1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Lời ước đầu năm mới của ngôi sao thể thao tuổi Thân

(Dân trí) - Thể thao Việt Nam (TTVN) có rất nhiều những VĐV, cầu thủ tuổi Thân thành danh. Năm Bính Thân 2016, nhiều gương mặt trong số ấy được giới hâm mộ biết tới và họ đang kỳ vọng năm 2016 sẽ tiếp tục mang lại thành công.

Một gương mặt tuổi thân của đội tuyển điền kinh hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm nay là Dương Văn Thái. Chàng tuyển thủ người quê gốc Nam Trực (Nam Định) này chính là nhà vô địch SEA Games 28-2015 các cự ly 800m và 1500m. Sự trưởng thành của VĐV sinh năm 1992 đã giúp điền kinh nước nhà khỏa lấp được khoảng trống của VĐV kỳ cựu Nguyễn Đình Cương.

Trong năm mới, Dương Văn Thái chúc cho các VĐV Việt Nam có một năm thi đấu thành công, đặc biệt là việc có càng nhiều VĐV càng tốt giành vé tới Olympic 2016. Bản thân Văn Thái cũng đặt cho mình những mục tiêu riêng để anh phấn đấu.

Hai ngôi sao điền kinh Bùi Thu Thảo và Đỗ Thị Thảo
Hai ngôi sao điền kinh Bùi Thu Thảo và Đỗ Thị Thảo

Ở đội tuyển điền kinh, cuối năm 2015, 2 ngôi sao Bùi Thu Thảo – Đỗ Thị Thảo (1992) cùng bước lên xe hoa một ngày vào ngày 24/11. Sau sự kiện cuộc đời này, Thảo Đỗ sẽ chia tay đường chạy, còn Thảo Bùi sẽ còn gắn bó với hố nhảy xa.

Đỗ Thị Thảo cũng quyết định chia tay nghiệp đấu nhằm tập trung lo lắng cho gia đình, con cái và làm hậu phương vững chắc cho chồng là tài năng boxing đang lên Trương Đình Hoàng. Còn Bùi Thị Thảo khẳng định mình còn gắn bó lâu dài với hố nhảy xa, với quyết tâm thay đổi “phận Bạc” của mình cho bằng được. Chị vẫn đang phải đứng sau Maria Londa (Indonesia) ở cả ASIAD lẫn SEA Games, bất chấp thành tích không ngừng được nâng cao.

Ở đội tuyển wushu Việt Nam, cái tên Nguyễn Thanh Tùng (1992) giờ đã khá nổi tiếng không chỉ với môn võ wushu mà cả giới văn nghệ giải trí. Chàng võ sĩ wushu của nội dung thái cực chính là một trong số ít VĐV của đội tuyển Việt Nam đã giành được HCV vô địch thế giới. Năm 2011, ở tuổi 19, Thanh Tùng thể hiện năng lực tuyệt vời để đoạt chức vô địch ở nội dung thái cực.

Trước đó, tại ASIAD 2010, Thanh Tùng cũng đã có tấm HCB sau nỗ lực cá nhân đáng ghi nhận. SEA Games 28-2015 không thành công với Thanh Tùng nhưng điều đó sẽ là động lực để võ sĩ này nỗ lực phấn đấu hơn. Quyết tâm của Tùng vẫn là thêm một lần có cơ hội được dự ASIAD 2018 và nếu được góp mặt sẽ giành huy chương cao nhất.

Tiền vệ tài hoa Minh Phương
Tiền vệ tài hoa Minh Phương

Còn ở đội tuyển đấu kiếm, Vũ Thành An là một trong những gương mặt hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm tuổi của mình. Chàng tuyển thủ đội kiếm chém quốc gia sẽ bước sang tuổi 24 vào năm 2016 này và đang hạ quyết tâm trong năm tuổi sẽ có được 1 suất chính thức dự Olympic.

Sau khi tuyên bố giải nghệ, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương (1980) đã chính thức nhận lời mời về làm Giám đốc kỹ thuật cho đội bóng hạng Nhất Bình Phước. Là cựu đội trưởng mẫu mực Đội tuyển bóng đá Việt Nam và là một tiền vệ tài hoa trong lịch sử bóng đá Việt, việc “Quả bóng Vàng Việt Nam 2010” trở thành Giám đốc kỹ thuật của đội bóng hạng nhất được xem là một bước đột phá nhằm giúp hình ảnh bóng đá Bình Phước tạo dựng tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam.

Nhân dịp đầu năm mới, Minh Phương mong rằng anh sẽ thành công trên con đường đã chọn và bóng đá Bình Phước sẽ bước sang một trang sử mới: “Trong thời gian còn thi đấu cũng như bây giờ không còn thi đấu, tôi sẽ cố gắng làm những gì có thể bằng kinh nghiệm đã từng chinh chiến, trải qua, học hỏi được từ các thầy, các đời huấn luyện viên, kể cả huấn luyện viên ngoại. Mặt khác, tôi sẽ cập nhật những cái mới đưa vào truyền đạt cho đội bóng để làm sao đưa thương hiệu bóng đá tỉnh nhà đến với nhiều người, ghi dấu ấn trong bản đồ bóng đá Việt Nam”.

Mục tiêu của Minh Phương là xây dựng một lối chơi đẹp mắt nhưng cũng phải giành chiến thắng: “Trong bóng đá có thắng có thua và mục tiêu trong phương pháp huấn luyện của tôi là chiến thắng, hiệu quả hàng đầu là chiến thắng. Đá đẹp mà không thắng cũng bỏ đi”.

T.L