1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khủng hoảng tài chính, Barca được vay 150 triệu euro

(Dân trí) - Tân chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona sáng nay thừa nhận đội bóng xứ Catalan đã ký được hợp đồng vay nợ trị giá 150 triệu euro với ngân hàng La Caixa và Banco Santander.

Dù đang trải qua quãng thời gian thành công nhất trong lịch sử với 7 danh hiệu vô địch trong 2 mùa giải vừa qua, nhưng với chính sách mua sắm xa hoa, mới nhất là thương vụ Villa trị giá 40 triệu euro cùng quỹ lương liên tục tăng, Barcelona đang gặp những khó khăn tài chính.

 

Khủng hoảng tài chính, Barca được vay 150 triệu euro - 1

Chủ tịch Rosell giờ đã có thể mạnh tay mua sắm



Chủ tịch Sandro Rosell thừa nhận: “Chúng tôi đang gặp vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không có gì nguy hiểm. Hôm qua, vấn đề tiền lương của các cầu thủ sẽ được giải quyết sau khi ngân hàng đã cho chúng tôi vay 150 triệu euro”.

 

Thông tin này là một cú sốc với cổ động viên Barcelona, bởi lâu nay CLB thân yêu của họ vốn nổi tiếng có nguồn tài chính dồi dào và không “ăn xổi” như nhiều đội bóng khác. Điều này cũng cho thấy thực tế Barcelona chưa làm tốt việc khai thác hình ảnh bản quyền.

 

Nhận được khoản tiền lớn này, rất có thể Barcelona sẽ tiếp tục đưa về sân Nou Camp những bản hợp đồng đắt giá trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, điển hình là thủ quân Cesc Fabregas của Arsenal.

 

Khủng hoảng tài chính, Barca được vay 150 triệu euro - 2

Fabregas "bị ép" mặc áo đấu của Barcelona



Không chỉ có HLV Pep Guardiola mong muốn ký hợp đồng với Fabregas mà những cầu thủ như Carlos Puyol và Gerard Pique đều công khai lên tiếng ủng hộ việc “số 4” của Pháo thủ thành London trở lại Barcelona. Trong buổi lễ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch thế giới tại Madrid, bộ đôi cầu thủ này đã ép Fabregas mặc áo thi đấu của Barcelona.

 

Hoàng Hiệp