1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Kim Phụng đoạt HCV “kép” giải cờ vua U20 châu Á

(Dân trí) - Tại giải cờ vua U20 châu Á năm nay, nữ kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng tiếp tục cho thấy duyên của mình ở đấu trường này khi giành trọn 2 tấm HCV ở cả hai nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp cho Việt Nam.

Giải được tổ chức từ 30/3 đến ngày 7/4/2013 tại Sharjah, thuộc Các tiểu Vương quốc Ả rập (UAE) với sự tham dự của 34 kỳ thủ nam và 36 kỳ thủ nữ đến từ 16 quốc gia gồm: Bangladesh, India, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Nepal, Palestine, Qatar, Syria, United Arab Emirates, Uzbekistan, Việt Nam và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam do ông Đặng Tất Thắng – phó chủ tịch Liên đoàn cờ làm Trưởng đoàn, gồm các vận động viên Trần Tuấn Minh, Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Như Ý và Võ Thị Kim Phụng.
 
Kim Phụng (giữa) giành 2 HCV ở giải cờ vua châu Á

Kim Phụng (giữa) giành 2 HCV ở giải cờ vua châu Á

Ở bảng nam, Trần Tuấn Minh (FM, 2310) đã không gây được nhiều bất ngờ khi bảng này có đến 2 đại kiện tướng (GM) và 2 kiện tướng quốc tế (IM). Với thứ hạng 6 lúc ban đầu, kết thúc giải Tuấn Minh vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ có điều Elo được tăng lên con số đáng kể (+18.9).

Trong khi đó ở bảng nữ, bộ tam: Mai Hưng – Như Ý – Kim Phụng lại thi đấu rất tốt. Liên tục dẫn đầu trong hầu hết các vòng đấu, nữ kỳ thủ Kim Phụng (WIM, 2191) đã xuất sắc “cán đích” sau 9 vòng đấu căng thẳng. Ớ ván cuối cùng, Kim Phụng đã có trận hòa chiến thuật sau 31 nước trước kỳ thủ đang cạnh tranh chiếc HCV với mình là Assaubayeva Diana (Kazakhstan) để đảm bảo duy trì khoảng cách 0.5 điểm so với nhóm sau. Đoạt HCV, Kim Phụng đã kiếm cho mình một chuẩn đại kiện tướng nữ (WGM).

Nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng (WIM, 2271) cũng có một phong độ rất tốt sau 4 vòng đầu tiên (với 3 thắng, 1 hòa). Tuy nhiên, sau trận thua trước người đồng đội Kim Phụng ở vòng 5, Mai Hưng đã rớt lại phía sau. Kiếm được 3 điểm trong các ván còn lại (trong đó có trận thắng quan trọng ở ván cuối), kỳ thủ trưởng thành từ lò đào tạo cờ vua Bắc Giang này chỉ đoạt HCĐ.

Hạt giống thứ ba của giải là Hoàng Thị Như Ý (WIM, 2250) đã thi đấu không được tốt ở giải cờ tiêu chuẩn. Với hai trận thua và ba trận hòa, kết thúc giải Như Ý chỉ có được 5.5 điểm, chấp nhận xếp ở vị trí 13 chung cuộc. Bên cạnh đó, Elo của Như Ý còn bị “thâm hụt” mất -20.3 điểm!

Ở thể loại cờ chớp (3 phút và 2 giây tích lũy cho một nước đi), kỳ thủ Trần Tuấn Minh chỉ xếp hạng 8 chung cuộc ở bảng nam. Còn ở bảng nữ, Kim Phụng xuất sắc “giật” HCV cùng phần thưởng 190.61 USD, trong khi đó HCB thuộc về Như Ý với phần thưởng 136.15 USD. Cùng điểm nhưng thua hệ số phụ, Mai Hưng xếp hạng 4 cùng phần thưởng 81.69 USD.

Được biết, giải trẻ U20 châu Á là giải đấu thường niên, được tổ chức bởi FIDE (Liên đoàn cờ vua thế giới). Đây là giải đấu với mục đích tạo ra sân chơi cho các kỳ thủ trẻ phát huy tài năng của mình, cũng như kiếm chuẩn (norm) trong việc chinh phục các danh hiệu của FIDE.

Qua nhiều lần tham dự giải, các kỳ thủ trưởng thành từ lò đào tạo cờ vua Huế hình như rất có duyên với giải này. Năm 2004, kỳ thủ gốc Huế là Nguyễn Thanh Sơn (2396) đã đoạt HCV U20 bảng nam. Anh cũng là HLV dẫn dắt tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi đến với chiếc HCV U10 thế giới vừa qua.

Nữ kỳ thủ gốc Huế sinh năm 1993 là Kim Phụng vào năm 2010 cũng đã từng đoạt HCV, năm ngoái đoạt HCB và năm nay tiếp tục là tấm HCV. Đây là lần cuối mà Kim Phụng có thể góp mặt tại đấu trường U20 này. Một kỳ thủ khác cũng trưởng thành từ lò đào tạo Huế là Như Ý cũng đã đoạt HCB thể loại cờ chớp ở giải này.

Theo như nhận xét của HLV Lâm Minh Châu, kỳ thủ Kim Phụng rất có duyên với giải trẻ nhưng ở các giải cá nhân, đồng đội (không giới hạn độ tuổi) thì Kim Phụng thi đấu không được tốt. Nếu như khắc phục được những yếu điểm của mình, chắc chắn Kim Phụng sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Văn Tới