1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Marcus Rashford - Hoàng tử của MU

(Dân trí) - Marcus Rashford đã vẽ đường cong hoàn hảo vào lưới Celta Vigo. Đường cong ấy có thể sẽ vẽ ra ngôi sao tương lai ở Old Trafford.

1. Trong quá khứ, MU nổi tiếng với lò đào tạo trẻ. Dù vậy, có thực tế đáng buồn rằng những năm qua, lò đào tạo Quỷ đỏ chẳng có quá nhiều cầu thủ nổi bật. Cũng có một vài cầu thủ xuất hiện dưới thời Van Gaal như Paddy McNair, Donald Love, Cameron Borthwick-Jackson… nhưng rồi họ nhanh chóng “biến mất” như cơn gió. Trong khi đó, những người ở lại như Fosu-Mensah, Tuanzebe chẳng có chỗ đứng trong đội hình MU.

Rashford thực sự là viên ngọc quý của lò đào tạo MU
Rashford thực sự là viên ngọc quý của lò đào tạo MU

Jesse Lingard đang nỗ lực khẳng định chỗ đứng trong đội hình chính nhưng chưa thực sự ấn tượng tới mức được tung hô như hiện tượng. Thay vào đó, người ta chỉ thấy “viên ngọc quý” thực sự, đó là Marcus Rashford.

Ngay khi xuất hiện (ở trận gặp Midtjylland tại Europa League mùa trước), Marcus Rashford đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cú đúp. Vài ngày sau đó, cầu thủ này tiếp tục ghi 2 bàn vào lưới Arsenal. Kể từ ấy, cái tên Marcus Rashford đã gây thiện cảm lớn từ người hâm mộ.

Marcus Rashford cho thấy tài năng thực sự của mình, không giống như “hiện tượng nhất thời” Macheda. Có chi tiết đáng chú ý, trong tour du đấu Mỹ mùa Hè vừa qua, Ibrahimovic từng bật dậy khỏi ghế để vỗ tay tán dương Marcus Rashford. Chính tài năng ấy đã giúp cho tiền đạo trẻ sinh năm 1997 tỏa sáng một cách ổn định tới vậy.

Khi Ibrahimovic chấn thương, người ta đã lo cho số phận của MU. Nhưng thời gian qua, Marcus Rashford đã cho thấy sự lo lắng ấy là… thừa thãi. Đơn giản, anh hoàn toàn có thể thay thế tốt tiền đạo người Thụy Điển, gánh vác hàng công của MU.

2. Nhưng trong bóng đá, tài năng chỉ là một phần. Yếu tố quan trọng nhất với cầu thủ trẻ như Marcus Rashford, đó là sự khiêm nhường học hỏi. Đáng mừng là tiền đạo người Anh đã có điều ấy và khiến HLV Mourinho rất hài lòng.

“Sau mỗi buổi tập, Marcus Rashford thường ở lại nửa giờ để tập luyện sút phạt cùng các trợ lý của tôi. Cầu thủ làm việc không ngừng và tỏ ra chững chạc” - Mourinho chia sẻ sau khi chứng kiến Marcus Rashford sút phạt thành bàn vào lưới Celta Vigo.

Việc thực hiện những quả đá phạt là nét mới của Marcus Rashford. Điều đó khiến không ít người bất ngờ. Nhưng qua đó, người ta có thể thấy được tinh thần học hỏi của chân sút 19 tuổi này. Chẳng phải David Beckham từng có thời gian dài khổ luyện sút phạt ở công viên và những đoạn dây treo, để rồi sau này trở thành chân sút phạt hàng đầu thế giới.

Cần đặt mình vào hoàn cảnh của Marcus Rashford. Sau khi được trọng dụng ở đội 1 MU mùa giải trước và thậm chí được triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự Euro 2016, hẳn không ít người nổi điên vì bị đày ải trên băng ghế dự bị quá nhiều ở mùa giải này (đặc biệt là với những cầu thủ trẻ bởi họ hiếu thắng và chưa suy nghĩ thấu đáo).

