1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Mourinho “ghẻ lạnh” với cầu thủ trẻ: Quan điểm sai lầm

(Dân trí) - Nhiều người lo ngại rằng HLV Mourinho sẽ khiến lứa trẻ của MU tàn lụi bởi không có “thói quen” tin dùng “măng non” trong quá khứ. Tuy nhiên, đó là quan điểm sai lầm.

Hàng tá “sao trẻ” đổi đời nhờ Mourinho

Van Gaal ra đi, ông đã để lại di sản là rất nhiều cầu thủ trẻ do ông phát hiện như Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Fosu-Mensah hay Cameron Borthwick-Jackson… Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng sự xuất hiện của Mourinho có thể khiến di sản của Van Gaal “tan tành mây khói”.

Balotelli, Santon là hai cầu thủ trẻ tiêu biểu Mourinho đã phát hiện và đào tạo
Balotelli, Santon là hai cầu thủ trẻ tiêu biểu Mourinho đã phát hiện và đào tạo

Nhiều quan điểm cho rằng Mourinho chỉ biết phát huy tố chất của ngôi sao hàng đầu thế giới, chứ không phải là người giỏi nâng tầm những cầu thủ trẻ. Bằng chứng, số lượng cầu thủ trẻ ông giới thiệu ở Chelsea, Real Madrid… rất ít. Thay vào đó, ông không ngần ngại vung ra khoản tiền kếch xù để tăng cường lực lượng.

Chẳng ai phản đối quan điểm đó nhưng điều đó cũng không thể cho rằng Mourinho không biết dùng cầu thủ trẻ. Thực tế, người ta vẫn thấy hàng tá sao trẻ “bước ra ngoài ánh sáng” dưới bàn tay của “Người đặc biệt”.

Thời ở Porto, ông đã giúp thế hệ vô danh của Porto như Ricardo Carvalho, Deco, Nuno Maniche, Paulo Ferrera và Carlos Alberto… trở thành trụ cột giúp CLB giành chức vô địch Champions League. Sau đó, không ít trong số này đã phiêu bạt cùng “Người đặc biệt” qua nhiều CLB.

Sang Chelsea, Mourinho đã sử dụng thành công hàng loạt cầu thủ trẻ như Petr Cech (22 tuổi), John Terry (23), Robben (20), Joe Cole (23), Glen Johnson (20), Robert Huth (20), Kalou (21). Sau này, ở nhiệm kỳ 2, ông thành công rực rỡ trong việc phát triển Zouma, Oscar… và đồng thời đưa Ruben Loftus-Cheek lên đội 1 (đã sử dụng một vài trận ở mùa này).

Tới Inter, Mourinho phát hiện ra hai cầu thủ trẻ triển vọng bậc nhất thời điểm đó là Mario Balotelli và Santon. Họ đều có đóng góp nhất định giúp Inter giành chức vô địch Champions League.

Ở Real Madrid, Mourinho đã đưa Varane trở thành hiện tượng. Trong thời gian này, ông phát hiện được Jese, Morata, Fabinho (đang đá cho Monaco), Casemiro nhưng chưa giúp họ tìm được sức bật.

Nói vậy để thấy rằng, “Người đặc biệt” hoàn toàn có thể đưa những cầu thủ trẻ của MU lên tầm mới. Nhưng vấn đề chính nằm ở đâu?

Muốn tồn tại, phải đúng ý “Người đặc biệt”

Mourinho là người khá phụ thuộc vào sơ đồ chiến thuật. Ông buộc phải tìm người lắp ghép vào sơ đồ định sẵn (4-3-3 hoặc 4-2-3-1). Trong khi đó, những cá nhân không phù hợp đều dễ dàng bị loại bỏ.

Zouma là mẫu trung vệ ưa thích của Mourinho
Zouma là mẫu trung vệ ưa thích của Mourinho

Điều này khác với Van Gaal, người có rất nhiều thử nghiệm. Điển hình như việc ông kéo Fosu-Mensah từ vị trí tiền vệ trung tâm về đá hàng lang cánh phải (thành công). “Điên rồ” hơn, Van Gaal từng thử nghiệm A.Young đá tiền đạo cắm (thất bại).

Nói vậy để thấy rằng, nếu cầu thủ trẻ muốn được Mourinho trọng dụng, họ buộc phải thích nghi với chiến thuật của ông. Ví dụ, Mourinho rất thích sử dụng mẫu trung vệ cơ bắp, đa năng như Zouma (giống Pepe ở Real Madrid, có thể đá tiền vệ phòng ngự). Trước đó, khi áp dụng sơ đồ 4-3-3 ở Chelsea, ông cần Robben tốc độ, khéo léo để thực hiện những pha phản công. Bên cạnh đó, để ý thấy, trong giai đoạn cực thịnh của Mourinho, vị trí tiền vệ phòng ngự luôn được ông chú ý đặc biệt (Makelele ở Chelsea, Cambiasso ở Inter, Costinha, Maniche ở Porto).

Bên cạnh đó, vì áp lực thành công quá lớn nên Mourinho không phải là người kiên trì sử dụng cầu thủ trẻ (và chờ đợi họ rút kinh nghiệm sau những sai lầm). Nhưng trường hợp của Santon, Zouma, Varane, Oscar… đều gây ấn tượng nhanh chóng. Còn lại, Robert Huth, Ruben Loftus-Cheek, Casemiro, Jese… lại khá trắc trở và thậm chí, có người đã phải cuốn gói ra đi.

Một điều quan trọng khác ở chỗ, có những CLB, HLV Mourinho không làm việc trực tiếp với đội trẻ. Điển hình như ở Real Madrid, Chelsea. Thậm chí, ở Chelsea, ông phải cho mượn tới hơn 30 cầu thủ vì… không đúng ý mình (trong đó có cả De Bruyne).

Thực tế, những người như Anthony Martial, Fosu-Mensah (phần nào đó là Cameron Borthwick-Jackson) hợp với Mourinho. Tất nhiên, ông sẽ không bỏ qua “báu vật” của MU. Nhưng như đã phân tích ở trên, họ buộc phải tỏa sáng ngay lập tức nếu không muốn bị xếp xó.

H.Long