1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Madam Pang tuyên bố đội tuyển Thái Lan sẽ gây bất ngờ cho Hàn Quốc

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tiễn đội tuyển Thái Lan lên đường sang Hàn Quốc chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Chủ tịch FAT Madam Pang tuyên bố đội nhà sẽ gây bất ngờ cho đối thủ.

Đội tuyển Thái Lan sẽ đối đầu với Hàn Quốc vào ngày 21/3, ở trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận đấu này diễn ra trên sân Seoul World Cup, tại Seoul (Hàn Quốc).

Đội bóng đất Chùa Vàng đã lên đường sang Hàn Quốc vào hôm qua (18/3). Tiễn đội nhà sang Hàn Quốc, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) nói: "Hàn Quốc xếp hạng 22 thế giới, cao hơn Thái Lan gần 80 bậc (đội tuyển Thái Lan xếp hạng 101 thế giới)".

Madam Pang tuyên bố đội tuyển Thái Lan sẽ gây bất ngờ cho Hàn Quốc - 1

Madam Pang tuyên bố đội tuyển Thái Lan sẽ gây bất ngờ cho Hàn Quốc (Ảnh: FAT).

"Chắc chắn trận đấu với Hàn Quốc rất khó khăn. Đặc biệt, khi trận này diễn ra trên sân đối phương, nó còn khó khăn hơn nữa. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Trước đây, tôi nhớ đội U19 Thái Lan của Chanathip Songkrasin từng thắng U19 Hàn Quốc.

Hy vọng điều đó có thể xảy ra một lần nữa, ít nhất chúng tôi sẽ có được một điểm trong trận đấu trên sân của Hàn Quốc", Madam Pang nói thêm.

Đội tuyển Thái Lan rời Bangkok hôm qua với 19 cầu thủ. 4 người khác đang thi đấu ở nước ngoài sẽ bay thẳng đến Hàn Quốc hội quân cùng đội tuyển. Những người đang thi đấu ở nước ngoài của đội tuyển Thái Lan có tiền đạo Suphanat Mueanta, tiền vệ Supachok Sarachat, trung vệ Elias Doloh và hậu vệ phải Nicholas Mikkelson.

Thái Lan và Hàn Quốc đều có biến động lớn so với lượt trận gần nhất tại vòng loại World Cup 2026, khi cả hai đội tuyển đều thay đổi huấn luyện viên (HLV).

Madam Pang tuyên bố đội tuyển Thái Lan sẽ gây bất ngờ cho Hàn Quốc - 2

Madam Pang nhắc lại câu chuyện U19 Thái Lan của Chanathip Songkrasin từng thắng U19 Hàn Quốc trong quá khứ (Ảnh: FAT).

Với đội tuyển Thái Lan, HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản) thay thế cho ông Mano Polking (người Đức gốc Brazil). Còn với đội tuyển Hàn Quốc, đội bóng được mệnh danh "Mãnh hổ châu Á" thay HLV Jurgen Klinsmann (người Đức) bằng HLV nội Hwang Sun Hong.

Hàn Quốc tưởng như đã không triệu tập 2 ngôi sao tấn công Son Heung Min và Lee Kang In trong đợt tập trung lần này, sau vụ ẩu đả của hai cầu thủ nói trên tại Asian Cup 2023. Tuy nhiên, HLV tạm quyền Hwang Sun Hong vẫn quyết định triệu tập những cầu thủ này.

Madam Pang lên tiếng: "Hàn Quốc cũng không đánh giá thấp chúng tôi, họ triệu tập tất cả các cầu thủ của họ từ châu Âu về khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, Thái Lan quyết chiến đấu đến cùng".

Sau trận đấu lượt đi ở Seoul vào ngày 21/3, đội tuyển Thái Lan sẽ trở về sân nhà, tiếp đội tuyển Hàn Quốc tại sân Rajamangala ở Bangkok vào ngày 26/3.