1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

La Liga trước cơ hội thống trị hai Cúp châu Âu

(Dân trí) - Khi người Anh có dấu hiệu sa sút, còn Italia chưa trở lại đúng bản sắc, Tây Ban Nha đang chiếm nhiều lợi thế lên ngôi ở Champions League và Europa League. Liệu Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atletico tiếp tục làm nên lịch sử vĩ đại cho La Liga.

 

Bóng đá Tây Ban Nha đã không ít lần bước lên đỉnh cao nhất của châu Âu, sự thống trị tuyệt đối của họ đã được thể hiện ở năm 2000 khi ba đại diện Valencia, Real Madrid, Barcelona cùng tiến vào bán kết, còn trận chung kết là cũng là chuyện nội bộ của họ.
 
 
La Liga trước cơ hội thống trị hai Cúp châu Âu - 1

Barca của Messi gần như chắc suất vào tứ kết Champions League
 

 

Còn cách đây đúng 6 năm, nếu như Barca vô địch Champions League thì Sevilla cũng lên ngôi ở Europa League. Trong năm 2006 đó, người TBN đều quật ngã các đại diện đến từ nước Anh khi Barca hạ Arsenal còn Sevilla đánh bại Boro 4-0. Và đến thời điểm này, chu kỳ thành công của người TBN chưa đến hồi kết thúc.

 

Barcelona là lá cờ đầu đưa bóng đá TBN bước lên đỉnh châu Âu khi kể từ năm 2008 đến nay, họ chưa lần nào nào vắng mặt ở bán kết. Chỉ trong vòng 5 mùa giải gần đây nhất, họ đã 3 lần lên ngôi vô địch vào các năm 2006, 2009, 2011 và năm nay, họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị cao nhất.

 

Thắng lợi 3-1 trước Leverkusen ngay tại Arena có thể coi là sự đảm bảo vững chắc cho tấm vé vào tứ kết cho Barcelona. Thầy trò Guardiola có thể không ổn định tại Liga, nhưng họ vẫn là đội bóng số 1 trong các cuộc đấu knock-out sinh tử và đó chính là phẩm chất quan trọng của nhà vô địch thực thụ.

 

Nhưng La Liga không chỉ có Barca, họ còn có một Real Madrid cực kỳ hùng mạnh dưới thời Jose Mourinho. Người hâm mộ TBN còn tiếc bởi nếu hai thế lực số 1 nước mình không phải sớm giáp mặt nhau ở bán kết, La Liga hoàn toàn sẽ có một trận chung kết nội bộ trong mơ như năm 2000.
 
 
La Liga trước cơ hội thống trị hai Cúp châu Âu - 2

Real Madrid đang có được một lực lượng khá mạnh
 

 

Real Madrid bị CSKA Moscow cầm hòa 1-1 tại nước Nga, nhưng cơ hội để thầy trò Mourinho tiến vào tứ kết là rất cao. Khi “Kền kền trắng” thoát được cái dớp 7 lần bị loại ở vòng 1/8, họ cũng là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch bên cạnh Barca khi so sánh với các đối thủ còn lại.

 

Hai đại diện nước Anh là Arsenal, Chelsea khó đi tiếp, trong khi cả Bayern, Inter cũng đối diện muôn vàn khó khăn, đối thủ duy nhất mà hai đại diện TBN phải e sợ đôi chút là Milan. Nhưng rõ ràng, nếu xét về thực lực Rossoneri khó đua được cùng Real, Barca và ai cũng hiểu rằng, La Liga đang có cơ hội lớn để một lần nữa lên đỉnh Champions League.

 

Tây Ban Nha cũng là nền bóng đá có nhiều đội bóng nhất ở Europa League khi cả Valencia, Atletico và Bilbao đều tiến vào vòng 16 đội. Nhưng cơ hội dành cho La Liga ở giải đấu này không hề đơn giản, bởi nước Anh đang sở hữu hai thế lực khá mạnh là MU và Man City.

 

Nhưng sự quyết tâm của kình địch Premier League ra sao mới là điều khó đoán định. Hơn nữa, TBN luôn có duyên khi đối đầu các đội bóng Anh ở Europa League: Sevilla hạ Boro để lên ngôi năm 2006 hay Atletico đánh gục cả Liverpool (bán kết) và Fulham (chung kết) để bước lên đỉnh cao nhất.
 
 
La Liga trước cơ hội thống trị hai Cúp châu Âu - 3

Valencia vượt qua một đại diện nước Anh là Stoke City để tiến vào vòng 1/8

 

Tại vòng 1/8 vừa qua, đại diện nước Anh là Stoke cũng gục ngã trước Valencia, càng khiến người Anh lo ngại về cái dớp mang tên La Liga. Do vậy, cuộc so tài giữa MU và Bilbao hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, dù CLB xứ Basque bị đánh giá thấp hơn. Nhưng trong bóng đá, không điều gì là không thể xảy ra và nếu có một cơn địa chấn, cơ hội lớn sẽ thuộc về người TBN.

 

Hai đại diện còn lại của TBN là Valencia và Atletico đều là các cựu vương ở giải đấu này (Valencia 2004, Atletico 2010), nên họ có ít nhiều kinh nghiệm đá cúp. Valencia đối đầu PSV Eindhoven và nếu chơi đúng sức, họ hoàn toàn có thể góp mặt ở tứ kết, trong khi Atletico rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn Besiktas.

 

Kể từ đầu thế kỷ 21, dù mới trải qua 11 mùa bóng nhưng người TBN đã 5 lần lên ngôi ở Champions League (Real 2000, 2002, Barca 2006, 2009, 2011), cộng thêm 4 chức vô địch Europa League (trước là UEFA gồm Valencia 2004, Sevilla 2006, 2007, Atletico 2010). Và khi các đại diện đang khá sung mãn như hiện nay, cơ hội lặp lại cú đúp như 2006 đang mở ra trước mắt các thế lực đến từ xứ sở bò tót.

 

Kim Anh