1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester City - Chelsea: Quyền lực mới, quyền lực cũ

(Dân trí) - Chelsea vừa chấm dứt chuỗi 13 trận chiến thắng liên tiếp sau khi bị thua trên sân Tottenham. Đêm nay đoàn quân của Conte sẽ làm khách trên sân của đương kim vô địch Leicester City. Nhiệm vụ kiếm ba điểm đối với Chelsea sẽ không hề dễ dàng.

Chelsea vừa chấm dứt chuỗi 13 trận thắng liên tiếp sau khi thất bại trên sân của Tottenham. Conte tỏ ra khá bình tĩnh khi nhận thất bại, chiến lược gia người Italia khẳng định thất bại này đã được dự liệu từ trước. Dù vậy, chắc chắn việc chấm dứt mạnh toàn thắng cũng sẽ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của Chelsea và Conte sẽ bắt buộc phải xốc lại tinh thần cho cầu thủ, giúp họ trở lại với chiến thắng. Chỉ có như vậy, Chelsea mới vững vàng ở ngôi đầu và tiến gần hơn tới ngôi vô địch, ngược lại nếu tiếp tục thất bại rất có thể họ sẽ rơi vào khủng hoảng.

Leicester City - Chelsea: Quyền lực mới, quyền lực cũ - 1


Costa báo chấn thương và không thể thi đấu

Costa báo chấn thương và không thể thi đấu

Conte đã làm được điều đáng kinh ngạc khi giúp Chelsea thắng liên tiếp tới 13 trận dù về mặt lối chơi đội bóng này vẫn chưa thực sự thuyết phục được người hâm mộ. Chiến thuật 4-1-4-1 ban đầu của Conte không thực sự hiệu quả và ông đã chuyển sang chiến thuật 3-4-3 và gặt hái nhiều thành công. Tuy nhiên, ngay cả sơ đồ mang lại cho Chelsea tới 39 điểm trong 13 trận này cũng chưa phải hoàn hảo, Chelsea vẫn còn những lỗ hổng trong đội hình, bởi thế họ cần sự vững chắc về tinh thần trong toàn đội để khỏa lấp những điểm yếu trong chuyên môn.

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã mở cửa được một nửa tháng, nhưng Chelsea vẫn chưa mua một ngôi sao nào. Đội chủ sân Stamford Bridge mới chỉ cho triệu tập trở lại Nathan Ake sau thời gian cho Bournemouth mượn. Trong khi đó Chelsea đã bán Mikel và Oscar cho các đội bóng của Trung Quốc, dù những cầu thủ này không đóng góp nhiều trong giai đoạn đầu mùa giải nhưng sự ra đi của họ cũng làm suy yếu đi lực lượng dự bị của đội bóng.

Các đội bóng của Trung Quốc rất thích cầu thủ của Chelsea, tính tới nay họ đã chiêu mộ thành công tới năm cầu thủ của đội bóng thành Lodon (Anelka, Drogba, Ramires, Oscar và Mikel). Và giờ một cầu thủ thứ sáu của Chelsea đang nằm trong tầm ngắm, đó là Costa. Ngày hôm qua, có thông tin cho rằng, HLV Conte đã nổi giận đuổi Costa sau khi cầu thủ này giả chấn thương để không tập trong vài ngày gần đây. Như vậy, chắc chắn tiền đao người Tây Ban Nha sẽ không thi đấu vào đêm nay.

Được biết Costa đang được chào mời tới Trung Quốc và có thể những khoản lương bổng khổng lồ đang khiến tiền đạo gốc Brazil phân vân. Các đội bóng của Trung Quốc đã tung ra những khoản lương lớn để mời các cầu thủ Nam Mỹ hay châu Phi, thậm chí như một “ngôi sao xế” như Carlos Tevez cũng đang nhận được mức lương tới 600 nghìn bảng/tuần, cao hơn hẳn những ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại châu Âu. Vậy với một chân sút đang ở độ chín như Costa thì hẳn nhiên mức lương bổng sẽ còn cao hơn, lương cao sẽ là sự cám dỗ “khó cưỡng”, bởi ai cũng hiểu, “đời cầu thủ” có hạn.

