1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Maradona ra điều kiện mới tiếp tục dẫn dắt Argentina

(Dân trí) - Diego Maradona khẳng định muốn tiếp tục dẫn dắt tuyển Argentina đến World Cup 2014. Tuy nhiên, “cậu bé vàng” đưa ra điều kiện với LĐBĐ nước này rằng toàn bộ đội ngũ huấn luyện hiện tại của ông phải được giữ nguyên.

 

Sau thất bại của đoàn quân xứ Tăng-gô tại Nam Phi, ở Argentina có hai luồng ý kiến khác nhau về Maradona. Một số phản đối cho rằng ông không có tư chất và thiếu kinh nghiệm huấn luyện. Số khá lại ủng hộ, trong đó có Tổng thống Cristina Fernandez và nhiều cầu thủ trụ cột như Lionel Messi, Gabriel Heinze...

 
 
Maradona ra điều kiện mới tiếp tục dẫn dắt Argentina - 1

Maradona là khách mời danh dự của Tổng thống Chavez

 

Dù nhiều lần nhận được lời đề nghị từ LĐBĐ Argentina cũng như người hâm mộ, Maradona vẫn “làm cao” từ chối đàm phán hợp đồng mới. Mới tuần trước, thậm chí ông còn hủy cả cuộc hẹn với LĐBĐ Argentina để sang Venezuela thăm Tổng thống Hugo Chavez.

 

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi trở về từ Venezuela, “Cậu bé vàng” đã tổ chức họp báo tuyên bố sẽ ký hợp đồng mới với LĐBĐ Argentina, nhưng với điều kiện toàn bộ “nội tướng” của mình cũng sẽ được gia hạn hợp đồng.

 

Ông nói: “Tôi thực sự muốn ở lại, nhưng tất cả phụ thuộc vào chủ tịch Julio Grondona. Nếu họ động đến một sợi tóc của một trong những anh chàng của tôi, thậm chí dù là một nhân viên mát-xa, tôi sẽ ra đi.

 

Tôi muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu, những không phải với bất kỳ ai khác. Tôi đã chọn những con người này. Tôi muốn tiếp tục làm việc với họ. Tôi đã yêu cầu và sẽ tiếp tục yêu cầu giữ lại Ruggeri. Đây là một cuộc đấu tranh và là điều kiện tiên quyết để tôi đàm phán với Grondona”.

 

Sở dĩ có những điều này là vì một trong những trợ lý của Maradona, Oscar Ruggeri, đã bị chủ tịch LĐBĐ Argentina, Grondona chỉ trích là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của tuyển Argentina tại World Cup 2010.

 

Hoàng Hiệp