Nhưng Marcus Rashford chẳng có nửa lời ca thán. Thay vào đó, tiền đạo này đã chấp nhận “ẩn mình” để học hỏi. Rashford từng tâm sự: “Tôi học được rất nhiều từ Ibrahimovic ở mùa giải này. Đó là những bài học vô giá. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi vài năm tới. Cái cách anh ấy duy trì thể lực, di chuyển và kỹ năng dứt điểm thật đáng ngưỡng mộ”.

Rashford ngày một tiến bộ và trưởng thành hơn
Rashford ngày một tiến bộ và trưởng thành hơn

Bên cạnh đó, vấn đề lớn mà Marcus Rashford đã vượt qua ở mùa giải này đó là việc bị yêu cầu di chuyển rộng. Rashford được biết tới là cầu thủ có tốc độ tốt nhưng không có thể hình, thể lực lý tưởng. HLV đội trẻ MU (Paul McGuinness) từng lo lắng về vấn đề này. Nhưng ai cũng thấy, mùa này, tiền đạo sinh năm 1998 đã cải thiện rất nhiều. Anh chạm bóng tới 51 lần ở trận gặp Celta Vigo (con số rất cao với tiền đạo). Nên nhớ, Rashford đã trải qua cả tháng 4 cày ải ở MU.

Sự tự tin, khả năng chống chọi sức ép, sự kỳ vọng là điều Marcus Rashford đã làm rất tốt. Không nhiều cầu thủ trẻ (nhất là những người chưa bước qua tuổi 20) có thể vượt qua trở ngại này. Không ít trường hợp “chết yểu” trong sự kỳ vọng quá lớn.

Nhưng Marcus Rashford thì khác. Như Mourinho từng khẳng định: “Niềm đam mê chơi bóng thôi thúc cậu ấy vượt qua tất cả”. Có lẽ, chính vì sự “chân chất” ấy đã khiến Rashford miễn nhiễm với mọi thứ chống lại mình.

Có chi tiết đáng chú ý ở trận đấu với Celta Vigo vừa qua, đó là khi Marcus Rashford đã chủ động xin Pogba nhường quả đá phạt vì… biết trước sẽ lập công. Không phải cầu thủ trẻ nào đủ tự tin để nói ra điều ấy. Đó là chi tiết đặc biệt mà rất lâu sau này, người ta sẽ phải nhắc tới.

3. Mourinho xưa nay được biết đến với việc… không có duyên với cầu thủ trẻ. Nhưng nhìn vào sự phát triển, trưởng thành của Marcus Rashford ở mùa này, chẳng ai có thể chê trách được “Người đặc biệt”.

Đó không chỉ là sự đối xử thày trò đơn thuần mà như người cha với đứa con thân yêu của mình. Ông không vội “đốt cháy giai đoạn” với Rashford và luôn tạo mọi điều kiện tốt để cầu thủ này có thể học hỏi tiền đạo hàng đầu thế giới, đó là Ibrahimovic.

Người ta cho rằng, việc chiêu mộ Ibrahimovic của Mourinho không chỉ nhằm mục đích mang tới thành tích của MU mùa giải này mà còn giúp cho thế hệ mầm non của CLB, trong đó có Marcus Rashford.

Bản thân Mourinho cũng từng nói ông không thể đối xử với Marcus Rashford như Martial hay Luke Shaw (những người Mourinho thường xuyên chê bai ở mùa giải này). Với Rashford, Mourinho đã hạn chế tối đa việc chê bai bởi nó có thể khiến tài năng trẻ nhụt chí, mất đi sự tự tin. Thay vào đó, Mourinho chủ yếu sử dụng biện pháp khen ngợi, khuyến khích và cả khích tướng với Marcus Rashford. Rõ ràng, phải chứng kiến cách Rashford trưởng thành, người ta mới thấy được cái tài của HLV Mourinho.

Giờ đây, khi “ông vua” Ibrahimovic sắp ra đi, đã đến lúc “hoàng tử” Rashford kế vị ở Old Trafford.

H.Long