1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lionel Messi có thực sự khiến PSG… suy yếu?

H.Long

(Dân trí) - Câu hỏi về việc Messi có làm suy yếu PSG hay không đang trở thành đề tài tranh cãi lớn sau trận đấu với Club Brugge. Liệu chăng, điều này đúng như sự thật?

Trước khi nói đến câu chuyện của PSG hiện tại, hãy cùng nhìn lại quá khứ về thời kỳ "Galacticos 1.0" (Dải ngân hà) của Real Madrid. Ở đó, "ông trùm" Florentino Perez đã mắc một trong những sai lầm lớn nhất trên cương vị Chủ tịch Real Madrid. Tới đây, nhiều người có thể lờ mờ đoán ra rằng đó chính là quyết định bán Makelele.

Lionel Messi có thực sự khiến PSG… suy yếu? - 1

Ba chàng ngự lâm của PSG, mỗi người một phách. Họ chưa tìm ra được sự gắn kết.

Khi nói về tuyển thủ người Pháp, Chủ tịch Perez từng nhận xét: "Kỹ thuật của Makelele ở mức trung bình. Cậu ta thiếu tốc độ, kỹ năng qua người. Makelele hiếm khi chuyền bóng quá 3 mét. Chúng tôi không bao giờ nhớ cậu ấy".

Thời điểm ấy, ông trùm ngành xây dựng đã mải mê dát vàng cho "Dải ngân hà" đầy hoa mỹ của mình với hàng loạt thương vụ chấn động bóng đá thế giới như Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Owen… mà quên mất rằng, "cỗ máy ấy" thiếu động cơ để hoạt động. Makelele, người mà không chuyền bóng quá 3 mét, chính là động cơ để đảm bảo cho mọi chi tiết bằng vàng chạy tốt.

Mất Makelele, Real Madrid chỉ giống như "cỗ máy trưng bày". Họ phải mất 4 năm sau ngày bán ngôi sao người Pháp mới giành được chức vô địch La Liga và… 11 năm sau đó mới chinh phục được Champions League.

Nhìn về câu chuyện ấy, móc nối với đội hình PSG hiện tại, người ta thấy nhiều nét tương đồng. Về lý thuyết, đội bóng thành Paris đã dát vàng cho hàng công trong mơ, với bộ ba Messi, Neymar, Mbappe. Nếu đó là trò chơi điện tử, thì bất kỳ người chơi nào đều mơ ước tới đội hình như vậy.

Nhưng chỉ khác là thực tế lại không như mơ. Bộ ba tấn công ấy bất lực hoàn toàn trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là Club Brugge. Dấu ấn của họ gần như bằng không. Dù Mbappe đã có đường kiến tạo Herrera ghi bàn nhưng không tạo ra quá nhiều mối liên kết. Tương tự là Messi.

Lionel Messi có thực sự khiến PSG… suy yếu? - 2

Messi lạc lõng trong lối chơi của PSG.

Có hai con số thống kê chính chỉ ra sự lạc lõng của Messi. Đầu tiên, siêu sao người Argentina đã mất bóng tới 23 lần. Tiếp đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ là 79,5%. Cả hai đều cho thấy Messi đã phải hoạt động độc lập quá nhiều và gần như không có sự kết nối với các vệ tinh.

Bình luận trên sóng BT Sport, cựu danh thủ Owen đã cho rằng sự xuất hiện của Messi đã khiến cho PSG suy yếu. Bởi lẽ, khi bộ ba Mbappe, Neymar, Messi cùng ra sân, họ không tạo ra mối liên kết. Điều này làm giảm đi hiệu quả tấn công của PSG.

Nhưng tất nhiên, PSG không mua Messi về để dự bị. Neymar và Mbappe cũng tương tự. Do đó, việc sắp xếp này là hiển nhiên. Những ý tưởng đã được định hình ngay khi đội bóng thành Paris chiêu mộ Messi.

