1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester - Atletico Madrid: Ván bài quyết định

(Dân trí) - Do thua trắng ở trận lượt đi, Leicester cần thắng cách biệt hai bàn tại trận lượt về vào đêm nay mới vượt qua Atletico Madrid để vào bán kết. Liệu đội bóng của nước Anh tiếp tục gây bất ngờ hay Atletico Madrid sẽ trở thành “ông kẹ” của đấu trường Champions League ?

*1h45, 19/4/2017, SVĐ King Power, Lượt về tứ kết Champions League

Những toan tính của huấn luyện viên Craig Shakespeare tại Vincente Calderon đổ bể bởi trọng tài, đội bóng đương kim vô địch Premier League cố gắng tử thủ để không bị thủng lưới, nhưng cuối cùng vẫn phải ra về với thất bại 0-1 sau quả phạt đền vô cùng oan uổng. Tuy nhiên, kết quả không được phép thay đổi, Leicester buộc phải chấp nhận thực tế rằng họ thua ở trận đấu lượt đi và bắt buộc phải chiến thắng cách biệt hai bàn trở lên trong trận lượt về này mới giành quyền đi tiếp.


Torres (giữa) trong vòng vây của Drinkwater (trái) và Huth (phải) trong trận đấu lượt đi

Torres (giữa) trong vòng vây của Drinkwater (trái) và Huth (phải) trong trận đấu lượt đi

Việc không ghi được bàn thắng trên sân khách buộc lòng khiến Leicester phải thắng cách biệt hai bàn, đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ở lượt đấu trước Leicester thua 1-2 trên sân của Sevilla và đã thắng ngược 1-0 ở trên sân nhà. Tuy nhiên, thắng với cách biệt hai bàn sẽ là nhiệm vụ nặng nề hơn rất nhiều, vì Leicester sẽ buộc phải tấn công từ đầu để hòng có bàn thắng sớm thay vì toan tính phòng thủ chặt và chờ đợi cơ hội rồi mới bung sức tấn công chớp nhoáng ghi bàn như trận đấu trước.

Dường như Shakespeare cũng không còn quá ham Champions League trước những khó khăn đang đặt ra. Trong trận đấu cuối tuần qua tại Premier League, ông đã mang đội hình mạnh nhất của Leicester để làm khách trước Crystal Palace, đội khách có trận hòa 2-2 rất tốn sức. Dù cầu thủ Leicester không phải thi đấu nhiều giải, nhưng việc không giữ sức các trụ cột cho trận đấu lượt về Champions League sẽ là một dấu hỏi lớn cho khát khao của Shakespeare .

Trái với việc các cầu thủ trụ cột của Leicester phải bung sức thi đấu, Atletico đã dùng đội hình không phải mạnh nhất nhưng vẫn thắng Osasuna 3-0 vào cuối tuần qua. Các trụ cột của đội bóng này như Koke, Saul Niguez, Gabi và Antoine Griezmann đều được huấn luyện viên Diego Simeone cho phép nghỉ ngơi.


Morgan (phải) đang nỗ lực tập luyện để đủ thể lực ra sân thi đấu

Morgan (phải) đang nỗ lực tập luyện để đủ thể lực ra sân thi đấu

Khả năng tấn công của Atletico Madrid rất tốt, họ ghi ít nhất một bàn trong sáu trận liên tiếp gần đây. Và Shakespeare cho biết cách tốt nhất để chiến thắng đối thủ là phải tấn công nhiều hơn: “Chúng tôi cần phải chắc chắn rằng sẽ tạo ra nhiều đợt tấn công hơn. Chúng tôi cần phải có một bàn thắng để quân bình tổng tỉ số. Nhưng cũng giống như trận đấu trước, chúng tôi cần chú ý đến những cầu thủ như Griezmann. Chúng tôi cần phải ngăn chặn, bởi họ là đội phản công rất tốt. Chúng tôi được thi đấu trên sân nhà nên cần mẽ hơn thường lệ”.

Leicester đang có một chuỗi thành tích ấn tượng trên sân nhà ở Champions League, họ đều thắng cả bốn trận. Về nhân sự, đội bóng của Shakespeare sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Huth bởi án treo giò. Hiện tại West Morgan đang chạy đua với thời gian để đủ sức khỏe trở lại thi đấu, nếu cầu thủ này không ra sân, Leicester sẽ mất đi cặp trung vệ tốt nhất.

Atletico Madrid đón chào sự trở lại của tiền đạo Kevin Gameiro, cầu thủ này không tham dự lượt đi do chấn thương. Đội khách với lợi thế thắng ở trận lượt đi sẽ có cơ hội cao hơn trong việc giành vé đi tiếp. Dẫu sao, với Leicester việc vào tới tứ kết cũng là thành công hơn trông đợi, nên dù họ có phải dừng bước thì cổ động viên của xứ sương mù cũng không phải buồn.

Leicester - Atletico Madrid: Ván bài quyết định - 3

67,7% số đội đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà tại các vòng knock-out Champions League sẽ giành quyền đi tiếp (21/31 đội).

Atletico Madrid và Leicester City có lần chạm mặt thứ ba tại cúp châu Âu, trước đó họ gặp nhau ở Cup Winners Cup 1961-1962 và Uefa Cup 1997-98. Đội bóng của Tây Ban Nha đều giành quyền đi tiếp trong hai lần đối đầu trước đó.

Leicester là đội bóng đầu tiên kể từ Malaga năm 2012-13 đến vòng tứ kết Champions League ngay lần đầu tham dự. Họ cũng là đội bóng thứ tám của Anh lọt tới vòng tứ kết, tốt nhất trong các quốc gia có CLB tham dự cúp châu Âu.

Leicester đã thắng tất cả bốn trận trên sân nhà tại Champions League mùa giải này (ghi sáu bàn thắng, thủng lưới một bàn).

Leicester có hiệu suất ghi bàn nhất trong tám đội tại tứ kết mùa này (10 bàn trong 9 trận). 50% bàn thắng của họ đến từ các tình huống cố định.

Tại Champions League không có đội nào bị phạt đền nhiều hơn Leicester (bốn lần, chỉ có hai trong số đó trở thành bàn hắng).

Atletico Madrid vào bán kết Champions League lần thứ ba trong bốn mùa giải gần đây nhất.

Phù Sa