1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

K.Kiên Giang chịu tổn thất trước vòng 18 V-League

(Dân trí) - Lực lượng sức mẻ nghiêm trọng, tiền chưa được thanh toán, K.Kiên Giang đang đối diện với hàng loạt vấn đề hóc búa trước vòng 18 V-League

Cuối tháng 7 là thời hạn mà lãnh đạo CLB K.Kiên Giang hẹn sẽ trả 50% số tiền lót tay còn lại cho các cầu thủ. Tuy nhiên, khi những ngày cuối cùng của tháng 7 đã qua đi, các cầu thủ của đội bóng miền Tây Nam bộ cho biết họ vẫn chưa nhận được tiền.

 

Nếu ở vào một giai đoạn khác, ở vào một hoàn cảnh khác, có lẽ chuyện tiền nong không phải là vấn đề quá to tát. Tuy nhiên, đây là giai đoạn cuối mùa, khi lằn ranh rớt hạng hiện đang quá mong manh, chuyện để cho các cầu thủ thiếu tiền có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng trụ hạng của K.Kiên Giang.

 

Tinh thần vốn là yếu tố cần thiết nhất đối với K.Kiên Giang, nếu họ muốn tìm cơ hội ở lại V-League. Tuy nhiên, một khi các cầu thủ không có tinh thần tốt thì rất khó để họ phấn đấu nhiều hơn khả năng. Trong khi với đội bóng vùng đồng bằng sông Cửu Long lúc này, chỉ có phấn đấu hơn 100% khả năng chuyên môn mới mong vượt vũ môn.

 

Trong những vòng đấu gần đây, tinh thần của các cầu thủ K.Kiên Giang xuống khá thấp, rõ nhất là trong trận đấu với ĐT Long An ở vòng 17, khi đội bóng của HLV Lai Hồng Vân để thua 2-3, dù so về thực lực, chưa chắc ĐT Long An hơn K.Kiên Giang.

 

Ngoài chuyện tinh thần, lực lượng của K.Kiên Giang cũng gặp vấn đề lớn trước vòng 18 cuối tuần này. Đầu tiên là chuyện 3 trụ cột Cao Thiện, Kiên Trung và Suleiman bị treo giò.

 

Trong số này, vai trò của Kiên Trung và Suleiman là cực kỳ quan trọng đối với đoàn quân của HLV Lai Hồng Vân. Vắng họ, khả năng cầm giữ trục giữa (Kiên Trung là tiền vệ trung tâm) và khả năng săn bàn (Suleiman là tiền đạo) của đội bóng miền Tây Nam bộ bị ảnh hưởng lớn.

 

Ngoài chuyện đó ra, một vấn đế đáng lo ngại khác với K.Kiên Giang hiện nay là không ít thành viên của họ đã hướng cái nhìn về các đội bóng khác. Đây là điều không khó giải thích, bởi hợp đồng của phần lớn các cầu thủ K.Kiên Giang sẽ hết hạn khi mùa bóng 2013 kết thúc.

 

Bản thân K.Kiên Giang thì chưa chi hết tiền lót tay cho các cầu thủ, nên khó tin rằng họ muốn gắn bó lâu dài với đội bóng. Thành ra, chuyện một số người trong đầu đang tính đến những đến bỗ tiếp theo âu cũng là điều dễ hiểu.

 

Chỉ đáng lo rằng khi đó, tâm lý giữ chân, tránh chấn thương sẽ xuất hiện nơi các cầu thủ K.Kiên Giang và đội bóng miền Tây Nam bộ vốn đã yếu sẽ còn có nguy cơ yếu hơn, nếu như cầu thủ của họ người ở phương này nhưng hồn đã hướng về phương khác.

 

Kim Điền