Chelsea có thể thoải mái khi các đội bóng Trung Quốc tiếp cận các cầu thủ trước đây, nhưng hẳn nhiên không thích khi họ chèo kéo Costa. Chân sút đang mang quốc tịch Tây Ban Nha đang có thành tích ghi bàn tốt tại Chelsea, rất nhiều trận đấu một mình Costa ghi bàn để đem trọn vẹn ba điểm cho The Blues. Với 14 bàn thắng từ đầu mùa, Costa đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League.


Claudio Ranieri giành giải thưởng HLV của năm do FiFa tổ chức bình chọn

Claudio Ranieri giành giải thưởng HLV của năm do FiFa tổ chức bình chọn

Từ việc thua Tottenham tới việ Costa gây rối bỏ tập có thể khiến Chelsea bị ảnh hưởng tinh thần cho trận chiến trên sân của Leicester. Mặc dù nhà đương kim vô địch Premier League đang thi đấu sa sút ở mùa giải năm nay, nhưng không vì thế mà có thể xem thường họ. Leicester vẫn có nhiều cầu thủ chất lượng, đủ khả năng gây đột biến. Còn nhớ, cách đây ít vòng dù đang bết bát nhưng Leicester vẫn vùi dập Man City tới 4-2.

Ở trận này, Leicester sẽ không có sự phục vụ của Leonardo Ulloa do chấn thương đùi, vắng bộ ba cầu thủ Riyad Mahrez, Islam Slimani và Daniel Amartey do họ về tham dự Cúp các quốc gia châu Phi. Nhưng Leicester City sẽ đón nhận sự trở lại của Vardy. Vào đầu tuần vừa qua, Claudio Ranieri giành giải thưởng huấn luyện viên của năm do FiFa tổ chức bình chọn. Với sự hứng khởi của Raineri và các cầu thủ Leicester City, rất có thể họ sẽ khiến Chelsea chưa thể trở lại với chiến thắng.

Leicester City - Chelsea: Quyền lực mới, quyền lực cũ - 4

Leicester chỉ thắng một trong chín trận đấu gần nhất trước Chelsea, thắng 1 và hòa 7 trận. Trận thắng đó là ở mùa giải năm trước, đó là trận đấu cuối cùng Mourinho cầm Chelsea. Ông đã bị sa thải ngay sau khi Chelsea thua Leicester.

Chelsea thắng ba trong bốn trận đấu gần nhất làm khách trên sân Leicester tại Premier League hai trong số chiến thắng của Chelsea là trước HLV Claudio Ranieri.

18 trong số 21 điểm của Leicester đang có ở mùa giải năm nay đến từ sân nhà.

Leicester đang hướng đến mục tiêu giữ sạch lưới liên tiếp lần đầu tiên ba trận tại Premier League mùa này.

“Bầy có” có 40 điểm ở giai đoạn này mùa trước, gần như gấp đôi so với những gì họ đang có ở mùa giải năm nay

Leicester đã để thủng lưới 31 bàn sau 20 vòng đấu mùa giải năm nay, trong khi cả mùa giải trước họ thủng lưới có 36 bàn.

Đoàn quân của Antonio Conte đã giữ sạch lưới 11 trận tại Premier League mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở cùng giải đấu tối thiểu ba trận.

Diego Costa tham gia vào 11 bàn thắng trong 11 lần ra sân tại Premier League gần nhất trên sân khách (chín bàn thắng, hai đường kiến tạo).

Chelsea có 49 điểm sau 20 trận, chỉ có ít hơn một điểm so với tổng số điểm của họ ở mùa giải trước.

Trong lịch sử, Chelsea thua hai trận đầu tiên của năm dương lịch tại Premier League đúng một lần. Đó là vào năm 1993, khi họ thua 2-4 trên sân nhà trước Manchester City và thua 0-3 tại Nottingham Forest.

Leicester City - Chelsea: Quyền lực mới, quyền lực cũ - 5

Phù Sa