Tới đây, xin trở lại câu chuyện của Real Madrid ở trên. Có vẻ như PSG đang mải miết "dát vàng" cho hàng công mà quên đi yếu tố cốt lõi, đó là hiệu quả. Có một điểm chung của Messi, Neymar, Mbappe là họ đều có xu hướng chơi rộng, xa khung thành và không phải mẫu tiền đạo cắm điển hình (luôn thích di chuyển tự do).

Messi, Neymar, Mbappe chỉ có thể chơi tốt khi đặt vào trung tâm của sơ đồ. Có nghĩa rằng, họ cần những vệ tinh đủ tốt. Ở trận đấu với Club Brugge, họ không tìm được mối liên kết cũng bởi sự… tự do này.

Nói riêng về Messi, cầu thủ này vẫn "áp nguyên" lối chơi ở Barcelona và đội tuyển Argentina vào PSG. Chỉ khác ở chỗ, ở hai đội bóng kia, anh có sự phục vụ đủ tốt, còn ở PSG thì chưa có (chứ không phải là không).

Lionel Messi có thực sự khiến PSG… suy yếu? - 3

Sáu cầu thủ PSG đứng im, không di chuyển trong lúc Messi nhận bóng.

Một chi tiết chỉ rõ điều này, đó là khi Messi nhận bóng ở khu vực giữa sân ở hiệp hai trận gặp Club Brugge. Anh loay hoay tìm vệ tinh nhưng sáu cầu thủ PSG ở xung quanh đều… đứng im. Cuối cùng, Messi lại ngoặt bóng rồi chuyền về. Nó phản ánh thực tế rằng ngay cả những đồng đội cũng chưa quen với lối chơi của Messi.

Bộ ba tấn công của PSG đều có khả năng cầm bóng tốt nhưng lại không mạnh về di chuyển (do họ thiên về cầm nhịp, kiến tạo). Ở góc độ nào đó, chính điều này ảnh hưởng lớn tới tốc độ tấn công của đội bóng. Rõ ràng, họ cần một "sát thủ" ở tuyến trên, chứ không phải ba người cùng cầm bóng và vẽ vời.

Đó là ở khâu tấn công, còn ở khâu phòng ngự, tình hình cũng không ổn. Bởi Mbappe, Neymar, Messi đều không phải mẫu cầu thủ có khả năng phòng ngự từ xa (điều cần thiết với các tiền đạo trong bóng đá hiện đại).

Ở đây, người ta tiếp tục thấy hình ảnh Messi "chơi như ở Barcelona". Anh hầu như không tranh chấp, cướp bóng, mà chủ yếu… đi bộ. El Pulga chỉ thực sự tăng tốc khi thực sự cần thiết để tiết kiệm sức.

Lionel Messi có thực sự khiến PSG… suy yếu? - 4

Messi di chuyển ít thứ hai trong số các cầu thủ PSG, chỉ hơn đúng thủ thành Navas.

Thống kê chỉ ra rằng, trong trận đấu với Club Brugge, Messi chỉ di chuyển 8,3km, tức chỉ nhiều hơn đúng thủ thành Keylor Navas. Tỷ lệ di chuyển trung bình của PSG trong trận đấu ấy là 9,4 km. Điều đó có nghĩa rằng, siêu sao số 30 chạy ít hơn trung bình rất nhiều.

Nói vậy để thấy rằng, hình ảnh Messi thi đấu trước Club Brugge là sự lạc nhịp. Các đồng đội ở PSG (trong đó có cả Neymar, Mbappe) đều chưa sẵn sàng "phục vụ" ngôi sao số 1 bóng đá thế giới. Thế mới thấy, đôi khi một đội bóng chỉ cần một con hổ. Còn khi xếp ba con hổ chung một chuồng, chưa chắc tạo nên sức mạnh khủng khiếp như người ta tưởng.

Nói Messi làm suy yếu PSG ở thời điểm này e rằng là hơi sớm nhưng rõ ràng, để phát huy được tài năng của siêu sao này, PSG vẫn cần thêm thời gian để "hòa nhập" được với lối chơi của Messi. Nếu HLV Pochettino không giải quyết được điều đó, đừng bất ngờ nếu Messi sẽ là thương vụ thất bại của đội bóng thành Paris.