1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool săn “sát thủ” Suarez của Ajax

(Dân trí) – Nhằm nhanh chóng củng cố lực lượng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, Liverpool đã quyết định đưa tiền đạo tài năng Luis Suarez của Ajax vào tầm ngắm. Bản thân cầu thủ này cũng đã công khai ý đinh ra đi với HLV Frank de Boer.


Năm nay mới 23 tuổi nhưng từ 2 mùa trở lại đây chân sút người Uruguay đã nổi lên như một món hàng “hot” được nhiều “đại gia” săn đón. Với phẩm chất kỹ thuật vượt trội của một cầu thủ Nam Mỹ cộng thêm khả năng “đánh hơi” bàn thắng xuất sắc, mùa trước Suarez đã ghi đến 35 bàn cho Ajax chỉ sau 33 lần ra sân. Ngoài ra anh cũng kiến tạo 4 đường chuyền cho các đồng đội lập công. Mùa 2008/09, chân sút này cũng có đến 22 bàn và 14 pha kiến tạo chỉ sau 30 trận.

Liverpool săn “sát thủ” Suarez của Ajax - 1

Luis Suarez đang là mục tiêu săn đuổi của Liverpool

Chính những tố chất đặc biệt đó khiến “sát thủ” này lọt vào tầm ngắm của BLĐ the Kop. Theo tin tức từ Anh và Hà Lan, cuối tuần qua đội bóng vùng Merceyside đã chính thức liên lạc với Ajax để thảo luận về thương vụ này. Về phần mình bản thân Suarez cũng không ngần ngại khẳng định ý định muốn “ra biển lớn”.

Phát biểu trước báo giới mới đây HLV Frank de Boer thừa nhận ông khó lòng giữ học trò và đã tính tới phương án thay thế: “Tôi vừa có một buổi họp với Luis để làm rõ những kế hoạch và dự định của cậu ấy. Luis vẫn đang luyện tập tích cực nhưng cậu ấy nói với tôi rằng nếu có một đội bóng lớn ngỏ lời thì cậu ta sẵn sàng đàm phán với họ. Và tôi cũng đã có phương án dự phòng của mình”.

Theo tờ De Telegraaf sở dĩ Luis Suarez lựa chọn Liverpool chứ không phải đội bóng khác bởi tại đây có nhiều cầu thủ nói tiếng TBN và lối chơi của the Kop cũng thiên về tấn công. “Nếu ra đi tôi muốn tìm đến một đội bóng có lối chơi tấn công mạnh mẽ.

Tôi sẽ từ chối mọi lời mời từ những đội như Shakhtar Donetsk hay Zenit St Petersburg bất kể họ có thể đề nghị bạn những mức lương ngất ngưởng. Điều tôi luôn khao khát đó là những danh hiệu”, cầu thủ người Uruguay tiết lộ trên tờ Sunday Mirror.

Hoàng Tùng