1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xung quanh việc lựa chọn HLV ĐT Anh:

Lampard: Đâu cứ phải là người Anh

(Dân trí)- Tiền vệ CLB Chelsea và ĐT Anh này bày tỏ quan điểm cá nhân anh rằng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) không nên giới hạn việc tìm kiếm người thay thế HLV Eriksson chỉ “gói gọn” trong những ứng cử viên người Anh.

Frank Lampard phát biểu trong cuộc họp báo trước trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2006 giữa ĐT Anh và Uruguay rằng tiêu chí để chọn HLV trưởng cho ĐT Đảo quốc Sương mù nên dựa trên trình độ và khả năng của ứng viên chứ không phải là vấn đề quốc tịch.

FA đang ráo riết lên kế hoạch tìm người thay thế ông Eriksson sẽ ra đi sau World Cup 2006. Hiện đang có những tranh cãi xung quanh việc người kế nhiệm chức HLV trưởng ĐT Anh có nhất thiết phải là người bản xứ hay không.

 

Hiện tại, danh sách các HLV quốc nội bao gồm những tên tuổi như Sam Allardyce (Bolton), Stuart Pearce (Manchester City), và Alan Curbishley (Charlton).

 

Tuy nhiên, bất chấp làn sóng ủng hộ việc  “HLV ĐT Anh phải là người Anh” đang lên cao, Lampard vẫn bảo vệ quan điểm rằng người dẫn dắt bầy Sư tử kể từ sau World Cup tại Đức (thời điểm Eriksson ra đi) phải là người có bề dày thành tích và giàu kinh nghiệm.

 

Được biết, trong số những ứng cử viên người nước ngoài, HLV người Hà Lan Guus Hiddink và chiến lược gia người Brazil Luiz Felipe Scolari được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký để đảm nhiệm vị trí của Eriksson.

 

“Tôi chưa bao giờ ủng hộ ý kiến là chỉ nên dành chức HLV trưởng ĐTQG cho các HLV có quốc tịch Anh. Theo tôi, cách suy nghĩ đó là khá thiển cận”.

 

“Tất nhiên, quyền quyết định là của FA. Đó chỉ là ý kiến cá nhân tôi hoặc của những cầu thủ có chung suy nghĩ như tôi. Tôi không trông đợi mình sẽ được tham gia vào việc lựa chọn HLV bởi đó là thẩm quyền của FA”. Lampard kết luận.

 

Mạnh Hải 

Theo AFP