1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

La Liga chi tiền “nghèo” nhất trong mùa hè chuyển nhượng 2012

(Dân trí) - Có lẽ La Liga đang quá nghèo nàn so với vị thế của một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu, theo thống kê thì giải đấu sở hữu hai đội bóng mạnh bậc nhất thế giới là Barcelona và Real Madrid chỉ chi ra 132 triệu euro trong mùa hè vừa qua.

Theo nghiên cứu tình hình chuyển nhượng mùa hè vừa qua của Prime Time Sport, số bản hợp đồng chuyển nhượng được ký kết tại La Liga giảm tới 65% so với mùa giải năm ngoái, một con số đáng buồn cho giải đấu hàng đầu châu Âu này và cũng là sự sụt giảm đáng báo động. Thậm chí số tiền vào các đội bóng tại La Liga chỉ đầu tư 132 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng, thấp nhất trong số những giải đấu lớn tại châu Âu suốt 4 năm qua, xếp thứ 6 trong những giải đấu hàng đầu châu Âu, thậm chí năm nay còn thấp hơn cả…ngoại hạng Nga.

Vì khủng hoảng tài chính, La Liga “nghèo” đi trông thấy
Vì khủng hoảng tài chính, La Liga “nghèo” đi trông thấy

Ngoài ra, số tiền mà La Liga thu về từ việc bán cầu thủ cũng chỉ đạt mức 137 triệu euro, giảm 37%. Tuy nhiên với chính sách chuyển nhượng thắt lưng buộc bụng mà các đội bóng tại La Liga thực hiện đang biến Tây Ban Nha thực sự trở thành một quốc gia “xuất khẩu cầu thủ” lớn nhất tại châu Âu. Thống kê cho thấy 50% số tiền mà các đội bóng La Liga thu về trên thị trường chuyển nhượng là từ việc bán cầu thủ (đa số là tài năng trẻ) cho các đội bóng nước ngoài. Doanh thu mà La Liga đạt được lên tới 115 triệu euro, cao nhất trong lịch sử giải đấu này.

Lý do lớn nhất ảnh hưởng đến tình trạng ảm đạm của thị trường chuyển nhượng tại La Liga chính là vì hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid không còn mua sắm cầu thủ rầm rộ như trước đây. Đội hình của Los Blaugrana đã đi vào giai đoạn ổn định cho nên ít có biến động lớn về mặt nhân sự, thêm vào đó thành công từ công tác đào tạo trẻ khiến BLĐ tiếp tục trung thành với chính sách “cây nhà lá vườn”.

Bằng chứng là mùa hè vừa qua có 4 tài năng trẻ của La Masia được ký hợp đồng chính thức với đội một, biến Barca trở thành đội bóng sở hữu nhiều “sản phẩm” do chính đội bóng đào thứ hai tại La Liga, chỉ sau Athletic Bilbao. Ngoài ra, sau mùa hè 2011 thành công nhất trong lịch sử trong việc “xuất khẩu cầu thủ”, Barcelona đã thay đổi chiến lược để giữ chân hầu hết những “măng non” của đội bóng để tránh những trường hợp như Cesc Fabregas thứ hai xảy ra.

Hiện tại Barcelona chính là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ dưới độ tuổi 21 nhất. Đội chủ sân Nou Camp đang đẩy mạnh kế hoạch giữ chân càng lâu những trụ cột và tài năng trẻ càng tốt, cụ thể trung bình một cầu thủ tại Nou Camp sẽ được kỳ hợp đồng có thời hạn lên tới 3.7 năm. Thực tế cũng cho thấy số tiền ném vào thị trường chuyển nhượng trong 3 năm qua của Los Blaugrana đã giảm tới 45% và gã khổng lồ này cũng không còn nằm trong top 10 đội bóng bạo chi nhất châu Âu.

Danh sách những giải đấu chi tiêu nhiều nhất châu Âu những năm gần đây
Danh sách những giải đấu chi tiêu nhiều nhất châu Âu những năm gần đây

Tương tự như vậy, sau 3 năm dưới triều đại Florentino Perez, từ việc chi ra hàng núi tiền để chiêu mộ cầu thủ, tìm kiếm được sự ổn định trong đội hình, giờ đây số tiền ném vào thị trường chuyển nhượng của Real Madrid cũng giảm tới 45% và hiện cũng không còn trong top 10 đội bóng chi nhiều tiền nhất châu Âu. Đây là điều khá bất ngờ bởi vì “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” luôn nổi tiếng trong việc vung tiền chiêu mộ những siêu sao hàng đầu thế giới.

Cũng chính vì vậy, Real Madrid đã mất ngôi vị số một trong số những đội bóng chi tiêu nhiều nhất 4 năm gần đây vào tay “thiếu gia” Manchester City. Trong khi ĐKVĐ La Liga mới đạt con số 428 triệu euro thì ĐKVĐ Premier League đã ném vào thị trường chuyển nhượng tới 448 triệu euro. Còn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, PSG, Chelsea và Zenit chính là những đội bóng mua sắm cầu thủ rầm rộ rất trên thị trường chuyển nhượng.

