1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool “cắn răng” chịu lỗ đẩy hàng hớ Carroll sang West Ham

(Dân trí) - Mặc dù từng chi ra tới 35 triệu bảng để mua Andy Carroll, nhưng với phong độ “sụt nhiều hơn trồi” kể từ khi gia nhập Anfield thì Liverpool đã phải cắn răng chấp nhận lỗ 20 triệu bảng để bán tiền đạo này sang West Ham.

Ngày hôm qua, Carroll hạ cánh xuống sân bay Heathow từ kỳ nghỉ tại Las Vegas và nhanh chóng tiến đến bệnh viện tư nhân ở Esses, tại đây anh đã tiến hành kiểm tra y tế để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng tới West Ham, với bản hợp đồng khá “khủng”, thậm chí là kỷ lục đối với đội chủ sân Upton Park.

 

Carroll đã chính thức thành người của West Ham


Carroll đã chính thức thành người của West Ham
 

Về giá trị chuyển nhượng, Liverpool đã chấp nhận bán tiền đạo này với giá 15.5 triệu bảng, bên cạnh đó có điều kiện mở rộng về sự cống hiến cho Carroll cho đội bóng mới để Liverpool có thể nhận thêm 3 triệu bảng nữa.

 

Tại CLB mà Carroll cũng đã từng thi đấu ở mùa giải vừa qua theo dạng cho mượn anh được cho là nhận lương khoảng 100 nghìn bảng/ tuần, thời hạn hợp đồng hai bên ký lên đến 6 năm và có điều kiện mở rộng thành năm thứ 7 (tổng cộng xấp xỉ 36 triệu bảng). Và như vậy, tổng chi phí mà West Ham chi ra cho Carroll khoảng 55 triệu bảng.

 

Số tiền trên khá lớn và cũng khá bất ngờ với một đội bóng chỉ ở tầm trung như West Ham lại “dám chơi bom tấn” như vậy. Tuy nhiên, cũng dễ hiểu khi HLV Sam Alardyce khá thích lối chơi của Carroll, bên cạnh đó từ vùng Đông Bắc, Newcastle cũng đã thể hiện mong muốn được đưa tiền đạo này trở lại “mái nhà xưa” qua lời tuyên bố của tân Giám đốc kỹ thuật Joe Kinnear.

 

Một người trong BLĐ West Ham cho biết: “Ý kiến của Joe (Kinnear) làm chúng tôi lo lắng. Andy đã có nhiều lựa chọn, ở lại Liverpool, chuyển tới một trong năm đội bóng hàng đầu của Premier League, hoặc trở lại Newcastle, nơi hai con anh ấy vẫn ở đó. Vì thế chúng tôi phải tiến hành nhanh”.

 

Vấn đề kiểm tra y tế thông thường chỉ tiến hành với các thủ từ nơi khác mới đến, và các đội bóng mới cũng muốn biết rõ về sức khỏe của người họ mới chiêu mộ. Nhưng việc Carroll phải tiến hành kiểm tra y tế gây chút ngạc nhiên nhỏ, bởi anh đã thi đấu cho West Ham từ mùa trước.

 

Sỡ dĩ có vấn đề này là do cuối mùa giải trước Carroll  đã gặp chấn thương và nghỉ giai đoạn cuối mùa, vì thế dường như West Ham như muốn chắc chắn họ sẽ không gặp rủi ro ở bản hợp đồng “bom tấn” này. Chủ tịch David Gold cho biết: “Chúng tôi quản lý để mang lại sức khỏe tốt cho Andy và tôi rất mừng vì cậu ấy qua được buổi kiểm tra”.

 

Về phần Liverpool, đội bóng này dù đã lỗ 20 triệu bảng, nhưng dù sao với phong độ của Carroll trong các mùa giải vừa qua thì việc để cầu thủ này ra đi với giá 15.5 triệu bảng (có thể nhận thêm 3 triệu bảng) vẫn là “còn may” cho The Kop.

 

Phù Sa

Theo Sun