1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giám đốc điều hành Ngô Xuân Thọ:

Lương loại 1 chỉ còn... 10 triệu đồng

Xung quanh vấn đề các cầu thủ Pjico SLNA phản đối chế độ lương bằng cách không di chuyển vào Bình Định, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Giám đốc điều hành CLB Ngô Xuân Thọ.

Trước tình hình khúc mắc của cầu thủ về tiền lương, CLB đã có động thái gì, thưa ông?

 

Chúng tôi chịu trách nhiệm chính ở CLB, bao giờ cũng muốn tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, đặc biệt là các cầu thủ.

 

Tuy nhiên, việc liên quan đến tài chính không chỉ nói là xong mà phải dựa vào các quyết định, sự chỉ đạo của cấp trên. Về việc đưa Huy Hoàng khỏi danh sách hưởng lương loại 1, chúng tôi đã có  đề xuất lên lãnh đạo Sở TDTT và cũng có tờ trình gửi UBND tỉnh.

 

Trong khi chờ quyết định, CLB vẫn phải áp dụng trả lương cho VĐV theo quyết định số 1110/QĐ/UBND, có nghĩa là 8 VĐV nội được hưởng lương loại 1, trong đó có cả Huy Hoàng.

 

Nếu như vì lý do nào đó Hoàng không ra sân thì cầu thủ khác sẽ thế chỗ. Nhưng tôi nói thêm rằng, trường hợp của Huy Hoàng chúng tôi sẽ có điều chỉnh mức lương cho tương xứng với sự cống hiến.

 

Tuy vậy, nhiều cầu thủ đã không ra tàu đi Quy Nhơn là hành vi khó chấp nhận. Liệu có biện pháp kỷ luật nào không?

 

Đây là việc làm sai. Dẫu sao đó cũng là hệ quả của việc họ chưa nhận thức được đầy đủ vấn đề. Sau sự việc này, CLB đã tiến hành họp cùng toàn đội và có những biện pháp kỷ luật như cảnh cáo và nhắc nhở với một số cầu thủ, đồng thời đã giải thích rõ để họ hiểu hơn.

 

Ông đánh giá như thế nào khi có thông tin cho rằng, một số cầu thủ đã bị xúi giục?

 

Tôi không bình luận về vấn đề đó vì trong tay tôi không có chứng cớ cụ thể. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người xấu xúi giục cầu thủ.

 

Có những thông tin từ đội bóng cho rằng, việc họ phản đối là vì CLB đã trả lương quá thấp so với mặt bằng chung. Chẳng hạn lương loại 1 chỉ là 10 triệu đồng?

 

Chúng tôi rất muốn trả lương cao cho VĐV, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào tình hình tài chính. Theo tính toán, mỗi năm CLB cần đến 11 đến 12 tỷ đồng mới đủ chi. Nhưng năm nay CLB gặp khó khăn, mất nhiều nguồn thu nên kinh phí dành cho đội chỉ là 7 tỷ đồng.

 

Từ đó buộc chúng tôi phải “liệu cơm gắp mắm”. Lương loại 1 là 10 triệu đồng, loại 2 là 8 triệu và loại 3 lĩnh 6 triệu đồng (trước kia lương loại 1: 14 triệu đồng, loại 2: 12 triệu, loại 3: 10 triệu).

 

Đấy là việc làm chúng tôi không muốn. Lãnh đạo CLB đã họp bàn và thông báo cho cầu thủ, họ đã chấp nhận.

 

Vậy những cầu thủ nào được hưởng lương loại 1?

 

Vấn đề này phụ thuộc vào thời gian VĐV ra sân, tuỳ từng  trận trong tháng mà xếp loại chứ không có định.

 

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

 

Theo Phương Thảo

Thể thao Việt Nam