1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lộ mức thưởng bèo bọt của Leicester nếu vô địch Premier League

(Dân trí) - Leicester City đang đứng trước cơ hội vô địch Premier League. Tuy nhiên, ngay cả khi làm nên điều thần kỳ, các cầu thủ của CLB cũng nhận mức thưởng khá bèo bọt.

Thực tế, không phải ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha keo kiệt mà theo quy định của Premier League, mỗi CLB phải đăng ký mức thưởng vào đầu mùa giải (và không được phép thay đổi trong suốt mùa).

Các cầu thủ Leicester City không được thưởng nhiều vì quy định của Premier League
Các cầu thủ Leicester City không được thưởng nhiều vì quy định của Premier League

Cụ thể, theo đăng ký, ông chủ người Thái hứa thưởng cho toàn đội số tiền 6,5 triệu bảng nếu giành vị trí thứ 12 trở lại. Bên cạnh đó, nếu giành vị trí thứ 17, các thành viên của Leicester City nhận được 3,5 triệu bảng. Ngoài ra là 4,5 triệu bảng cho vị trí thứ 15,16 và 5,5 triệu bảng nếu CLB cán đích ở vị trí thứ 13,14.

Do mức đăng ký khá “khiêm tốn” nếu bây giờ, ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha muốn tăng tiền thưởng để khích lệ cho toàn đội cũng không được. Trong quá khứ, ông chủ Vicente Tan từng muốn thưởng riêng cho toàn đội nếu chiến thắng Tottenham vào tháng 3/2014 nhưng cuối cùng, ông đã phải rút lại mức thưởng này vì trái quy định.

Số tiền thưởng 6,5 triệu bảng (tới lúc này, Leicester City chắc chắn đã giành được) sẽ được chia theo mức độ đóng góp của các cầu thủ. Mỗi thành viên trong danh sách đăng ký thi đấu sẽ nhận được 9.500 bảng/trận. Nếu cầu thủ này được đăng ký đủ 38 trận sẽ nhận 360.000 bảng. Ngoài ra, mỗi chiến thắng, các thành viên của Leicester City nhận được 3.000 bảng.

Theo tiết lộ của trang Football Leaks, năm 2009, MU đã thưởng 2,5 triệu bảng sau khi CLB lên ngôi chức vô địch. Mức thưởng của Man City sau khi CLB lên ngôi vô địch năm 2012 là 6,2 triệu bảng.

H.Long