1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lý Hoàng Nam đánh trận tiên phong khi Việt Nam gặp Thái Lan tại Davis Cup

(Dân trí) - Ở buổi bốc thăm cặp đấu bán kết thuộc giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup (nhóm 2, khu vực châu Á – Thái Bình Dương) giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra trưa nay (14/7), Lý Hoàng Nam sẽ lãnh ấn tiên phong cho đội tuyển quần vợt Việt Nam ở trận đánh đơn đầu tiên.

Dựa theo kết quả bốc thăm ấy, Lý Hoàng Nam (hạng 870) thế giới sẽ gặp tay vợt Kittiphong (hạng 933 thế giới, cũng là tay vợt số 2 của Thái Lan) ở trận đầu tiên. Cho dù thứ hạng hiện tại của Lý Hoàng Nam cao hơn, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp Kittiphong, bởi tay vợt đất Chùa Vàng có lúc giữ hạng 457 thế giới.

Ở trận đánh đơn thứ 2, tay vợt số 2 Việt Nam sẽ gặp tay vợt số 1 của nước chủ nhà là Purchya Isarow (hạng 904 thế giới). Ở trận đấu này, Purchya được đánh giá cao hơn Hoàng Thiên.

Các thành viên của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam tham dự trận đấu với Thái Lan, tại Davis Cup
Các thành viên của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam tham dự trận đấu với Thái Lan, tại Davis Cup

Một bất ngờ nho nhỏ trong cách sắp xếp đội hình của đội tuyển quần vợt nam Việt Nam trước Thái Lan, đó là việc đội trưởng Trương Quốc Bảo không sắp bộ đôi khá ăn ý Hoàng Nam/Hoàng Thiên đánh cặp.

Thay vào đó, bộ đôi Minh Tuấn/Đắc Tiến của đội Việt Nam sẽ gặp cặp anh em song sinh bên phía Thái Lan là Sonchat/Sanchai (hạng 112 thế giới, nội dung đôi nam).

Trận đấu thứ 3 của 2 đội sẽ là trận đánh đơn giữa Hoàng Nam gặp Purchya, còn trận thứ 5 sẽ cặp đấu giữa Hoàng Nam và Kittiphong. Dù vậy, theo điều lệ của Davis Cup, các cặp đấu có thể thay đổi thành phần tham dự 15 phút trước giờ khởi tranh.

Chính vì vậy, khả năng Hoàng Nam và Hoàng Thiên sẽ đánh trận đôi vẫn bỏ ngỏ, trong trường hợp các tay vợt này đảm bảo đủ thể lực, cũng như trong trường hợp Việt Nam thay đổi chiến thuật, dùng trận đánh đôi để phân thắng – bại.

Đội thắng trong cặp bán kết nhóm 2 Davis Cup giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ giành quyền lọt vào trận chung kết, gặp đội thắng trong cặp Trung Hoa Đài Bắc - Philippines, để giành quyền lên nhóm 1. Cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ bắt đầu vào ngày mai (15/7), bằng 2 trận đấu đơn đầu tiên.

Kim Điền

Lý Hoàng Nam đánh trận tiên phong khi Việt Nam gặp Thái Lan tại Davis Cup - 2