1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool chiêu mộ thành công Jose Enrique từ Newcastle

(Dân trí) - Theo những thông tin mới nhất từ nước Anh, Liverpool vừa chiêu mộ thêm được một tân binh trong mùa hè này, đó chính là ngôi sao người Tây Ban Nha Luis Enrique. Để sở hữu hậu vệ này, The Kop đã phải trả cho “chích chòe” 6 triệu bảng tiền phí chuyển nhượng.

Mùa giải trước, vị trí hậu vệ trái luôn là một vấn đề nan giải đối với HLV Roy Hodgson cũng như Kenny Dalglish sau đó. Dù đã thử nghiệm rất nhiều cái tên ở vị trí này như Aurelio, Insua, Konchesky, Robinson và thậm chí là chuyển Glen Johnson sang song không ai trong số họ có thể đem lại sự yên tâm cần thiết cho các “thuyền trưởng” tại Anfield.

Liverpool chiêu mộ thành công Jose Enrique từ Newcastle - 1
Enrique đã trở thành tân binh thứ 5 của The Kop mùa hè này

Vì thế, từ lâu “King” Kenny cùng bộ sậu chuyển nhượng của Liverpool đã tích cực săn lùng một “kèo trái” đủ chất lượng nhằm phục vụ cho tham vọng đưa The Kop trở lại với vị thế “ông lớn”. Sau khi “vồ hụt” Gael Clichy, cuối cùng thì các Liverpooldians cũng đã có thể chào đón một tân binh ở vị trí này, đó là Jose Enrique của Newcastle.

Mức phí chuyển nhượng mà Liverpool phải trả cho đội chủ sân St James Park là 6 triệu bảng. Trang chủ của đội bóng thành phố cảng Merseyside cũng đã xác nhận thông tin trên: “Chúng tôi xác nhận rằng câu lạc bộ đã đi đến thống nhất về mức phí chuyển nhượng với Newcastle cho trường hợp của Jose Enrique. Bây giờ là lúc để thảo luận những điều khoản cá nhân với cậu ấy”.

Hậu vệ 25 tuổi cũng đã đến Liverpool để tiến hành cuộc kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút kí vào một bản hợp đồng dài hạn với The Kop. Như vậy Jose Enrique đã trở thành tân binh thứ 5 cập bến Anfield trong phiên “chợ hè” sau Jordan Henderson, Alexander Doni, Stewart Downing và Charlie Adam.

Ngôi sao người Tây Ban Nha gia nhập Newcastle từ Villarreal vào tháng Tám năm 2007 với mức phí chuyển nhượng 6,3 triệu bảng theo một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, trước cơ hội được thi đấu cho một “đại gia” như Liverpool, Enrique đã quyết định từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của “chích chòe” để được thử sức ở môi trường mới.

GK