1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho tính rút ruột các “đại gia” thành London

(Dân trí) - Ngay sau mùa giải năm nay, Mourinho đang lên kế hoạch để đưa về Bernabeu những hậu vệ có chất lượng nhằm gia cố hàng thủ của Real. Và đích nhắm mà đội bóng này đang hướng đến là những trụ cột của Chelsea và Arsenal...

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Sport Mail, Mourinho đang tích cực liên hệ với đội bóng cũ Chelsea để hy vọng đội bóng này sẽ nhả hậu vệ người Serbia, Branislav Ivanovic. Số tiền chuyển nhượng mà “Kền kền trắng” định tung ra để thuyết phục The Blues nhả người là vào khoảng 15 triệu bảng.
 
Mourinho tính rút ruột các “đại gia” thành London
Ivanovic và Vermaelen đang là hai cái tên rất được Mourinho quan tâm

 

Ivanovic đến với Chelsea thời hậu Mourinho, và hậu vệ người Serbia đã dần trở thành trụ cột của đội chủ sân Stamford Bridge. Ở cầu thủ này hội tụ đủ mọi yếu tố mà một hậu vệ xuất sắc cần có, từ sự nhanh nhẹn, sức mạnh và đến không ít tiểu xảo. Ngoài ra, Ivanovic rất đa năng, anh đá được cả tất cả mọi vị trí ở hàng thủ, từ hậu vệ cánh trái, trung vệ lẫn bên hành lang cánh phải.

 

Chính những trận đấu tại bán kết Champions League giữa Chelsea và Barcelona vừa qua, các trận mà Ivanovic chơi khá hay và đã khiến Mourinho cảm thấy “kết” nên muốn đưa hậu vệ này về Bernabeu. Mức phí chuyển nhượng trên được đánh giá là đủ lớn để Chelsea phải suy nghĩ, trước đây Chelsea đã bỏ ra 9.7 triệu bảng để đón Ivanovic từ Lokomotiv Moscow về vào kỳ CN mùa Đông năm 2008.

 

Mourinho dự định đưa Ivanovic về để trấn giữ bên hàng lang cánh phải, thay cho Sergio Ramos, người đã được Mourinho đẩy vào trong đá trung vệ. Bên cạnh việc chèo kéo Ivanovic, Real cũng được cho là đang liên hệ tích cực với Thomas Vermaelen của Arsenal, như một sự thay thế cho Ricardo Carvalho, người đã quá già để chơi bóng đá đỉnh cao cùng “Kền kền trắng”.

 

Trung vệ người Bỉ đã thi đấu rất hay từ khi chuyển tới Arsenal. Tuy nhiên, không thể nói anh hài lòng với cuộc sống tại Emirates. Thứ nhất Arsenal giờ đang thiếu đi tham vọng lớn, bên cạnh đó, cũng không ít lần trong mùa giải năm nay, Vermaelen bị Wenger đẩy sang đá cánh trái do bị thiếu người. Hậu vệ người Bỉ từng thể hiện rõ thái độ không hài lòng về vấn đề này.

 

Nếu lôi kéo thành công cả hai cầu thủ này, rõ ràng sẽ nhiều tín hiệu lạc quan hơn về sự vững chắc cho hàng thủ Real, vốn dĩ là nơi cũng đã ngốn rất nhiều tiền đưa về hàng tá cầu thủ, nhưng đây là vẫn điểm yếu nhất trong đội hình của Real.

 

Phù Sa

Theo Daily Mail