1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool bị lên án do ủng hộ Suarez không đúng mực

(Dân trí) - Sau khi FA đưa ra án phạt 8 trận dành cho Luis Suarez vì có hành vi phân biệt chủng tộc với Patrice Evra, Liverpool đã phản ứng rất mạnh mẽ. Nhưng những hành động có phần thái quá này khiến họ đang bị chỉ trích bởi ủng hộ cầu thủ trong sự mù quáng…

Trước án phạt được đánh giá là khá nặng tay mà FA áp dụng với Suarez, việc Liverpool kháng án là chuyện rất dễ hiểu. Thực tế đội chủ sân Anfield đã hoàn tất các thủ tục đệ trình lên FA nhằm mong cơ quan này xem xét lại bản án đã tuyên. Nhưng không dừng lại đó, Liverpool dường như muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người biết rằng, họ tin rằng Suarez vô tội và sẽ ủng hộ anh đến cùng bằng mọi cách có thể.
 
Liverpool bị lên án do ủng hộ Suarez không đúng mực - 1
Các cầu thủ Liverpool mặc áo có hình và tên Suarez

Trong trận đấu với Wigan, toàn đội Liverpool đã mặc áo phông có in hình và tên của Suarez nhằm thể hiện sự đoàn kết của đội bóng này trong việc giúp cựu tiền đạo của Ajax kháng án. Theo quan điểm của HLV Kenny Dalglish, mọi vấn đề chỉ là do sự khác biệt về văn hóa (ở Nam Mỹ nếu gọi ai đó là “mọi đen” thì không bị coi là phân biệt chủng tộc). Còn việc các cầu thủ Liverpool mặc áo có hình của Suarez được chiến lược gia này lý giải, “Tôi nghĩ rằng các chàng trai cho thấy sự tôn trọng và ngưỡng mộ của họ đối với Luis”.

Tuy nhiên, hành động của Liverpool cũng như cách giải thích của Dalglish đã bị giới hâm mộ cũng như hiệp hội cầu thủ, quan chức trong làng bóng đá Anh cảm thấy không hài lòng, họ đánh giá đây là việc làm “mù quáng” và “lố bịch”. Ngay trong trận gặp Wigan, các khán giả tại DW đã không ngừng hò hét “phân biệt chủng tộc” và “lừa dối” nhằm chỉ trích việc làm của Suarez và Liverpool.

Cựu tiền đạo Blackburn, Jason Roberts cho rằng hành động của Liverpool thật không đúng mức, bởi nếu MU lên kế hoạch trả đũa bằng việc mặc áo có hình của Evra thì rõ ràng khi đó vấn đề đã vượt ra khỏi chuyện của làng túc cầu. Cựu hậu vệ Paul McGrath của Ireland và MU thì cho rằng ông cảm thấy thất vọng và buồn trước các hành động của The Reds.
 
Liverpool bị lên án do ủng hộ Suarez không đúng mực - 2
Giờ chỉ có duy nhất Liverpool còn ngoan cố ủng hộ hành vi của Suarez

Trong khi đó, Gordon Taylor, Giám đốc điều hành của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) khẳng định án phạt đưa ra cho Suarez là xứng đáng, bởi nó như hồi chuông cảnh tỉnh các cầu thủ phải biết kiềm chế và giúp cho Premier League đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc, đúng với khẩu hiệu mà FIFA đưa ra (Kick it out). Ông cũng lên án hành động của Liverpool và cho rằng đội bóng này chỉ vì quyền lợi cá nhân mà quên đi khẩu hiệu nhằm giúp cho sự phát triển của nền bóng đá nói chung.

Ông cho biết, “Tôi hiểu các quan điểm về khác biệt văn hóa, nhưng nếu bạn đến đất nước này thì phải tuân thủ mọi luật lệ ở đây”. Về án phạt mà FA đưa ra, Taylor cũng giải thích cặn kẽ, “Đây là một ủy ban độc lập có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật và bóng đá thì phải có bằng chứng thuyết phục, và nó sẽ gửi một thông điệp rất mạnh mẽ với phần còn lại của thế giới”. Chủ tịch của PFA, Clarke Carlisle cũng phản bác lại quan điểm về sự khác biệt giữa các nền văn hóa mà Dalglish đưa ra và ủng hộ án phạt này.

Rõ ràng một cơ quan luôn đi bảo vệ quyền lợi cầu thủ như PFA giờ đây cũng quay lưng lại với Suarez thì xem ra cũng khó có khả năng để cho FA giảm án cho anh. Còn với Liverpool, ủng hộ cầu thủ là việc làm cần thiết, nhưng thể hiện thế nào lại thì phải cân nhắc, bởi những gì mà đội bóng này đã và đang làm chỉ khiến hình ảnh của họ bị xấu đi.

Vĩ Giang