1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi phá kỷ lục ghi 60 bàn trong năm 2010

(Dân trí) - Phong độ ghi bàn của Lionel Messi đang khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ khi với cú đúp vào lưới Getafe đêm 15/9, anh đã phá được kỷ lục ghi 60 bàn trong năm 2010 của chính mình.

Sau khi có phần mệt mỏi do thi đấu quá tải ở vòng loại World Cup 2014, Messi đã được HLV Vilanova cho nghỉ ngơi và chỉ vào sân ở hiệp 2 trước Getafe. Trước đó, ngôi sao xứ Tango đã bị chỉ trích nặng nề vì phong độ kém cỏi trong trận đấu mà Argentina bị Peru cầm chân 1-1 đầy thất vọng.
 
Messi đang có được phong độ ấn tượng trong năm 2012

Messi đang có được phong độ ấn tượng trong năm 2012

Nhưng dù chỉ vào sân có 33 phút, Messi cũng trở thành điểm sáng nhất của Barca tại Coliseum. Tiền đạo người Argentina hai lần lập công, trong đó có một bàn vào trên chấm penalty và tiếp tục là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga (6 bàn).

Bên cạnh đó, với hai bàn thắng này, Messi đã có được 61 bàn thắng trong năm 2012, phá vỡ kỷ lục 60 bàn của chính anh trong năm 2010. Ngôi sao người Argentina ghi 52 bàn cho Barcelona trên các mặt trận, 9 bàn còn lại trong màu áo ĐT Argentina dưới thời HLV Sabella.

Lionel Messi vẫn còn hơn 3 tháng nữa để tạo nên những kỷ lục cá nhân cho riêng mình. Tại La Liga, Messi cũng đã san bằng kỷ lục mà Ivan Zamorano (Real Madrid) lập nên ở mùa giải 1994-95 khi ghi đến 6 bàn/4 trận mở màn La Liga, dù số thời gian Messi thi đấu ít hơn khá nhiều.

Phong độ ấn tượng của Messi cũng song hành với thành công của Barceona đầu mùa giải này. Họ toàn thắng cả 4 trận mở màn, bỏ cách đối thủ Real Madrid đến 8 điểm và nếu duy trì được mạch thắng ở hai trận kế tiếp trước cuộc so tài ở Siêu kinh điển, Barca sẽ có được lợi thế lớn trên con đường giành chức vô địch.

Dưới thời Vilanova, Barca không đánh mất đi sự nhuần nhuyễn trong tấn công nhưng khả năng tổ chức phòng ngự của họ đã hiệu quả hơn khá nhiều. Bên cạnh đó, Barca vẫn không hề suy yếu đi về khả năng ghi bàn dù Iniesta, Alexis Sanchez chấn thương, còn Messi, Villa chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Kiều My
Theo AS