1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi đứng trước nguy cơ ngồi tù gần 2 năm vì tội trốn thuế

(Dân trí) - Tuy các công tố viên đã xác định Messi không dính dáng đến hành vi trốn thuế và nhưng tòa án thụ lý vụ việc lại không chấp nhận. Như vậy, siêu sao người Argentina vẫn đứng trước nguy cơ ngồi tù.

Cách đây vài ngày, các công tố viên xác định Lionel Messi không hề dính dáng đến hành vi trốn thuế và miễn bị truy cứu. Như vậy, siêu sao người Argentina gần như đã được minh oan.

 

Tưởng chừng được minh oan, cuối cùng Messi vẫn phải hầu tòa
Tưởng chừng được minh oan, cuối cùng Messi vẫn phải hầu tòa

Người hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trong vụ trốn thuế là ông Jorge Messi, bố của Lionel Messi. Thông tin này được viết trong bản cáo trạng vừa được nộp cho tòa án quận Gava (Catalonia) và được báo giới Tây Ban Nha đăng tải.

Tuy nhiên, cuối ngày qua (8/10), quan tòa phụ trách xét xử vụ trốn thuế đã bác yêu cầu miễn tội cho Messi như trong bản cáo trạng của công tố viên. Theo tòa án, siêu sao bóng đá người Argentina vẫn bị tình nghi là đồng phạm cùng bố mình thực hiện hành vi trốn thuế.

Do đó, siêu sao người Argentina vẫn phải ra hầu tòa. Nếu không giải trình được trước tòa, Messi đứng trước nguy cơ phải ngồi tù hơn 22 tháng với tội danh trốn thuế.

Cách đây 2 năm, Messi bị cáo buộc cùng bố đã có hành vi trốn thuế nhà nước Tây Ban Nha số tiền 4 triệu euro từ năm 2007 đến 2009. Các công tố viên tố cáo ông Jorge, bố Messi đã tránh đóng thuế thu nhập của siêu sao đang khoác áo Barca bằng cách dùng các công ty bình phong đặt tại Belize và Uruguay.

Năm 2013, Messi đã tự nguyện nộp thêm 5 triệu euro tiền thuế, tương đương khoản tiền bị cáo buộc trốn thuế cộng thêm tiền lãi.

Duy Khánh