Chìa khóa cho sự mạnh tay của những đội bóng chưa được xem là giàu truyền thống này chính là hầu bao không đáy của những ông chủ. PSG chính là kẻ đã thao túng thị trường chuyển nhượng bằng hàng loạt hợp đồng bom tấn với tổng số tiền chi ra tới 147 triệu euro còn Chelsea với chức vô địch Champions League đã “kích thích” tham vọng của ông chủ Abramovic trở lại và mùa hè vừa qua họ đã ném vào thị trường chuyển nhượng tổng cộng 100 triệu euro.

Tuy nhiên trong tương lai gần, nhiều khả năng những vụ mua sắm hàng loạt sẽ khó có thể diễn ra trên thị trường bởi vì luật công bằng tài chính đã được áp dụng. Theo một trong những điều của luật này thì tổng chi của mỗi đội bóng sẽ không được vượt quá tổng thu trên thị trường chuyển nhượng 45 triệu euro trong vòng 3 năm.

Mùa hè vừa qua, PSG chính là đội bóng chi tiêu nhiều nhất
Mùa hè vừa qua, PSG chính là đội bóng chi tiêu nhiều nhất

Nếu như tính trong vòng 4 kỳ chuyển nhượng gần đây nhất, số tiền mà các đội bóng La Liga chi ra luôn đứng thứ 3 trong các giải đấu lớn, chỉ kém Premier League và Serie A. Tuy nhiên trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, La Liga chỉ chi ra 132 triệu euro, thua kém cả Bundesliga (241 triệu euro), Ligue 1 (225 triệu euro) và ngoại hạng Nga (223 triệu euro). Trong khi Real Madrid và Barcelona dè dặt chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng thì những giải đấu như Ligue 1 hay ngoại hạng Nga sở hữu PSG và Zenit, những đội bóng có sức mua cao bậc nhất châu Âu.

Mùa hè này, Real Madrid chỉ chi ra 35 triệu euro (thêm 7 triệu euro biến phí) để chiêu mộ Luka Modric còn Barcelona đem về Nou Camp hậu vệ Jordi Alba (14 triệu euro) và Alex Song (19 triệu euro). Mặc dù vậy, tổng số tiền 75 triệu euro mà hai gã khổng lồ này chi ra vẫn chiếm tới hơn phân nửa số tiền của cả La Liga chi ra trong mùa hè vừa qua. Xếp sau hai gã khổng lồ này là Valencia với 23 triệu euro được chi ra để chiêu mộ tân binh trong khi một ông lớn như ĐKVĐ Europa League Atletico Madrid thì cả mùa hè chỉ chi ra có…1 triệu euro.

Tại ngoại hạng Nga, Zenit mùa hè vừa qua khiến cả châu Âu phải ngả mũ khi đánh bại một loạt ông lớn để chiêu mộ tiền đạo Hulk với giá 55 triệu euro và Witsel với giá 40 triệu euro. Gã khổng lồ của bóng đá Đức Bayern Munich thì tiếp tục lập kỷ lục chuyển nhượng mới tại Bundesliga khi chi ra 40 triệu euro để có Javi Martinez, ngoài ra còn chiêu mộ chân sút Mario Mandzukic với giá 13 triệu euro.

PSG của Pháp thì khuấy đảo cả thị trường với tổng cộng 147 triệu euro được chi ra để chiêu mộ hàng loạt tân binh đình đám với tham vọng chinh phục châu Âu. Trong khi đó Premier League tuy trải qua mùa hè chi tiêu tiết kiệm nhất trong 3 năm qua nhưng vẫn dẫn đầu các giải đấu tại châu Âu với 623 triệu euro. Chelsea với kế hoạch trẻ hóa đội hình đã ném vào thị trường chuyển nhượng tới hơn 100 triệu euro, cao nhất trong số các đội bóng tại Premier League.

Premier League vẫn là giải đấu có sức hút lớn nhất
Premier League vẫn là giải đấu có sức hút lớn nhất

Hai đội bóng thành Manchester mỗi đội cùng chi ra khoảng 64 triệu euro trong khi Tottenham cũng “mua sắm điên cuồng” với 68 triệu euro. Tại Serie A, giải đấu bị đánh giá là đi xuống, những đội bóng lớn không còn mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng như số tiền mà họ bỏ ra là khá tương đồng giúp giải đấu này vẫn xếp thứ 2 trong số những giải đấu chi tiêu nhiêu nhất châu Âu. Cụ thể Juventus chi ra 45.95 triệu euro, Inter Milan (44.5), Roma (34.2), AC Milan (23.5) và Napoli (22.5 triệu euro).

Ngọc Trung
Theo MD, Sports