó, Pepe từng nói về Mourinho với giọng điệu hằn học khi cho rằng ông đã làm xấu đi hình ảnh của Real Madrid. Bản thân C.Ronaldo cũng tự biến mình trở thành “kẻ thù”của HLV đồng hương.

Mourinho không thể làm lung lạc Chelsea bởi lối chơi hắc ám của mình
Mourinho không thể làm lung lạc Chelsea bởi lối chơi "hắc ám" của mình

Nói về chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera, huyền thoại Alan Shearer cho rằng về tính chất, cầu thủ người Tây Ban Nha không xứng nhận thẻ đỏ nhưng đó là hệ quả của việc những cầu thủ MU “chặt chém” Hazard với mật độ dày đặc. Chỉ vài giây trước đó, Phil Jones vừa triệt hạ Hazard (đáng ra Phil Jones nhận thẻ vàng ở tình huống này).

Do đó, nói Ander Herrera bị oan cũng có lý nhưng nói cầu thủ này xứng đáng bị đuổi khỏi sân cũng không sai. Việc trọng tài phạt thẻ với Ander Herrera chỉ như hành động bảo vệ Eden Hazard trước sự chơi xấu (liên tục) của các cầu thủ MU. Đáng ra, Marcos Rojo cũng xứng đáng nhận thẻ đỏ sau tình huống giẫm lên người Eden Hazard ở hiệp 2.

Rõ ràng, Mourinho đã thất bại trong việc làm lung lạc tinh thần của các cầu thủ Chelsea bằng lối chơi “chặt chém” của mình. Người ta có thể đổ lỗi cho trọng tài Michael Oliver về việc phạt thẻ đỏ nặng tay với Ander Herrera nhưng Mourinho cũng xứng đáng chịu tội.

Suy cho cùng, Mourinho đã thất bại trong một canh bạc và đây là thất bại kép bởi ông còn phải chịu “búa rùa” dư luận vì... chơi xấu. Dù sao, MU của Mourinho vẫn phải tiến bước bởi mục tiêu quan trọng nhất của họ chính là giành vé dự Champions League thông qua con đường Premier League hoặc Europa League.

H.Long